Xung đột biên giới Pakistan - Ấn Độ bất ngờ nghiêm trọng ở khu vực Kashmir
Ngày 20/10, Ấn Độ tấn công trại lính Pakistan và giết chết 10 người, sau khi cáo buộc Pakistan tấn công sang lãnh thổ mình, giết chết 2 binh sĩ và 1 dân thường.
Theo Sputnik News đưa tin, tại biên giới Kashmir - nơi tranh chấp truyền thống hàng thập kỷ qua giữa Ấn Độ-Pakistan - đã xảy ra vụ nã súng nghiêm trọng.
Quân đội Ấn Độ cho tấn công vào lãnh thổ Pakistan, nhắm vào một số trại lính của Đội Hành động Biên giới Pakistan (BAT), làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại diện ngoại giao Ấn Độ đến để phản đối vụ việc.
Ấn Độ quyết định tấn công vài giờ sau khi quân đội nước này thông báo phía Pakistan đã vi phạm một cơ chế ngừng bắn ở biên giới Kashmir, và lực lượng BAT đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Cụ thể, theo báo DnaIndia, lực lượng BAT của Pakistan đã tấn công vào một khu vực gần Đường Kiểm soát được lập ở Kaskmir theo thống nhất của hai bên, giết chết 2 binh sĩ và 1 thường dân Ấn Độ. 3 dân thường bị thương, nhiều nhà cửa bị hư hại.
DnaIndia dẫn một số nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết số lần Pakistan vi phạm cơ chế ngừng bắn tại Kashmir trong năm nay tăng đột biến so với năm 2018. Cụ thể tính từ đầu năm nay đến ngày 10/10 Ấn Độ ghi nhận có 2.317 lần phía Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó con số này cả năm 2018 là 1.629 lần.
Tuy nhiên đến tháng 8 quan hệ hai bên lại thêm một đợt căng thẳng. Ấn Độ quyết định hủy bỏ tình trạng tự trị tại bang Jammu and Kashmir và tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Bang Jammu and Kashmir thuộc vùng đất Kashmir tranh chấp của hai nước và hiện do phía Ấn Độ kiểm soát.
Ấn Độ và Pakistan cùng tranh chấp vùng Kashmir từ năm 1947, khi hai nước độc lập khỏi Anh và cùng tuyên bố chủ quyền ở khu vực này.