Xử lý như nào với cụ ông ăn xin ở Sài Gòn có đến 12 chứng minh thư?

Thứ bảy, 18/04/2020, 06:38 AM

Sự việc cụ ông ăn xin ở Sài Gòn có đến 12 chứng minh thư trong đó có 5 chứng minh nhân dân và 7 căn cước công dân khiến dư luận xôn xao.

Cụ ông ăn xin ở TP HCM có 12 chứng minh thư đều là thật. (Ảnh: PLO).

Cụ ông ăn xin ở TP HCM có 12 chứng minh thư đều là thật. (Ảnh: PLO).

Vụ việc một cụ ông ăn xin ở Sài Gòn có đến 12 chứng minh thư, trong đó có 5 chứng minh nhân dân cùng số và 7 căn cước công dân, đang gây xôn xao dư luận.

Đặc biệt, trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường 4 cho biết: Bước đầu kiểm tra 12 chứng minh thư của cụ ông này cho thấy, đây đều là chứng minh thư thật, sinh năm 1943, có cùng một địa chỉ.

Sự việc trên khiến nhiều người thắc mắc là vì sao cụ ông này lại làm được 12 chứng minh thư? Việc làm nhiều chứng minh thư trên nhằm mục đích gì? Việc một người cùng lúc có 12 chứng minh thư như trên liệu có đúng?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, đây là vụ việc bất thường các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra làm rõ.

"Căn cước công dân là một trong những giấy tờ tùy thân của cá nhân, căn cước công dân là hình thức mới của giấy chứng minh nhân dân, bắt đầu cấp phát và có hiệu lực từ năm 2016.

Theo quy định của Luật căn cước công dân, người từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Theo quy định tại Điều 23 Luật căn cước công dân, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được làm thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân: Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; Bị mất thẻ Căn cước công dân; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Về nguyên tắc, công dân có quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước khi bị mất. Mặt khác, Luật căn cước nghiêm cấm việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp luật", luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ.

Theo luật sư Thơm: Vụ việc, cụ ông ăn xin bị phát hiện trong người có đến 5 chứng minh nhân dân và 7 căn cước công dân là điều bất thường.

"Trường hợp nếu dùng chúng để thực hiện hành vi trái pháp luật bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Lừa đào chiếm tài sản theo Điều 174 BLHS.

Trường hợp cụ ông lợi dụng chính sách pháp luật cấp lại thẻ Căn cước dùng vào việc sinh hoạt thì đó là hành vi gian dối trong việc kê khai để cấp lại thẻ Căn cước trái quy định của pháp luật.

Hành vi của cụ ông đã vi phạm điểm a, khoản 3 Điều 9 Nghị định 167/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội,…với mức xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: “Khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh nhân dân”

Ngoài ra, cụ ông còn phải bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là các chứng minh nhân dân và thẻ căn cước đã cấp...", luật sư Thơm phân tích thêm.

Bài liên quan