Xôn xao thông tin cô giáo mầm non tử vong bất thường sau khi mổ xương đùi, bệnh viện Nhân dân 115 lên tiếng

Thứ tư, 20/01/2021, 07:11 AM

Hai ngày qua, thông tin một cô giáo mầm non đã tử vong sau khi được điều trị mổ xương đùi tại BV Nhân dân 115 thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thông tin về cái chết của cô giáo trẻ gây xôn xao mạng xã hội

Thông tin về cái chết của cô giáo trẻ gây xôn xao mạng xã hội

Theo tài khoản N.M.N đăng tải, chị N. là giáo viên mầm non đang công tác tại một trường trên địa bàn TP HCM. Sau khi xảy ra tai nạn được gia đình đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu. Người này cho rằng trong quá trình phẫu thuật xương đùi cho chị N., đội ngũ y bác sĩ gặp sai sót.

Thông tin trên đã khiến cho rất nhiều người dùng mạng xã hội hoang mang, trao đổi với báo giới BS.CK2 Trần Văn Sóng - Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115. Theo bác sĩ Sóng cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội là của một người quen của nữ bệnh nhân, tuy nhiên không chính xác.

Cụ thể, bệnh nhân N.P.N (SN 1996, ngụ quận 6, TP.HCM) nhập viện lúc 1h ngày 9/12/2020 sau khi xảy ra va chạm giao thông. Bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vết thương lóc da diện rộng vùng đùi phải, gãy biến dạng phức tạp 1/3 giữa xương đùi phải, gãy xương mu, nồng độ cồn trong máu cao.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng xử trí cấp cứu truyền dịch, giảm đau, kháng sinh, xuyên đinh kéo tạ xương đùi phải. Sau đó, diễn tiến của bệnh nhân ghi nhận thêm tình trạng tăng đường máu, tăng men gan.

Đến ngày 15/12, bệnh viện tiến hành phẫu thuật xương đùi cho bệnh nhân nhưng vết thương diễn biến không thuận lợi dẫn đến nhiễm trùng. Sau khi hội chẩn, bệnh viện tiến hành sử dụng kháng sinh mạnh, cắt lọc vết thương, hút áp lực âm liên tục...

Tuy nhiên dù cố gắng hết sức nhưng tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, ngày 11/1, bệnh nhân được phẫu thuật tiếp. Đến ngày 12/1, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, lọc máu liên tục nhưng không thể cứu chữa, sau đó bệnh viện giải thích để gia đình đưa về.

Theo bác sĩ Sóng, trong quá trình cứu chữa bệnh nhân N., đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức cũng như giải thích cho gia đình bệnh nhân hiểu để đưa về nhà lo hậu sự. Việc đưa về nhà có sự giám sát của công an, phía bệnh viện cũng đã cử người đến nhà thăm viếng, chia buồn.