Xuất hiện ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Nhật Bản

Thứ năm, 27/02/2020, 18:50 PM

Hướng dẫn viên du lịch ở Osaka, Nhật Bản đã bình phục và được ra viện từ đầu tháng Hai. Nhưng hơn 20 ngày sau cô bị tái nhiễm với triệu chứng đau họng và đau ngực, The Guardian ngày 27/2 đưa tin.

Mọi người đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Tokyo.

Mọi người đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Tokyo.

Chính quyền Nhật Bản cho biết hướng dẫn viên du lịch ở độ tuổi 40 trên đã có kết quả dương tính hôm 26/2, 25 ngày sau khi cô khỏi bệnh Covid-19 và được cho ra viện.

Nữ bệnh nhân là cư dân của Osaka, miền Tây Nhật Bản. Cô bị xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 29/1. Sau đó cô được xuất viện sau khi hồi phục vào ngày 1/2. Kết xét nghiệm vào ngày 6/2 vẫn cho kết quả âm tính. Thế nhưng, cô tiếp tục bị dương tính với Covid-19 hôm 26/2 với triệu chứng đau họng và đau ngực.

Bộ Y tế Nhật xác nhận đây là trường hợp tái nhiễm đầu tiên ở Nhật Bản.

Ở Trung Quốc, có nhiều ca tái nhiễm tương tự. Tờ Caixin Global ngày 26/2 đưa tin, khoảng 14% bệnh nhân đã khỏi Covid-19 và được xuất viện tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bị tái nhiễm.

Tuần trước, một bệnh nhân được xuất viện ở thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên cũng bị dương tính trở lại.

Cơ quan y tế ở tỉnh Hải Nam cũng xác nhận một số bệnh nhân đã hồi phục bị dương tính trở lại. Các nhà chức trách yêu cầu bệnh nhân xuất viện phải ở nhà cách ly trong 14 ngày và chỉ được dừng cách ly khi xét nghiệm bệnh phẩm từ hậu môn cho kết quả âm tính.

Hiện tại Nhật đang có 186 ca Covid-19, chưa kể 704 ca từ du thuyền Diamond Princess. Nhật Bản đã thay đổi chiến lược, tìm cách làm chậm sự lây lan và giảm thiểu số người chết, bao gồm cả việc đóng cửa các trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Bài liên quan