Y tá Anh trùm túi rác vì thiếu đồ bảo hộ

Thứ bảy, 21/03/2020, 12:55 PM

Các y tá của bệnh viện Northwick Park ở London đã phải trùm túi rác để bảo vệ bản thân khỏi virus corona vì thiếu thiết bị bảo hộ.

Y tá tại Bệnh viện Northwick Park ở Middlesex, London, Anh trùm túi rác để phòng Covid-19.

Y tá tại Bệnh viện Northwick Park ở Middlesex, London, Anh trùm túi rác để phòng Covid-19.

Theo tờ Telegraph, trong thông báo gửi nhân viên ngày 20/3, bệnh viện Northwick Park cho biết không còn giường điều trị tích cực nào khi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Tại bệnh viện này đã có 6 người tử vong và hàng chục người khác đang phải thở máy.

Trong bối cảnh dịch lan rộng, một quan chức y tế hàng đầu đã đề nghị chỉ tiếp nhận những bệnh nhân trên 60 tuổi nhằm giảm áp lực giường bệnh.

Khi bệnh viện Northwick Park bị quá tải, các bệnh nhân được chuyển tới những cơ sở điều trị gần đó. Tình hình có vẻ dịu đi nhưng một y tá cấp cao cho rằng Northwick Park có thể sẽ lại hết phòng trong vài giờ.

Người y tá này cầu xin khẩu trang, kính và găng tay bảo vệ bởi họ đang phải trùm túi rác hay túi nilon đựng chất thải vì thiếu đồ bảo hộ.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nếu không có thể bị nhiễm virus. Chúng tôi cần đồ bảo hộ phù hợp ngay bây giờ, nếu không các y tá, bác sĩ sẽ chết. Chúng tôi đang điều trị cho chính đồng nghiệp của mình trong khoa sau khi họ bị nhiễm virus từ các bệnh nhân”, y tá này cho hay.

Cũng theo bà, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đang phải thở máy, trong số này nhiều người bị hen suyễn hoặc tiểu đường.

"Họ không thể ngừng ho, ho và ho, không dừng được. Tuy nhiên, chúng tôi gần như không thể làm gì ngoài việc cố gắng giúp họ thở. Đôi khi cơ thể bỏ cuộc và họ chết. Chúng tôi không thể cứu họ. Và điều tồi tệ nhất là chúng tôi không thể để người thân của họ nói lời từ biệt. Thậm chí gia đình cũng không muốn chúng tôi về nhà vì có thể mang bệnh. Chúng tôi biết làm gì đây? Có quá nhiều bệnh nhân Covid-19 cần phải điều trị. Chúng tôi tỏ ra dũng cảm nhưng bên trong, chúng tôi sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo", người y tá này cho hay.

Anh hiện ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm, trong đó 177 ca tử vong.

Tuy nhiên, giới chức Anh lo ngại 180.000 người có thể đã nhiễm Covid-19, trong khi các chuyên gia ước tính số người chết có thể lên tới 1.000.

Tình trạng thiếu giường chăm sóc đặc biệt ở Anh là mối lo ngại lớn khi dịch bệnh đang lan rộng.

Giới chức Anh cho rằng số giường bệnh điều trị tích cực có thể cần phải tăng lên gấp nhiều lần nữa mới đáp ứng đủ.

Bài liên quan