Thế giới
01/12/2017 11:12Chuyên gia Nga: Tổng thống Assad đã chiến thắng, Hoa Kỳ bất lực tại Syria
Nhà phân tích chính trị quân sự Yakov Kedmi, cựu Chỉ huy lực lượng đặc biệt “Nativ”, khi trả lời Tổng biên tập tờ Sự thật Inna Novikova trong một buổi tọa đàm: “Người Mỹ không còn đòi hỏi ông Bashar al-Assad phải thoái vị nữa. Thông qua sự giúp đỡ của Nga, Syria đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh khó khăn ở trong nước. Từ đây, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có thể giải quyết các vấn đề tại Syria”,
Theo ông Kedmi, Tổng thống Assad đã khẳng định, các hành động quân sự đang đến hồi kết thúc. Trong tương lai không xa, các căn cứ của nhóm khủng bố sẽ bị tiêu diệt và toàn bộ vùng lãnh thổ này sẽ được giải phóng. Sau đó quá trình chính trị sẽ tiếp tục diễn ra.
Tất cả các vùng bị chiếm đóng có thể không cần phải xây dựng lại.
Theo chương trình cuộc họp tại Sochi hồi cuối tháng 10 vừa qua, các nhà lãnh đạo quân đội của các nước liên quan đã thảo luận về cách đẩy nhanh kết thúc hoạt động chống khủng bố, chủ yếu tập trung ở tỉnh Idlib.
Tiến trình giải phóng Idlib sẽ có sự tham gia của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm đồng minh với các mức khác nhau. Vùng bờ biển phía đông Euphrates sẽ có sự tham gia của Iran và phiến quân người Kurd.
Vấn đề chính cần giải quyết luôn luôn là sau chiến tranh để đi đến tiến trình giải quyết về mặt chính trị. Đó là một bước đi đúng đắn mà Tổng thống Nga đưa ra để thúc đẩy cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia đàm phán.Tại Sochi, Tổng thống Nga Putin đã tổ chức một loạt các cuộc đàm phán: từ Qatar, tiếp theo là với Jordan, Hoa Kỳ, Ả-rập Xê-út và Ai Cập cũng như hàng loạt cuộc tham vấn giữa các bên.
Với sự tích cực này, Nga đã ghi dấu ấn đẹp trước bạn bè quốc tế, cải thiện trông thấy việc tổ chức đàm phán, có tính đến vấn đề quan tâm và đề xuất ý kiến của các bên.
Theo Tổng thống Syria Assad, những nước bị phán xét không được tham gia vào các cuộc đàm phán nên được nhận một khoản bồi thường nào đó. Những điều ông Assad thảo luận với tổng thống Nga Putin có thể sẽ được phía Nga sử dụng trong các cuộc đàm phán khác.
Ông Yakov Kedmi nhấn mạnh:“Tôi hiểu một cách chính xác rằng, Hoa Kỳ đã từ bỏ khẩu hiệu của họ, rằng cần thiết để loại bỏ Assad. Ông Assad vẫn giữ vị trí tổng thống của mình và Hoa Kỳ sẽ không có lời lẽ gì để chống lại điều đó”.
Trên thực tế, họ đã không từ bỏ khẩu hiệu, họ chỉ không lặp lại nó nhiều lần. Điều này đã được tất cả mọi người nhận ra, nhưng không phải ai cũng đồng tình: Ông Assad là một chính trị gia, đã chiến thắng trong cuộc chiến đầy khó khăn. Với sự giúp đỡ từ phía đồng minh, vị thế chính trị của ông sẽ không bị suy yếu dù những vấn đề của Syria vẫn tồn tại và ông vẫn có những sai lầm nhất định. Hiện tại, ông Assad là người chiến thắng.
Trong thời gian tới, nếu không có sự thay đổi nội bộ Syria xung quanh Assad, trong việc lãnh đạo quân đội Syria thì nhiều khả năng Assad sẽ tiếp tục nắm quyền. Ít nhất là trong giai đoạn đầu, Assad là người chiến thắng, là người có thể lãnh đạo Syria tại thời điểm hiện tại.
Tương lai ở đây rất rõ ràng, và Nga đã đúng: Tương lai Syria phải do chính Syria quyết định. Điều này đã được chính Assad khẳng định: ”Chúng tôi tự xác định vận mệnh của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có sự tham gia của nước ngoài”.
Do vậy cần phải hiểu việc Nga tham gia vào quá trình nội bộ này chỉ là một chất xúc tác cho các lực lượng nội bộ Syria và cố gắng vô hiệu hóa các thế lực bên ngoài để họ không gây ảnh hưởng tới Syria. Theo chuyên gia Nga, vai trò của Nga chỉ mang tính xây dựng.
Tờ Pravda bình luận, trong tương lai, quân đội Nga sẽ không rời Syria. Họ đã trờ lại với một mục tiêu rất rõ ràng: Duy trì một căn cứ hải quân, sẽ được chuyển đổi thành căn cứ không quân quân sự. Sự hiện diện của quân đội Nga không liên quan đến những gì đang xảy ra ở Syria. Nhưng đối với chiến dịch lợi ích toàn cầu của Nga, Nga khá hài lòng với thực tế rằng nó đã giúp Syria đối phó với các lực lượng khủng bố. Hiện tại, những nỗ lực chính của Nga là giúp Syria loại bỏ các thế lực bên ngoài, không gây ảnh hưởng xấu tới Syria.
Kịch bản của Nga ở Syria đã đến hồi kết?Giới chuyên gia cho rằng, còn quá sớm để khẳng định Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự tại Syria và cũng còn quá sớm để khẳng định nội chiến Syria đã đi vào hồi kết. |