Xuất hiện một ca bệnh bạch hầu ở Quảng Trị

Thứ tư, 22/07/2020, 13:43 PM

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa phương mới xuất hiện một trường hợp là học sinh lớp 3 có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh nơi bệnh nhi M. đang được điều trị. Ảnh Đại Đoàn Kết

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh nơi bệnh nhi M. đang được điều trị. Ảnh Đại Đoàn Kết

Người bệnh là em Hồ Thị Trà M. (SN 2011), học sinh lớp 3, trường Tiểu học Vĩnh Hà, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu của em M. được Viện Pasteur Nha Trang thực hiện ngày 20/7.

Trước đó, ngày 16/7, tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã ghi nhận em M. có các biểu hiện sốt, tiêu chảy, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc màu trắng, dính ở 2 móc Amidan. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị về ca bệnh viêm họng mũ cấp nghi bệnh bạch hầu.

Tại thời điểm hiện tại, em M. vẫn đang được cách ly, điều trị tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh với tình hình sức khỏe khá hơn không còn sốt, ho nhẹ, họng có giả mạc.

Bệnh bạch hầu lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc gián tiếp, có thể xâm nhập qua da tổn thương gây bạch hầu da… Bạch hầu là bệnh có thuốc đặc hiệu nên có thể điều trị hiệu quả. Nếu người bệnh ngưng điều trị giữa chừng, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân xuất viện khi chưa khỏi bệnh sẽ trở thành nguồn lây nguy hiểm cho cộng đồng.

Vì vậy, ngay khi có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Trị đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng nơi sinh sống của em M. Gần 30 người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân M. đang được theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, bệnh nhi M. đã được tiêm 3 liều vắc-xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) tại trạm y tế địa phương. Trước khi khởi bệnh 1 tháng, bệnh nhân M. không rời khỏi địa phương, hiện gia đình và khu vực sinh sống chưa ghi nhận thêm trường hợp nào khác có dấu hiệu bệnh tương tự. 

Bài liên quan