Các trường Đại học xử lý thế nào nếu thủ khoa 'gian lận thi cử' bị phanh phui?

Thứ tư, 08/08/2018, 13:22 PM

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, trường hợp những thí sinh trúng tuyển hay thủ khoa mà bị xác định liên quan đến gian lận thi cử thì cần loại bỏ ngay.

xu-ly-the-nao-neu-thu-khoa-gian-lan-thi-cu-bi-phanh-phui
Ảnh minh họa

Tính đến hôm nay (8/8), nhiều trường Đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018.

Mặc dù mới công bố, song dư luận đã có không ít những bàn tán, xôn xao về một số trường hợp thủ khoa hay thí sinh trúng tuyển đến từ những địa phương có dính liên quan đến nghi vấn gian lận thi cử gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều vụ gian lận thi cử vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng. Vì thế, trước danh sách mà các trường Đại học công bố, nhiều người đặt câu hỏi rằng: "Nếu những thủ khoa hay thí sinh trúng tuyển vừa được công bố có dính líu đến gian lận thi cử, nâng điểm, sửa điểm... thì sẽ bị xử lý thế nào? Các trường đại học sẽ làm thế nào để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh nếu thí sinh trúng tuyển liên quan đến gian lận?"

Trước vấn đề trên, PV đã trao đổi cùng một lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT). Trả lời câu hỏi vị lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học khẳng định: Sẽ xử lý và loại bỏ những thí sinh trúng tuyển hay kể cả thủ khoa nếu liên quan đến gian lận mà được công bố.

"Nếu sau này có công bố mà thí sinh đó trúng tuyển nhờ gian lận thì sẽ loại bỏ ngay theo đúng quy định", vị lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học bày tỏ.

Bên cạnh đó, theo vị này, để đảm bảo được chỉ tiêu tuyển sinh thì các trường bao giờ cũng sẽ gọi tăng thêm đề phòng trường hợp không nhập học.... Ngoài ra, vị này tin rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm có kết luận về bê bối thi cử tại các địa phương để tránh ảnh hưởng đến các thí sinh.

"Việc tuyển sinh vẫn đảm bảo được yêu cầu như mọi năm, không chậm trễ làm ảnh hưởng đến các em", vị này chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với PV đại diện phòng Tuyển sinh trường Đai học Sư Phạm Hà Nội cho biết: "Nhà trường đã dự trù trường hợp thí sinh trúng tuyển mà lại dính đến nghi vấn gian lận thi cử "trúng tuyển nhưng lại trượt" nên đã gọi dư ra chỉ tiêu. Vì thế trường chỉ gọi một lần chứ không gọi lần thứ hai".

 

Hòa Bình, Sơn La lên tiếng về thí sinh đậu Thủ khoa Học viện An ninh

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hòa Bình, Sơn La đã trả lời trước thông tin về tỷ lệ thí sinh đậu Học viện An ninh nhân dân.

 

Lạng Sơn ủng hộ rà soát lại thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, địa phương ủng hộ và sẵn sàng hợp tác nếu luật cho phép rà soát thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

 

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Học viện An ninh không có ý định rà soát lại kết quả

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Anh Tuấn cho biết: Học viện An ninh không có ý định rà soát lại kết quả.