Thứ tư, 29/05/2019, 11:34 AM
  • Click để copy

Sẽ lắp camera giám sát, xử lý đổ rác thải ở làng Đại học Huế

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế lắp đặt các camera, kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

xu-ly-tinh-trang-do-rac-thai-o-lang-dai-hoc-hue
Rác thải bủa vây làng Đại học Huế.

Phế thải từ công trình xây dựng, rác sinh hoạt… đang bủa vây lấy làng Đại học Huế. Đó là hiện trạng tồn tại ở các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hồ Đắc Di và đang ‘tra tấn’ làng Đại học Huế (TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Cụ thể, thời gian vừa qua, 3 trường đại học gồm: Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ (thuộc Đại học Huế) cùng Khoa Giáo dục thể chất luôn bị bao vây bởi rác thải.

Các loại phế thải xây dựng như đất đỏ, gạch, đá, tôn vỡ… được tập kết trên những vỉa hè xung quanh làng đại học, khiến môi trường ô nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt cũng được người dân vô ý thức vứt lung tung và dần dần trở thành ‘núi’ rác cao chất ngất.

Tại buổi làm việc với ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Đại học Huế và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc phản ánh tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trong khu quy hoạch Đại Huế.

Mặc dù triển khai nhiều giải pháp như rào chắn, thuê dọn dẹp mặt bằng… nhưng khu quy hoạch này vẫn nhếch nhác. Nguyên nhân là do nhiều xe tải đổ rác thải, giải hạ tại đây vào ban đêm. Do không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đơn vị không thể xử lý. Trong khi đó, địa phương cũng rất khó kiểm soát vấn đề này.

Đại diện các đơn vị cũng phản ánh, tình trạng các hộ kinh doanh vỉa hè ở các tuyến đường Hồ Đắc Di, Nguyễn Khánh Toàn, tình trạng xuống cấp của đường Nguyễn Khánh Toàn – tuyến đường sinh viên thường xuyên qua lại…

xu-ly-tinh-trang-do-rac-thai-o-lang-dai-hoc-hue
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đi khảo sát thực địa, ông Phan Thiên Định khẳng định, tỉnh đang quan tâm xây dựng thành phố xanh – sạch – sáng, vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường rất quan trọng, đồng thời đề nghị Đại học Huế lắp đặt các camera, kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Định cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND thành phố làm việc với Đại học Huế để lắp đặt các biển cấm xe tải tại các tuyến đường vào khu quy hoạch Đại học Huế và có giải pháp, cơ chế xử phạt nếu có trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao phường An Cựu có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh vỉa hè như các đơn vị phản ánh, đồng thời chỉ đạo Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước xử lý đất đá, hoàn trả lại mặt bằng tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn (đoạn trước khu B - khu ký túc xá Trường Bia)…

 

Nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho làng Đại học Huế

Giải tỏa xây dựng làng Đại học Huế (ĐHH) là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung từ năm 1998, qua nhiều bước, nhiều giai đoạn. Quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công còn nhiều khó khăn; trong đó, việc đền bù, tái định cư (TĐC) đối với các hộ dân bị ảnh hưởng còn “vướng mắc”...

 

Minh 'cô đơn', người đàn ông chuyên giải cứu các cặp tình nhân Làng đại học

Ở làng Đại học Quốc gia TP HCM có một người đàn ông rất kì lạ. Bởi ngoài việc chạy xe ôm, nhặt ve chai mưu sinh, ông còn một công việc kì lạ khác là 'chuyên giải cứu các đôi tình nhân sinh viên'.

 

Vụ cháy tiệm tạp hóa ở làng đại học Thủ Đức, TX. Dĩ An, Bình Dương

Vụ cháy tiệm tạp hóa ở làng đại học Thủ Đức, TX. Dĩ An, Bình Dương xảy ra vào chiều 25/9. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là nổ bình ga gây ra.