Xôn xao mức thưởng Tết gần 800 triệu đồng ở Hải Dương

Thứ năm, 18/01/2018, 19:26 PM

Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, người được thưởng Tết gần 800 triệu là một cán bộ trẻ, nhiệt huyết.

an-phat-1516274884433.jpg
Công ty CP nhựa và môi trường xanh An Phát thưởng Tết cho một cán bộ gần 800 triệu đồng. Ảnh: Đ.Tuỳ.

Xác nhận sự việc với PV vào hôm nay (18/1), ông Vũ Doãn Quang – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa công bố mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 799 triệu đồng cho một người đang làm việc tại Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát (thuộc cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách) và mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng.

Theo lãnh đạo công ty, việc đơn vị thưởng Tết cho một cán bộ thuộc Trung tâm kinh doanh với số tiền gần 800 triệu đồng là có thật. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên cán bộ này không muốn công khai danh tính.

“Căn cứ theo quy chế của công ty, chúng tôi đã tổng hợp và bạn ấy đạt mức thưởng 799 triệu đồng. Đây là cán bộ trẻ, nhiệt huyết có nhiều đóng góp trong mở rộng thị trường, tăng sản lượng xuất bán, góp phần đem lại doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp”, vị lãnh đạo này cho biết.

Ngoài ra, mức thưởng Tết cho công nhân viên của công ty cũng cao hơn so với năm ngoái, trung bình 25 triệu đồng/người. Mức thưởng này phụ thuộc vào từng vị trí, mức độ đóng góp của từng cá nhân vào kết quả hoạt động chung trong năm.

Hàng năm, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế với Nhà nước, Ban lãnh đạo công ty luôn trình Đại hội cổ đông phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi làm nguồn chi thưởng cho cán bộ công nhân viên. Cho nên, nguồn thưởng Tết năm nay cũng được trích từ quỹ này.

Được biết, Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát được thành lập từ năm 2002, với mô hình doanh nghiệp tư nhân nhỏ và sản xuất bao bì màng mỏng thân thiện với môi trường.

Hiện nay, công ty có 2.000 cán bộ công nhân viên và 7 nhà máy sản xuất bao bì màng mỏng. Doanh thu năm 2017 ước đạt 4.076 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng và doanh thu tăng 90% so với năm 2016.

Xôn xao mức thưởng Tết gần 800 triệu đồng ở Hải Dương
Ngoài mức thưởng Tết cao cho công nhân viên, nhiều chính sách an sinh xã hội được doanh nghiệp này quan tâm. Ảnh: TL

Theo ông Quang, mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương năm nay bình quân đạt 4,01 triệu đồng/người, tăng 290.000 đồng/người so với Tết Đinh Dậu 2017.

Trong đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng bình quân 4,14 triệu đồng/người; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 3,49 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng 3,84 triệu đồng/người và doanh nghiệp FDI 4,57 triệu đồng/người.

Việc các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động không nằm trong chính sách tiền lương. Cho nên, các doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu, lợi nhuận của mình để đưa ra kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, vì vậy có nơi thưởng nhiều, có nơi thưởng ít.

Đến nay tỉnh Hải Dương đã có 264 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Mậu Tuất 2018 cho người lao động.

 

Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại Hải Dương

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.