Xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ thi thể người chết ở Thái Lan

Thứ tư, 15/04/2020, 12:00 PM

Các nhà khoa học Thái Lan cho biết họ đã xác định được trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19 sau khi nhiễm virus từ thi thể bệnh nhân.

Xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ thi thể người chết ở Thái Lan.

Xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ thi thể người chết ở Thái Lan.

Đây dường như là trường hợp truyền bệnh đầu tiên giữa người chết và người sống trên thế giới.

Hiện chưa rõ virus Corona gây bệnh Covid-19 tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi chết. Nhưng báo cáo về ca tử vong đầu tiên của một nhân viên pháp y ở Bangkok sau khi nhiễm Covid-19 từ thi thể bệnh nhân đã dấy lên lo ngại về sự an toàn của những người xử lý thi thể của các nạn nhân.

Chi tiết về ca bệnh này được đăng tải trên tạp chí pháp y và pháp lý Journal of Forensic and Legal Medicine và được viết bởi Won Sriwijitalai thuộc Trung tâm y tế RVT ở Bangkok, Thái Lan và Viroj Wiwanitkit của Đại học Y Hải Nam ở Hải Khẩu, Trung Quốc.

Các nhà khoa học không chắc chắn virus SARS-Cov-2 gây Covid-19 tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi chết và Thái Lan không thường xuyên kiểm tra thi thể của bệnh nhân Covid-19 sau khi họ chết, bức thư viết. Do vậy, khó có thể tìm hiểu kĩ hơn về tình huống truyền bệnh từ người chết sang người còn sống này.

Báo cáo cho rằng nhân viên pháp y tử vong đó đã bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với các thi thể vì tỉ lệ tiếp xúc của đơn vị pháp y với bệnh nhân nhiễm Covid-19 cực thấp. Trong khi đó, họ thường tiếp xúc với những bệnh nhân đã tử vong. 

"Một chuyên gia pháp y có tỉ lệ tiếp xúc với người bệnh rất thấp, nhưng họ phải làm việc với các mẫu bệnh phẩm và thi thể người chết”, báo cáo viết.

Vì đã có trường hợp trên nên các tác giả khuyến cáo những người làm công tác pháp y phải mặc các thiết bị bảo vệ bao gồm bộ đồ bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, mũ và khẩu trang". Họ cũng đề nghị những người làm việc với thi thể nên sử dụng các giao thức khử trùng tương tự như nhân viên y tế tuyến đầu.

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc truyền mầm bệnh từ xác chết sang người sống rất hiếm, thêm vào đó là "hầu hết các mầm bệnh không tồn tại lâu trong cơ thể người sau khi chết".

Nhưng tại Anh, Sở y tế công cộng tại Anh lại khuyến cáo nhân viên pháp y cẩn trọng, vì rủi ro là vẫn có thể.

"Các cơ quan xử lý thi thể nên biết rằng có khả năng tiếp tục có nguy cơ bị nhiễm bệnh từ dịch tiết ra  và các mô từ thi thể các trường hợp nhiễm Covid-19”,  cơ quan này cho biết vào ngày 31/3 .

Ngày 25/3, Sở y tế Thái Lan thông báo khả năng nhiễm virus từ thi thể người chết là khó xảy ra, sau khi nhiều đền chùa từ chối làm lễ cho người bệnh.

Bài liên quan