Một siêu doanh nghiệp với vốn đăng ký 128.000 tỷ đồng có trụ sở tại số 143 Trích Sài (Hà Nội) nhưng thực tế đây chỉ là điểm rửa xe máy, ô tô.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Trụ sở của siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng chỉ là điểm rửa xe cạnh hồ Tây. (Ảnh: Người Lao Động).

Trụ sở của siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng chỉ là điểm rửa xe cạnh hồ Tây. (Ảnh: Người Lao Động).

Xuất hiện siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng ngang Vingroup

Mới đây, dư luận xôn xao trước việc một siêu doanh nghiệp với vốn đăng ký là 128.000 tỷ đồng ngang Vingroup (135.853 tỷ đồng). 

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, siêu doanh nghiệp trên là Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu.

Tháng 6/2019, công ty này công bố tăng tổng nguồn vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902 tỷ (tương đương 5,5 tỷ USD, tăng gấp 969 lần) và duy trì cho đến nay. Đáng nói, số vốn trên tương đương với các Tập đoàn lớn như: Vingroup, Samsung hay EVN...

Giấy đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp này thành lập ngày 9/11/2018, có trụ sở tại 143 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng giám đốc là ông Bùi Văn Việt (SN 1953, chỗ ở hiện tại ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ông Bùi Văn Việt hiện còn là đại diện của hai tổ chức khác: Công ty TNHH Liên doanh Việt Pháp (Hà Giang) và Xí nghiệp Mây tre lá của Thương binh và Người tàn tật (Hà Nội).

Thông tin đăng ký của siêu doanh nghiệp với vốn 128.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAFEF).

Thông tin đăng ký của siêu doanh nghiệp với vốn 128.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAFEF).

Đặc biệt, trong 40% cổ phần siêu doanh nghiệp tương ứng 51.161 tỷ đồng là vốn nước ngoài được góp bởi ông David Aristotle Phan (Mỹ).

Theo đăng ký kinh doanh, công ty Toàn Cầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng hoá, cụ thể là bán lẻ vàng, bạc, đá quý.

Việc tổng tài sản của công ty Toàn Cầu được ghi nhận trên sổ sách là điều gây bất ngờ. Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của công ty tương đương mức vốn chủ sở hữu và không thay đổi gì so với thời điểm góp vốn. Điều này có nghĩa công ty gần như không có hoạt động sau một năm rưỡi tăng vốn khủng.

Trụ sở siêu doanh nghiệp chỉ là chỗ rửa xe cạnh hồ Tây

Mặc dù đăng ký là vậy nhưng trên thực tế, địa điểm 143 phố Trích Sài hiện chỉ là điểm rửa xe ô tô, xe máy.

Trước cổng không có bất cứ thông tin biển hiệu gì về Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu như đăng ký. Còn bên trong là một căn nhà cấp 4 khóa kín cửa, không có người ở.

Trụ sở của siêu doanh nghiệp đón cửa kín. (Ảnh: Người Lao Động).

Trụ sở của siêu doanh nghiệp đón cửa kín. (Ảnh: Người Lao Động).

Báo Người Lao Động dẫn lời người dân xung quanh cho biết, không có Công ty nào hoạt động tại số 143 Trích Sài.

Hoạt động rửa ô tô - xe máy cũng đã dừng từ lâu, hiện căn nhà cấp 4 bên trong không có người ở. Người dân này khá ngạc nhiên khi PV đề cập đến công ty có số vốn lên tới gần 128 ngàn tỉ đồng đăng ký trụ sở ở số 143 Trích Sài.

Siêu doanh nghiệp "nổ" đã không còn là chuyện lạ ở Việt Nam

Câu chuyện những siêu doanh nghiệp đăng ký với số vốn trăm ngàn tỷ đồng, tỷ đô la ngang ngửa thậm chí gấp nhiều lần Tập đoàn lớn ở Việt Nam gần đây xuất hiện tràn lan.

Nguyên nhân là bởi những chủ nhân đăng ký kinh doanh thích nổ, hơn nữa việc đăng ký kinh doanh không bị kiểm soát với số vốn đăng ký. Bởi vì thế mới có chuyện có cô cậu sinh viên kinh doanh quần áo cũng đăng ký công ty với vốn cả ngàn tỷ đồng.

Có thể liệt kê ra đây hàng loạt vụ siêu doanh nghiệp với số vốn trăm ngàn tỷ vừa qua gây xôn xao như: Một siêu doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng ở Hoài Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, sau đó các cổ đông sáng lập thừa nhận chỉ là "ghi nhầm".

Tháng 5/2021 vừa qua, siêu doanh nghiệp nữa là Công ty là Tập đoàn Đầu tư Công nghệ tự động Toàn Cầu và Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu đăng ký vốn thành lập lần lượt 500.000 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng.

sieudoanhnghiep7

Đáng chú ý, đại diện pháp luật của hai công ty này là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (1986) khẳng định việc góp đủ vốn là chuyện bình thường. Tính đến nay, hết thời hạn 2 công ty của ông Quốc Anh chưa góp đủ số vốn đăng ký. Trong trường hợp không góp đủ, công ty phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn đã góp, ngoài ra sẽ bị phạt triền từ 10 – 20 triệu đồng.

Đến sáng ngày 18/8 – hạn cuối để góp vốn theo quy định pháp luật, doanh nghiệp của Nguyễn Vũ Quốc Anh vẫn chưa hề có động thái gì.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Sở KH&ĐT TP HCM cho biết: "Chúng tôi sẽ chờ hết ngày để nhận thông tin góp vốn như hồ sơ đăng ký. Nếu hết ngày mà doanh nghiệp không thực hiện, chúng tôi thông báo cho người đại diện doanh nghiệp biết để thực hiện các nghĩa vụ về điều chỉnh vốn. Hiện nay, vẫn chưa có động thái gì cả".

Liên quan đến việc đăng ký góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, các luật sư cho biết: Luật Doanh nghiệp quy định các cổ đông khi đăng ký góp vốn không bắt buộc phải góp vốn ngay, không bắt buộc phải chứng minh có khả năng tài chính để thực hiện việc góp vốn. Đây là các quy định nhằm khuyến khích quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Do không quy định bắt buộc ngày góp vốn cụ thể mà chỉ quy định góp đủ trong vòng 90 ngày, nên điểm d, khoản 3, Điều 113 Luật Doanh nghiệp quy định thêm là trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, nếu không góp đủ thì doanh nghiệp phải đăng ký giảm vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp. Sau 60 ngày tiếp theo, nếu không có động thái góp đủ vốn, doanh nghiệp phải làm thủ tục hủy đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Bước cuối cùng, nếu doanh nghiệp, cá nhân, pháp nhân không thực hiện các quyền được pháp luật cho phép sẽ bị xử lý phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Đây chính là kẽ hở để thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng trong khi khả năng tài chính thực sự không đủ.

Danh sách những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với số vốn trăm ngàn tỷ đồng

Tính đến hết năm 2020, vốn chủ sở hữu của Toàn Cầu lọt top 5 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam:

Vingroup (135.853 tỷ đồng);

Samsung Electronics Việt Nam (229.498 tỷ đồng);

EVN (240.236 tỷ đồng);

Samsung Electronics Thái Nguyên (274.193 tỷ đồng).

Vốn chủ của Toàn Cầu cũng vượt Vietnam Beverage, công ty được lập ra nhằm phục vụ cho thương vụ ThaiBev mua lại cổ phần Sabeco trị giá gần 5 tỷ USD;

Vietcombank (98.859 tỷ đồng);

Formosa Hà Tĩnh (93.408 tỷ đồng),

Vinhomes (89.685 tỷ đồng)...