Xôn xao hình ảnh bé trai 7 tuổi bị bố đẻ bạo hành ở Hà Nội

Thứ hai, 08/02/2021, 09:07 AM

Hình ảnh một bé trai ở Hà Nội bị bố đẻ đánh đập để lại nhiều vết bầm trên cơ thể khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nguồn cơn vụ việc đang được làm rõ.

Thông tin cháu bé bị bố bạo hành ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin cháu bé bị bố bạo hành ở Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, clip và hình ảnh một cháu bé được cho là bị chính bố ruột đánh đập, bạo hành với nhiều vết thương lớn trên khắp cơ thể.

Sự việc được cho là xảy ra tại phường Sài Đồng, (quận Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân là một bé trai 7 tuổi.

Nội dung câu chuyện được đăng tải cho thấy: "Em bé là con của chị bán chả cá, 7 tuổi, người bé tý tẹo, thương tích đầy người.

Chạm vào đâu em cũng kêu đau. Hỏi ra mới biết em bị chính bố ruột đánh và hành hạ rất nhiều lần rồi, đánh những lúc mẹ không có nhà hoặc mẹ đi bán hàng. Mẹ mình có gặng hỏi mãi thì mẹ em bé này mới kể và nói địa chỉ cũng như chia sẻ nhưng vẫn rất sợ và rụt rè...".

Cũng theo thông tin được đăng tải trên Facebook, người mẹ của cháu bé là chị N.T.H. đang trú tại tổ 2, phường Sài Đồng, (quận Long Biên, Hà Nội). Chị H. quê ở Nghệ An đã ra Hà Nội sinh sống được khoảng 3 năm.

Hình ảnh về những vết bầm tím trên người cháu bé được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh về những vết bầm tím trên người cháu bé được đăng tải trên mạng xã hội.

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Sài Đồng cho biết, các ban ngành đoàn thể địa phương đã nắm được thông tin sự việc và đã làm việc với bố của cháu bé bị bạo hành.

Qua làm việc ban đầu, cháu bé có lấy tiền của bố và bị đánh. Hiện các ban ngành đang vào cuộc và báo cáo vụ việc lên trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về thông tin người mẹ đã nhiều lần trình báo đến cơ quan chức năng nhưng không được can thiệp, giải quyết, vị lãnh đạo Công an phường Sài Đồng cho rằng thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật.