Xôn xao gần 200 học sinh cùng trường trúng tuyển 1 Trường Đại học: Bộ GD&ĐT nói gì?

Chủ nhật, 13/09/2020, 13:23 PM

Có đến 191 học sinh của Trường THPT An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) nhận được cùng lúc giấy báo trúng tuyển đại học của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Giấy báo trúng tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng gửi cho học sinh. (Ảnh: Thanh Niên).

Giấy báo trúng tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng gửi cho học sinh. (Ảnh: Thanh Niên).

Dư luận đang xôn xao trước thông tin có 191/259 học sinh lớp 12 của Trường THPT An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang), cùng lúc nhận giấy báo trúng tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM).

Theo Báo Thanh Niên, tất cả các học sinh này đều được thông báo trúng tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức xét điểm học bạ.

Theo danh sách, các học sinh trúng tuyển này rải rác từ lớp 12A1 - 12A7 của trường. Học sinh trúng tuyển rất nhiều ngành học với điểm trung bình 5 học kỳ (chia làm 3 cột điểm theo lớp 10 - 11 - 12) là từ 18 - 26,5 điểm.

Điều đáng bàn, việc 191 học sinh cùng một ngôi trường trúng tuyển cùng trường đại học khiến ngay cả những người trúng tuyển cũng cảm thấy bất ngờ.

Học sinh bất ngờ vì cũng không nhớ mình đã từng đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào trường. Lý do là có quá nhiều trường đã đến đây tư vấn tuyển sinh trong thời gian vừa qua và học sinh đã điền rất nhiều hồ sơ do các trường cung cấp.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT An Thới, cho biết: Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, ban tư vấn hướng nghiệp của ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã đến trường THPT An Thới. Sau đó, họ gửi lại hiệu trưởng thông tin những học sinh đăng ký xét tuyển và cho hay việc đăng ký cần thêm học bạ.

Thấy số lượng lớn, ông Vân nghĩ để từng học sinh photo học bạ, tự gửi có thể bị mất. Hiệu trưởng yêu cầu văn phòng photo học bạ của những em có đơn đăng ký, gửi Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Quốc, nộp cho ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Sau đó, một nhân viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Quốc gửi trường hơn một triệu đồng tiền photo học bạ.

"Tôi khẳng định hoàn toàn không có tiêu cực. Trường làm vậy chỉ vì học sinh. Khi có kết quả, các em có thể lựa chọn nhập học hoặc không", Hiệu trưởng trường THPT An Thới nhấn mạnh.

Trong khi đó, trên tờ Zing.vn: Ông Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng xác nhận nhân viên của trường có về THPT An Thới tư vấn tuyển sinh và nhận phiếu đăng ký xét tuyển từ học sinh.

Sau đó, trường nhận bản photo học bạ từ trường THPT An Thới và xét tuyển. Các học sinh sau đó cũng nhớ ra mình từng điền phiếu đăng ký.

Về số lượng trúng tuyển lên đến 191 em, ông Phong lý giải do điểm học tập của các em cao, đủ điều kiện trúng tuyển. Những em điểm thấp đều bị trượt. Do đặc thù trường tư, tỷ lệ trúng tuyển "ảo" lớn, ĐH Quốc tế Hồng Bàng gửi nhiều giấy báo trúng tuyển.

"Trường làm đúng quy chế tuyển sinh. Chúng tôi có cả giấy đăng ký xét tuyển và hồ sơ của học sinh", ông Phong nói.

Ông nói thêm có thể trong quá trình nhập dữ liệu, trường ghi sai ngành thí sinh đã đăng ký. Nếu có sai sót, ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ liên hệ với trường phổ thông để điều chỉnh hoặc xin thu hồi giấy báo trúng tuyển.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã gửi báo cáo sơ bộ, và sẽ kiểm tra thông tin, minh chứng.

Theo đó, trường có nhận được phiếu đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, học sinh có quyền quyết định nhập học hoặc không.

Bài liên quan