Xã hội
30/08/2015 18:01Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã. Những thứ “đặc sản“ được cả thế giới biết đến của Nhật Bản không chỉ có samurai, geisha hay ninja, mà còn là yakuza – một thực thể phức tạp, trộn lẫn nhiều giá trị “đen” và trắng” cả trong quá khứ và hiện tại, luôn giữ trong mình truyền thống đến khắc nghiệt những cũng luôn chịu khó cải tổ và cập nhật cho phù hợp xu thế. Vậy Yakuza là gì, hãy cùng Mangtinmoi tìm hiểu về tổ chức này nhé.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã. Những thứ “đặc sản“ được cả thế giới biết đến của Nhật Bản không chỉ có samurai, geisha hay ninja, mà còn là yakuza – một thực thể phức tạp, trộn lẫn nhiều giá trị “đen” và trắng” cả trong quá khứ và hiện tại, luôn giữ trong mình truyền thống đến khắc nghiệt những cũng luôn chịu khó cải tổ và cập nhật cho phù hợp xu thế. Vậy Yakuza là gì, hãy cùng Mangtinmoi tìm hiểu về tổ chức này nhé.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Yakuza thường được biết đến như là gokudō (極道), là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản tên chỉ một tổ chức tội phạm với tuổi đời hơn 400 năm. Theo thuật ngữ cảnh sát Nhật Bản còn gọi là boryokudan (Bôriôcuđan) hay “nhóm bạo lực” (“violent group”).Ttrong khi các thành viên yakuza tự gọi mình là "ninkyō dantai" (任侠 団 体 hoặc 仁 侠 団 体? " tổ chức hào hiệp").
Sách trắng về tội phạm của Nhật Bản ngày 24/7/2015 có mục riêng đầu tiên của mình về tội phạm có tổ chức được mang tên: "Tiến độ và triển vọng cho các biện pháp đối phó tội phạm có tổ chức”. Từ năm 2008, các quan chức thực thi pháp luật của Nhật thừa nhận rằng tội phạm có tổ chức đã tiến quá xa vào các thị trường tài chính "nó đe dọa chính nền tảng kinh tế của Nhật Bản”.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – tổ chức tội phạm nguy hiểm công khai và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới
Được sánh ngang với những băng đảng tội phạm nổi tiếng trên thế giới như mafia ở Mỹ, La Cosa Nostra tại Italy, Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc... Yakuza (Nhật Bản) được coi là một tổ chức tội ác có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu. Tổ chức tội phạm Nhật Bản này phát triển qua nhiều thời kỳ.
Giống như các tổ chức tội phạm khác, Yakuza có mặt ở các lĩnh vực phi pháp của đời sống xã hội. Những tổ chức này đứng sau hàng loạt tội ác, từ tống tiền, bảo kê đánh bạc, buôn lậu, cho vay nặng lãi, rửa tiền, buôn ma túy, mại dâm, buôn vũ khí tới kinh doanh bất động sản, thể thao hay giải trí. Tuy nhiên Yazuka ngày nay chuyển hướng tập trung sang gian lận thương mại và tội phạm “cổ cồn trắng” nhiều hơn.
Các thành viên yakuza lại tự hào khi bị coi là bị xã hội ruồng bỏ, và thuật ngữ yakuza phản ánh hình ảnh của nhóm này như là những kẻ bị loại ra khỏi xã hội. Theo tiếng địa phương, ya nghĩa là số 8, ku là 9, và sa là 3. Tổng của ba số này là 20, là số bị thua trong đánh bài hana-fuda. Yakuza là “những bàn tay xấu của xã hội”, một “thương hiệu” của những tên tội phạm, giống như cái cách mà những tên tội phạm ở Mỹ đã xăm khẩu hiệu “Sinh ra để thua” trên bắp tay của chúng.
Trong con mắt của người phương Tây, phong cách trang phục theo kiểu băng nhóm từ những năm 1950 của Yakuza trông có vẻ khôi hài. Những bộ đồ bó sáng và sáng bóng, những đôi giày mũi nhọn và mái tóc hơi dài vuốt gel đã lỗi thời ở Mỹ nhưng lại được các Yakuza ngày nay ưa chuộng. Họ cũng thích các loại xe lớn và sang trọng như Cadillac và Lincoln.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Yakuza ban đầu là liên đoàn hay tổ chức tập hợp các thương nhân đường phố (tekiya) hoặc các con bạc (Bakuto). Bản thân các thành viên Yakuza vẫn tự miêu tả mình là “những kẻ cao quý ngoài vòng pháp luật” sẵn sàng "chiến đấu mạnh mẽ và bảo vệ những người yếu đuối”, là những anh hùng luôn chiến đấu vì chính nghĩa, giúp đỡ những người có thân phận nghèo hèn, giống như nhân vật Robin Hood trong thời kỳ trung cổ ở nước Anh.
Theo hồ sơ của Interpol và tài liệu của Tổng cục Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, vào thời kỳ các sứ quân (1603-1867), Yakuza chỉ gồm những tên tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên, sau đó trở thành những đội quân đánh thuê cho các sứ quân. Năm 1881, Yakuza được tập hợp lại trong một tổ chức có tên Thương hội Biển đen- chuyên đảm nhận các chuyến ăn hàng trên biển lẫn tổ chức giết thuê để nhận thù lao.
Đến đầu thế kỷ XX, Yakuza hầu như khống chế được toàn bộ quyền lực đen tối trong xã hội Nhật Bản.
Yakuza sau khi dần đi vào ổn định tổ chức, thì chúng nặng về mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị, ban đầu Yakuza không dính líu gì đến những nhóm yêu nước trên toàn Nhật Bản. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, phong trào công nhân Nhật Bản phát triển mạnh, hàng loạt tổ chức công đoàn mang khuynh hướng chính trị thiên tả được lập nên trong các nhà máy, đe dọa loại bỏ ảnh hưởng và quyền lợi của các nghiệp đoàn đen đã khiến các ông trùm Yakuza hoảng sợ, ngả dần về phía chủ nghĩa dân tộc cực hữu. Chúng nhanh chóng bị hấp dẫn và gia nhập hàng ngũ Kokuryu-kai (Hắc Long giang túy hội), do Ryohei Uchida, người kế tục Mitsuru Toyama trong Huyền Dương xã thành lập năm 1901 (một liên minh của những hiệp hội dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản). Kể từ đó, từ chỗ chỉ là những tên tội phạm đường phố, Yakuza đã chính thức tham gia vào những biến cố chính trị, trở thành những "nhà ái quốc bẩn thỉu" (lời các nhà sử học Nhật) với tôn chỉ hoạt động gồm 3 chống: chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa cộng sản và chống nền dân chủ kiểu phương Tây.
Năm 1919, được Toyama thu nạp, những ông trùm Yakuza đã dẫn 60 ngàn "lính" của mình tham gia và làm lực lượng nòng cốt cho tổ chức Dai Nippon Kokusa-kai (Đại Nhật Bản túy hội) do nhà chính trị cực hữu này thành lập, đẩy nước Nhật trượt dài theo khuynh hướng phát xít. Trong vòng 15 năm, từ 1930 đến 1945, Yakuza đã gây ra 29 vụ chính biến, ám sát 2 thủ tướng, 2 bộ trưởng, góp phần đưa nước Nhật nhảy vào vòng xoáy Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 trong tư cách là thành viên phe phát xít.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Năm 1945, sau khi Nhật hoàng đầu hàng quân Đồng minh, Yakuza cho thành lập nhiều nhà thổ, sòng bạc, cùng nhiều kho chứa ma túy gọi là sabu. Đây là một loại ma tuý được quân đội Nhật sản xuất chỉ dùng riêng cho các phi công trong lực lượng phi công cảm tử Kamikaze (biệt đội Thần phong). Nhờ vậy, Yakuza trở thành nhà phân phối ma túy độc quyền tại Nhật.
Chưa dừng lại ở đây, vào thập niên 1960, đi đôi với việc cất cánh của nền kinh tế Nhật Bản, Yakuza bắt đầu vươn vòi vào ngành kinh doanh bất động sản, tài chính và công nghệ cao. Yakuza đã trở thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế và xã hội Nhật Bản.
Từ năm 1960 đến 1980 được xem là giai đoạn cực thịnh của Yakuza. Yakuza đã tạo dựng một sức mạnh tài chính hùng hậu, từ đó thâm nhập vào hệ thống chính trị Nhật Bản. Các thành viên Yakuza rất dễ nhận biết vì họ thường xăm các hình tượng rồng, phượng lên mình người võ sĩ. Yakuza đã chia sẻ quyền lực với cảnh sát, chẳng hạn, tại các quán bar, sòng bạc, hộp đêm... những nơi đáng lẽ ra phải có sự hiện diện của cảnh sát, thì thay vào đó lại là Yakuza. Yakuza đã thực sự thế chân cảnh sát để giữ trật tự. Chính kiểu làm ăn ma quỷ này đã khiến cho các băng đảng Yakuza càng thêm lộng hành, lấn át chính quyền.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Đầu năm 1992, dưới áp lực của dư luận, Quốc hội Nhật mới thông qua Đạo luật Chống tội phạm có tổ chức. Kể từ năm 1955, nhiều tổ chức mafia ở Nhật đã tăng nhanh. Tính đến năm 1963 đã có 5.216 tổ chức mafia với tổng cộng 184.091 tên. Từ năm 1963 đến 1988 tỉ lệ các tổ chức mafia giảm dần còn 3.155 và có 87.260 tên. Theo Sách trắng của Cảnh sát Nhật Bản năm 2004 thì vào năm 2003 Nhật Bản có 192 tổ chức mafia với 81.300 thành viên. Để chống hoạt động mafia, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành Luật Chống mafia nhằm bảo đảm an ninh và sự bình yên cho mọi người dân. Bộ luật đề ra các biện pháp đánh vào các hoạt động tham nhũng của các tổ chức mafia thuộc nhóm Bôriôcuđan; tiến hành các biện pháp phòng ngừa những thảm họa có thể đến với những người dân trong lúc xung đột giữa các tổ chức mafia. Đồng thời khuyến khích mọi hoạt động của quần chúng, nhằm góp phần ngăn chặn vào những thảm họa mà các tổ chức mafia có thể gây ra. Bộ luật này ban hành ngày 15/5/1991 và có hiệu lực từ 1/3/1992.
Theo Sách trắng của Cảnh sát Nhật Bản năm 2004 thì năm 2003 cảnh sát Nhật đã bắt giữ 32.985 thành viên mafia. Về tổ chức đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản NPA thành lập Cục Chống tội phạm có tổ chức trong bộ máy Tổng cục Điều tra tội phạm.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Nguồn gốc của Yakuza vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhưng phần đông đều nhất trí nó xuất phát từ hai nhóm chính. Một là từ các nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên, sau đó thì đi làm lính đánh thuê cho các sứ quân (thời kỳ Ê đô 1603 - 1867). Cuối thế kỉ 19, các Yakuza được tập hợp lại trong các tổ chức chuyên hoạt động trên biển và giết thuê.
Hai là từ các Samurai tàn ác thời Tokugawa (1543-1616). Một bộ phận các nhóm này đã tổ chức thành nhóm chuyên đi cướp phá các làng mạc làm kế sinh nhai. Chúng là những kẻ đánh mất tinh thần cao quý của võ sĩ đạo, sử dụng võ thuật để kiếm tiền bất chính. Trong thế kỷ 17, những Samurai tàn ác thường để kiểu tóc kỳ dị cùng việc đeo thanh kiếm dài ngang lung (gọi là Kabuki-mono hay Hatamoto-Yakko (tôi tớ của tướng quân). Chúng là tay sai đắc lực của những kẻ cai trị tàn ác, chuyên dùng vũ lực để đàn áp dân chúng hoặc ám sát đối thủ. Các Yakuza ngày nay đã bác bỏ giả thuyết này. Họ cho rằng, họ là hậu duệ của các Machi-yokko, những người bảo vệ các ngôi làng khỏi sự đe dọa của các Hatamoyo-Yakko.
Các Yakuza phân chia thành 3 nhóm chính: Tekiya (những người bán hàng rong trên phố), Bakuto (những con bạc) và Guirentai (lưu manh). Tekiya và Bakuto xuất hiện từ thế kỷ 18 trong khi Gurentai ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi nhu cầu hàng hóa chợ đen phát triển nhanh chóng.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – cấu trúc tổ chức
Cũng giống như Mafia, cấu trúc quyền lực của Yakuza trải ra theo hình kim tự tháp với một tộc trưởng đứng đầu và sau đó là các thuộc hạ trung thành với các cấp bậc khác nhau. Nguyên tắc cơ bản trong một tổ chức Yakuza là mối quan hệ oyabun-kobun. Oyabun nghĩa là "vai trò người cha" và Kobun nghĩa là "vai trò người con". Khi một người bước vào thế giới của Yakuza, anh ta phải chấp nhận mối quan hệ này. Anh ta phải nguyện trung thành và tuân phục lệnh của ông trùm. Các Oyabun, giống như những người cha tốt, có trách nhiệm bảo vệ và chỉ dạy cho người con.
Người Nhật có câu: "Nếu ông chủ của bạn nói rằng con quạ bay qua màu trắng thì bạn cũng phải đồng ý".
Các cấp quản lý trong tổ chức Yakuza phức tạp hơn nhiều so với Mafia. Dưới Kumicho (ông trùm) là Komon saiko (cố vấn cao cấp) và Sohonbucho (các thủ lĩnh). Wakahashira (nhân vật số hai) là những sếp của một khu vực và chịu trách nhiệm quản lý nhiều băng nhóm. Phụ tá cho Wakahashira là Fuku-honbucho, người đứng đầu một vài băng nhóm. Sếp của các địa bàn nhỏ hơn gọi là Shateigashira, thường được phụ tá bởi Shateigashira-hosa. Một bang Yakuza điển hình sẽ có hàng chục Shatei (đàn em) và nhiều Wakashu (sếp nhỏ).
Các con số thống kê cho thấy sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Yakuza có 184.000 thành viên, đông hơn cả quân đội Nhật Bản vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó số thành viên của Yakuza giảm dần, từ năm 1963 đến 1988 giảm chỉ còn khoảng 80.000 người, chia làm 3.000 băng nhóm khác nhau hoạt động khắp nơi ở Nhật Bản và một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Mỹ cùng một số nước châu Âu. Bình thường, một người nào đó muốn gia nhập Yakuza sau khi đã đủ các "điều kiện" đều phải cắt máu ăn thề và phải xăm mình.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – lễ kết nạp thành viên
Yakuza có sự khác biệt với các tổ chức tội phạm khác: những kẻ cặn bã của xã hội không dễ dàng được dung nạp vào hàng ngũ Yakuza. Không đơn thuần chỉ là sự tàn ác và manh động, kẻ muốn gia nhập Yakuza phải thực sự mang trong mình bản lĩnh hơn người.
Yakuza có một cơ cấu lãnh đạo phức tạp và phải từ thấp đến cao. Thành viên mới bắt buộc phải tham gia một buổi lễ mà ở đó, người này sẽ phải chích máu từ ngón tay trỏ và nhỏ máu lên bức hình của một vị thánh. Bức hình sau đó sẽ được đốt cháy trên bàn tay của người xin nhập hội trong khi anh ta thề trung thành với tổ chức tội phạm.
Trong lễ kết nạp của Yakuza, máu được tượng trưng bởi sake (rượu vang đỏ). Oyabun và thành viên mới sẽ ngồi đối diện với nhau. Azularinin (người bảo lãnh) sẽ chuẩn bị rượu. Rượu sake này sẽ được pha với muối và vảy cá, rồi rót ra cốc. Cốc của Oyabun được rót đầy đến miệng, tượng trưng cho địa vị của ông ta; cốc của thành viên mới thì ít hơn rất nhiều. Họ uống một chút rồi đổi cốc, người này uống của người kia. Khi đó, người xin gia nhập đã chứng tỏ được sự tận tụy của mình đối với ông trùm. Kể từ thời khắc đó, vợ và các con của ngưòi gia nhập đều phải có bổn phận đối với ông chủ.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – hình xăm biểu tượng của tổ chức
Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Yakuza là nghệ thuật xăm phức tạp trên toàn bộ cơ thể. Hình thức xăm này sử dụng phương pháp truyền thống bằng tay chèn mực dưới da, được gọi là irezumi.
Hình xăm (thường là hình rồng, phượng, núi non, hoa, người, cá chép… ) là một nét đặc biệt trên người các Yakuza. Đó không phải là một hình xăm bình thường mà là một bức tranh nghệ thuật phủ kín toàn bộ cơ thể. Để sở hữu những hình xăm cầu kỳ như thế, họ phải trải qua một quá trình đau đớn về thể xác trong hàng trăm giờ.
Đây là thử thách đối với khí phách của một đấng nam nhi. Yakuza ở mỗi vùng sở hữu một số dạng hình xăm khác nhau. Chẳng hạn, Yakuza ở thủ đô Tokyo chỉ xăm trên tay và lưng. Đây được coi như một dạng kí hiệu để phân biệt nguồn gốc địa phương của Yakuza. Mọi thành viên phải tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của ông trùm và trung thành với gia đình trong suốt cuộc đời. Nếu một trong các thành viên thiệt mạng, những người còn sống có trách nhiệm giúp đỡ gia đình của họ.
Trong những năm gần đây, số lượng những người không phải là Yakuza muốn xăm theo phong cách này tăng nhanh đáng kể. Phổ biến là hình xăm rồng, núi đồi và phụ nữ.
Dù xu hướng này ngày càng lan rộng trong giới trẻ và cả những người không tham gia vào Yakuza, thì các hình xăm này vẫn bị xã hội Nhật Bản kỳ thị.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – Chặt ngón tay ("Yubitsume")
Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn.
Mỗi thành viên sẽ phải trả giá bằng máu, thịt khi phạm sai lầm. (thủ tục này được gọi là "Yubitsume") Trong lần mắc lỗi đầu tiên, người phạm lỗi sẽ phải tự chặt một đốt ngón tay út trên bàn tay thuận. Những lần vi phạm sau sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả 2 ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Chính vì thế cho nên phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn. Tuy vậy, ngày nay, xăm mình và chặt ngón tay chỉ còn mang tính chất nghi thức. Theo thống kê trong những thành viên Yakuza hiện đại, có hơn 90% tên xăm mình, 43% tên có bàn tay cụt ngón, nhiều tên cụt 2 ngón và hơn nữa.
Nhằm tránh bị người ngoài phát hiện, nhiều thành viên của Yakuza đã tìm cách làm ngón tay giả. Chính nhu cầu này đã sinh ra một nghề khá kỳ lạ ở Nhật Bản, đó là nghề làm ngón tay giả cho các thành viên của Yakuza. Giáo sư Alan Roberts, một chuyên gia về da đến từ Anh, với nghề làm chân tay giả đã được các cựu thành viên Yakuza đặt biệt danh là “Ông ngón tay”.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã - Tham gia thi cử
Năm 2009, Yamaguci-gumi đưa ra một bài thi dài 12 trang cho các thành viên của mình. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản thông qua một đạo luật nghiêm khắc đối với các tội phạm có tổ chức. Bài kiểm tra này giúp các thành viên của Yamaguci-gumi tránh được những rắc rối nhờ nắm rõ luật pháp. Các chủ đề của bài thi khá toàn diện từ chất thải công nghiệp bị chôn lấp cho tới ăn cắp xe.
Hình ảnh một băng đảng xăm trổ đầy mình ngồi trong phòng thi có thể là điều khá thú vị đối với người phương Tây.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã - tham gia chính trị bên cạnh sự hiện diện ở hàng loạt các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
Trong năm 2012, Bộ trưởng Tư pháp của Nhật Bản, Keishu Tanaka, đã buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc có dính líu đến Yakuza. Đảng Dân chủ Tự do (LDP), cầm quyền ở Nhật 54 năm, được cho là có những liên kết rộng rãi với các Yakuza. Thủ tướng Nobusuke Kishi cũng từng có quan hệ chặt chẽ với Yamaguchi-gumi. Năm 1971, ông cùng với các chính trị gia khác, bảo lãnh cho một nhà lãnh đạo Yamaguchi-gumi bị kết tội giết người. Vị thủ tướng này cũng tham dự các đám tang và đám cưới của giới Yakuza.
Các thành viên Yakuza hoạt động như các nhân viên và vệ sĩ trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, các băng nhóm Yakuza có thể đảm bảo một số lượng nhất định của phiếu bầu cho ứng cử viên yêu thích của họ. Chủ tịch của một băng đảng Yakuza ở Kyoto khoe khoang rằng ông nắm trong tay 30.000 phiếu để bầu một thống đốc nhất định. Có ít nhất bốn Thủ tướng khác bị nghi ngờ có liên quan đến Yakuza, đáng chú ý nhất Noboru Takeshita, người lên nắm quyền vào năm 1987. Bộ trưởng giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Hakubun Shimomura đương nhiệm cũng được cho là có quan hệ với Yamaguchi-gumi.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – có thể khởi kiện Yakuza
Những biến đổi của Yakuza
Mặc dù đã có thời, Yakuza tuyên bố không dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, nhưng những năm gần đây, Yakuza ngày càng có thái độ đối lập đối với cảnh sát. Họ tiến hành các hoạt động không được chấp nhận như sản xuất và buôn bán ma túy, thu thập tin tức về cảnh sát, bất hợp tác với cơ quan điều tra. Những điều này đi ngược lại những luật bất thành văn vốn đã giúp Yakuza tồn tại ở Nhật Bản. Trước tình trạng này, chính phủ Nhật Bản đã chính thức tuyên chiến với các tổ chức tội phạm.
Chính quyền Nhật Bản khẳng định phương pháp tiếp cận các tổ chức tội phạm lớn, gồm 22 nhóm, là điều phối hoạt động của chúng chứ không phải là cấm. Các cơ quan lập pháp Nhật Bản đã đưa ra những bộ luật chống lại các tổ chức tội phạm. Theo luật sửa đổi, một công dân có quyền kiện cả băng đảng nếu một thuộc hạ trong tổ chức tội phạm thực hiện các hành vi sai trái. Thậm chí, mặc dù ông trùm là người không tham gia trực tiếp vào vụ án nhưng tòa án vẫn có thể phạt những người đứng đầu này hàng triệu USD vì trách nhiệm. Theo thống kê, các vụ kiện thường liên quan đến tống tiền, hành hung, giết người hay đơn giản chỉ là gây mất trật tự công cộng và các vụ đấu súng làm hại hoặc tổn thương những người vô tội. Giới chức cho biết số lượng dân thường đệ đơn kiện ngày càng tăng.
Đầu năm 2013, Kiyoshi "Mekkachi" Takayama, nhân vật số 2 trong băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản (yakuza), vừa bị cảnh sát bắt giữ và sẽ phải ra hầu tòa với tội danh tống tiền. Được biết, ông trùm này bị một nhà thầu ở Kyoto khởi kiện sau khi đòi chi 40 triệu yên thông qua sự giúp đỡ của một băng đảng địa phương và đàn em dùng "nắm đấm" uy hiếp các thành viên của nhà thầu.
Cũng vào đầu năm 2013, một chủ nhà hàng Nhật Bản đã bắt đầu quá trình khởi kiện Kenichi Shinoda, ông trùm của Yamaguchi-gumi. Cô tố cáo rằng Shinoda phải có "trách nhiệm của chủ nhân" dành cho cho bọn côn đồ đòi tiền bảo kê và đe dọa sẽ đốt quầy bar của cô nếu cô không nhả tiền ra. Cô đòi bồi thường thiệt hại 17 triệu yen, khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ.
Bà chủ nhà hàng nói trên không phải là người đầu tiên để khởi kiện các yakuza. Trong năm 2008, một nhóm cư dân đã kiện để đuổi băng đảng Dojinkai từ trụ sở chính ở thành phố Kurume. Nhóm Dojinkai đã chia tách sau một cuộc tranh cãi về việc lãnh đạo, dẫn đến một cuộc chiến dữ dội giữa các bên liên quan. Trong đơn kiện, các cư dân đã lập luận họ xứng đáng để có thể sống trong hòa bình, và do đó, muốn các băng nhóm phải đi khỏi thành phố.
Cô không phải là người đầu tiên để khởi kiện các yakuza. Trong năm 2008, một nhóm cư dân đã kiện để đuổi các băng đảng Dojinkai từ trụ sở chính của họ ở thành phố Kurume. Nhóm đã chia sau một cuộc tranh cãi lãnh đạo, dẫn đến một cuộc chiến tranh dữ dội giữa hai bên. Các cư dân đã lập luận họ xứng đáng để có thể sống trong hòa bình, và do đó, muốn các băng nhóm đi từ thành phố.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Trong khi đó, các chính trị gia và quan chức trong chính phủ tỏ ra đã chán ngấy sự lộng hành và hành vi trắng trợn của các tổ chức tội phạm trên lãnh thổ. Những ông trùm Yakuza đã đối phó với sự cải cách này bằng cách đưa mọi tên xã hội đen của họ vào trường để học về pháp luật, nhằm giải quyết tình trạng hàng triệu USD có thể bị thất thoát trong tương lai do kiện tụng.
Các ông trùm khẳng định Yakuza phải đến trường và trải qua những khó khăn trong học hành như dân thường để đáp ứng nhiều điều kiện trở thành một mafia. Với bút và giấy, các ứng viên tiềm năng bắt đầu bài kiểm tra để trở thành một phần của thế giới ngầm. Bạo lực là không cần thiết để chứng minh sự nam tính của Yakuza. Xã hội Nhật Bản ngày càng thể hiện thái độ với các Ykuza. Những kí hiệu thuộc về Yakuza bị kì thị chẳng hạn như xăm mình và cụt ngón tay. Xăm mình bị đánh đồng nghĩa với tội phạm. Một số khu vực sẽ cấm những người có hình xăm, thậm chí đó chỉ là một hình xăm nhỏ trên mắt cá tay, cổ tay, dưới bắp tay và nách. Ngoài ra, một số phòng tập thể hình, bể bơi, suối nước nóng... sẽ đề dòng chữ "irezumi" với nghĩa cấm những người xăm mình. Các nhân viên bảo vệ thường được đào tạo để phát hiện từ những hình xăm lớn, dễ nhìn thấy như trên cổ, cánh tay đến các hình xăm nhỏ ẩn hiện sau lớp quần áo. Bàn tay cụt ngón cũng là dấu hiệu của thành viên Yakuza. Để giấu đi sự lộ liễu này, dịch vụ làm ngón tay giả từ silicon càng ngày càng trở nên phát đạt như nói ở trên.
Ngày nay, thế lực của các ông trùm Yakuza không còn như trước. Họ có thể bị tội liên đới trong tất cả mọi việc. Từ năm 2005 tới nay, đã có tới hai thủ lĩnh lớn của Yakuza bị Chính phủ Nhật Bản bắt giữ, bị phạt tiền lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ và điều này khiến hoạt động của Yakuza trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều thành viên quyết định rời bỏ cuộc sống ở thế giới ngầm để trở lại với cuộc sống bình thường. Các băng Yakuza khẳng định, họ cảm thấy khó sống phi pháp trong xã hội thời nay.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Vì hoạt động theo hình thức gia đình nên mâu thuẫn giữa các thành viên trong cùng một băng nhóm gần như không xảy ra. Tuy nhiên, với số lượng lên tới hàng trăm ngàn thành viên cùng hàng ngàn gia đình, việc chém giết tranh giành địa bàn của Yakuza xảy ra khá thường xuyên.
Do mâu thuẫn về lãnh thổ, các băng nhóm buộc phải tàn sát đối phương để giành quyền kiểm soát địa bàn làm ăn lân cận. Những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu nhất của các băng đảng mafia Nhật Bản xảy ra vào những năm giữa thế kỷ 20. Với con số 184.000 người, việc chém giết giành lãnh thổ giữa các gia đình Yakuza diễn ra gần như hàng ngày. Người có công lập lại hòa bình và trật tự trong gia đình Yakuza Nhật Bản vào những năm cuối nửa đầu thế kỷ 20 là bố già Yoshio Kodama. Nổi tiếng nhờ mưu mẹo và thủ đoạn, bố già Yoshio Kodama đứng giữa và cân bằng được sự mâu thuẫn giữa các băng đảng mafia. Tuy mục đích của việc làm này là thâu tóm quyền lực và kiếm tiền nhưng bố già Kodama đã giúp chấm dứt cuộc chém giết khốc liệt trên đất nước Mặt trời mọc.
Một kẻ đầu sỏ khác trong giới Yakuza là Kazuo Taoka, thủ lĩnh nhóm Yamaguchi-gumi, gia đình tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Trong suốt 35 năm nắm quyền, Taoka đã giúp Yamaguchi-gumi phát triển lên tới 13.000 thành viên, hoạt động khắp 36/47 đô thị Nhật Bản, kiểm soát 2.500 doanh nghiệp cùng hàng loạt sòng bài và những cơ sở cho vay nặng lãi cùng những khoản đầu tư không nhỏ vào ngành công nghiệp giải trí.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – ba băng đảng lớn nhất của Yakuza theo nguyên tắc gia đình trị
Có nhiều nhóm Yakuza nhưng nổi bật vẫn là 3 cái tên:
Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, Inagawa-kaï
Thành lập năm 1915, Yamaguchi-gumi là “gia đình” yakuza lớn nhất, chiếm 50% lượng thành viên của tất cả các yakuza ở Nhật Bản, với hơn 55.000 thành viên chia thành 850 nhóm. Mặc dù đã hơn một thập kỷ trấn áp bởi cảnh sát, Yamaguchi-gumi vẫn tiếp tục phát triển. Từ trụ sở chính tại Kobe, nó chỉ đạo hoạt động tội phạm trên khắp Nhật Bản. Yamaguchi-gumi cũng tham gia vào các hoạt động ở châu Á và Hoa Kỳ. Shinobu Tsukasa, còn được gọi là Kenichi Shinoda, là oyabun hiện tại Yamaguchi-gumi của. Ông Trùm theo một chính sách bành trướng, và tăng cường hoạt động tại Tokyo (nơi không phải là địa điểm truyền thống của Yamaguchi-gumi).
Gia đình Yamaguchi đã “thành công” đến mức mà tên của nó đã trở thành đồng nghĩa với tổ chức tội phạm của Nhật Bản trong nhiều vùng của châu Á ngoài Nhật Bản. Nhiều người Trung Quốc hay Hàn Quốc không biết tên "Yakuza" nhưng lại biết tên "Yamaguchi-gumi" thường được miêu tả trong các bộ phim gangster.
Các Sumiyoshi-kai là gia đình yakuza lớn thứ hai, với 20.000 thành viên chia thành 277 nhóm, đôi khi được gọi là một liên minh của các nhóm yakuza nhỏ hơn. Oyabun hiện tại của nó là Shigeo Nishiguchi. Về mặt cấu trúc, Sumiyoshi-kai khác với đối thủ chính của nó, Yamaguchi-gumi, trong đó các chức năng như một liên bang. Lệnh không nghiêm bằng Yamaguchi-gumi và mặc dù Shigeo Nishiguchi luôn là oyabun tối cao, nhưng quyền lực được chia đều giữa một số thành viên khác.
Inagawa-kai là gia đình yakuza lớn thứ ba tại Nhật Bản, với khoảng 15.000 thành viên chia thành 313 nhóm. Nó có trụ sở tại khu vực Tokyo-Yokohama và là một trong những gia đình yakuza đầu tiên mở rộng hoạt động của mình để bên ngoài Nhật Bản. Oyabun hiện tại của nó là Kiyota Jiro.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – 22 nhóm Yakuza nguy hiểm nhất
Theo đạo luật chống tội phạm có tổ chức thì cơ quan chức năng đã xác định có 22 nhóm Yakuza đặc biệt nguy hiểm – “designated boryokudan”. Đây là các nhóm Yakuza thành lập lâu đời, trước thế chiến II, cũng có nhóm mặc dù thành lập được hai năm những vẫn được vào “list” bởi sự tàn độc của nó như Kyushu Seido-kai.
Fukuoka là nơi tập hợp nhiều nhóm yakuza nguy hiểm nhất, 5 nhóm là: Kudo-kai, Taishu-kai, Fukuhaku-kai, Dojin-kai và Kyushu Seido-kai.
Danh sách lần lượt như sau:
Yamaguchi-gumi VI trụ sở ở Hyogo, Kobe;Sumiyoshi-kai trụ sởTokyo; Inagawa-kai trụ sởTokyo; Kudō-kai V trụ sở Fukuoka;Taishū-kai trụ sở Fukuoka; Kyokuryū-kai trụ sở Okinawa; Aizu-Kotetsu-kai VI trụ sở Kyoto;Kyōsei-kai V trụ sở Hiroshima; Gōda-ikka VII trụ sở Yamaguchi;Kozakura-ikka IV trụ sở Kagoshima; Asano-gumi IV trụ sở Okayama;Dōjin-kai trụ sở Fukuoka; Shinwa-kai II trụ sở Kagawa;Sōai-kai trụ sở Chiba; Kyōdō-kai III trụ sở Hiroshima; Sakaume-gumi IX trụ sở Osaka;Kyokutō-kai Matsuyama trụ sở Tokyo;Azuma-gumi II trụ sở Osaka; Matsuba-kai trụ sở Tokyo; Fukuhaku-kai III trụ sở Fukuoka; Kyushu Seido-kai trụ sởFukuoka.
Tại sao lại có ký hiệu số La mã ở đằng sau tên tổ chức, điều này được lý giải là thứ tự “triều đại” của các băng nhóm, ví dụ Yamaguchi-gumi VI được hiểu là băng Yamaguchi-gumi đang ở đời trùm thứ VI.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – các nhóm yakuza đáng chú ý khác
Seishin-kai trụ sở Iwate; Genseida-Kōyū-kai, Matsuba-kai-Sekine-gumi trụ sở Ibaraki; Chōrakuji-ikka III trụ sở Tochigi; Yorii-sōke VII, Yorii-bunke V trụ sở Gunma; Kameya-ikka V và Yoshiha-kai VII trụ sở Saitama; Takezawa-kai trụ sở Chiba;
Asakusa-Sanzun V, Anegasaki-kai, Iijima-kai VIII, Okaniwa-kai, Kanda-Takagi VII, Shitaya-Hanajima-kai, Jōshūya-kai, Shinmon-rengō-kai, Sugitō-kai, Daigo-kai, Chōjiya-kai, Tenjin'yama, Tōa-kai, Hashiya-kai, Hanamata-kai, Masuya-kai, Matsuzakaya-ikka V, Ryōgokuya-kai trụ sở Tokyo;
Ametoku-rengō-kai, Yokohama-Kaneko-kai ở Kanagawa;
Yamanashi-Kyōyū-kai ở Yamanashi; Sakurai-sōke ở Shizouka;
Chūkyō-Shinnō-kai ở Aichi; Marutomi-rengō-kai ở Kyoto; Kōbe-Hakurō-kai-sōhonbu V, Chūsei-kai, Matsuura-gumi II ở Hyogo; Takenaka-gumi III ở Okayama; Konjin-Tsumura-sōhonke, Chūgoku-Takagi-kai III ở Hiroshima; Kyūshū-Kashida-kai III ở Fukuoka;
Kyūshū-Kumashiro-rengō ở Saga; Kyūshū-Ozaki-kai II ở Nagasaki; Kumamoto-kai II, Sanshin-kai ở Kumamoto; Kyūshū-Murakami-gumi III ở Oita.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản
Yamaguchi-gumi được thành lập vào năm 1915 bởi một người đánh cá, Harukichi Yamaguchi, trên đảo Awaji, gần Kobe.
Yamaguchi-gumi là băng đảng có quy mô lớn nhất trong các nhóm Yakuza ở Nhật. Hoạt động ngày nay của băng đảng này đã làm thay đổi cách nhìn của mọi người về tổ chức xã hội đen.
Yamaguchi-gumi là tập đoàn xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, là đại diện điển hình cho văn hóa Yakuza. Nó không phải tổ chức thần bí ẩn náu trong thế giới ngầm mà hoạt động mạnh mẽ và hoàn toàn công khai trước dư luận trong và ngoài nước. Nếu trước kia khi nói về Yamaguchi-gumi người ta hay nhắc tới những hình ảnh như hình xăm cực ngầu, thân thể đầy máu me, ngón tay cụt hay kỹ nữ v.v… thì nay băng đảng Yamaguchi-gumi xuất hiện trước mọi người với hình ảnh hoàn toàn mới. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết băng đảng 100 năm tuổi này vào cuối năm 2014 có hơn 10.300 thành viên chính thức và 23.400 thành viên chưa chính thức, chiếm 43 phần trăm lượng người được ước tính liên kết với các băng nhóm tại Nhật Bản. Năm 2014, doanh thu của Yamaguchi-gumi vào khoảng 80 tỉ USD và được xem là tổ chức tội phạm giàu có nhất thế giới.
"Không cho phép lợi dụng sức lao động trẻ em, không buôn bán ma túy, không vứt mẩu thuốc lá bừa bãi" là những quy định trong hoạt động của Yamaguchi-gumi. Fan cuồng của Yamaguchi-gumi đánh giá: "Họ đều là người tốt, hàng năm đều đặn 2 lần tặng quà cho mọi người và chưa bao giờ gây phiền hà cho người dân khu vực này". Yamaguchi-gumi không phải là công ty tín dụng, cũng không phải nhà từ thiện, nhưng những hoạt động họ hiện nay khác với hình ảnh của các băng đảng mafia trong quá khứ. Những biểu tượng quen thuộc trên phim ảnh về băng đảng xã hội đen như súng ống, giết chóc, chiến tranh, ẩn náu, mất xác chốn giang hồ… nay đã trở nên lỗi thời.
Về cách lãnh đạo của ông trùm băng đảng, Yamaguchi-gumi có nhiều điểm đáng chú ý. Dưới sự cai quản của ông trùm Shinobu Tsukasa (hay Kenichi Shinoda) – ông trùm thứ 6 của băng nhóm Yamaguchi-gumi được mệnh danh là "tổ chức tập quyền nhất trên thế giới" có cương lĩnh hoạt động riêng, yêu cầu các thành viên phải "đoàn kết", "có tình thương, trọng tín nghĩa", "tuân thủ lễ nghĩa trên dưới", v.v… Ngoài ra, Shinobu Tsukasa còn lập ra chế độ các thành viên băng nhóm phải đeo thẻ có ảnh trước ngực để dễ quản lý.
Năm 2014, Yamaguchi-gumi còn công bố trang web chính thức và chia sẻ rằng: "Nhân viên thiết kế trang web của chúng tôi đều không phải dân chuyên nghiệp, trang web không được đẹp, mong mọi người thông cảm".
Theo thống kê của tạp chí Fortune tại Mỹ, thu nhập trong năm 2014 của Yamaguchi-gumi lên tới 80 tỷ USD, đứng đầu bảng tổng thu nhập của thế giới xã hội đen trên toàn cầu. Yamaguchi-gumi thậm chí còn vượt xa băng đảng có thu nhập đứng thứ hai trên thế giới là lntsevskaya Bratva của Nga với doanh số chỉ khoảng 8,5 tỷ USD. Ngoài ra, trong bảng tỷ lệ doanh thu của các doanh nghiệp tại Nhật Bản, Yamaguchi-gumi xếp thứ 8, ngay sau công ty xuyên quốc gia Hitachi.
Shinobu Tsukasa (đứng giữa)
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Thực ra không phải Yakuza tan rã mà là băng đảng yakuza lớn nhất Nhật Bản là Yamaguchi-gumi đang đối mặt với thời kỳ chia rẽ nội bộ sâu sắc, có khả năng làm dấy lên các cuộc thanh toán đẫm máu.
Yamaguchi-gumi được thành lập vào năm 1915 và đặt trụ sở tại Kobe, hoạt động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. Không giống mafia Italia hay hội Tam hoàng Trung Quốc, yakuza này thậm chí còn có đại bản doanh hợp pháp, giống như nhiều công ty bình thường, với địa chỉ niêm yết trong danh bạ điện thoại.
Theo tờ Japan Times ngày 01/8//2015, trùm băng đảng Yamaguchi-gumi là Shinobu Tsukasa (73 tuổi) không hài lòng việc một số chi nhánh của tổ chức nuôi tham vọng mở rộng lãnh thổ. Cảnh sát Nhật Bản cho biết 12/30 nhóm thuộc Yamaguchi-gumi hiện giờ muốn “ly khai” để thành lập băng đảng mới.
Tokyo Reporter đưa tin nhà chức trách Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng báo động cao vì lo ngại là một cuộc xung đột liên băng đảng có thể xảy ra, nội bộ băng đảng sẽ thanh toán, trả thù nhau sau khi chia rẽ.
Một cuộc xung đột lớn xảy ra vào năm 1985 giữa các Yamaguchi-gumi và một nhóm ly khai khỏi nó. 293 cuộc xung đột bạo lực và trả thù được ghi nhận, trong khi con số thương vong không thể thống kê.
Trong năm 2011, ông trùm Tsukasa khi được thả khỏi nhà tù đã buông một câu: “Nếu Yamaguchi-gumi tan rã, trật tự công cộng có thể trở nên tồi tệ”. Hồi những năm 1970, Tsukasa cũng bị tù 13 năm về tội dùng kiếm samurai giết chết một đối thủ.
Trước "kịch bản" thanh trừng đẫm máu, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lạc quan nghĩ theo hướng khác. Ông cho rằng đây là cơ hội tốt để chính quyền Tokyo làm suy yếu yakuza, một trong những thế lực ngầm khét tiếng ở xứ sở mặt trời mọc.
Theo ông Hiromitsu Suganuma, cựu cảnh sát trưởng của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, để phát triển bền vững, xã hội đen Nhật Bản đã tìm cách làm mờ nhạt những "ngón nghề" truyền thống, chuyển sang hướng kinh doanh mới, như nhà đất hoặc thị trường cổ phiếu. Nhưng về thực chất, các Yamaguchi-gumi kiếm được nhiều tiền nhất vẫn từ buôn bán ma túy trái phép. Hai nguồn lợi nhuận tiếp theo của băng nhóm là từ đánh bạc và tống tiền.
Trước đây, yakuza Nhật Bản kiếm tiền bằng nhiều hoạt động phi pháp như buôn lậu ma túy, bắt cóc tống tiền, mại dâm, buôn bán người… nhưng thời hiện đại, họ còn kinh doanh, thậm chí làm từ thiện để đánh bóng hình ảnh.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – phát hành tạp chí
Giữa năm 2013, Băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi vừa ra mắt tạp chí dành cho các thành viên, trong đó có trang thơ và nhật ký của những tên đầu sỏ.
Tạp chí 8 trang được phát hành trong Yamaguchi-gumi, một tổ chức xã hội đen rộng lớn với khoảng 27.700 thành viên, nhằm tăng cường tình đoàn kết trong băng đảng.
Trang nhất của Yamaguchi-gumi Shinpo là bài giới thiệu của thủ lĩnh Kenichi Shinoda, với nội dung cho các tân binh biết về những giá trị và quy tắc mà họ phải tuân thủ.
Shinoda cũng thừa nhận rằng, mafia Nhật Bản đang gặp ngày càng nhiều khó khăn hơn và không còn có thể dựa vào "thương hiệu" của mình để tạo ra lợi nhuận trong các hoạt động".
Với cái tên Yamaguchi-gumi Shinpo, Tạp chí không được phát hành rộng rãi này còn có một chuyên mục giải trí kể lại chi tiết những chuyến đi câu cá của các ông trùm trong băng đảng, cùng satirical haiku, một loại thơ truyền thống của Nhật Bản, và các bài viết trò chơi cờ tướng kiểu Nhật.
"Có thể, họ cảm thấy việc hoạt động ngày càng khó khăn hơn do pháp lệnh chống mafia cấm họ mở các tài khoản ngân hàng mới và ký các hợp đồng bất động sản", một nguồn tin cảnh sát cho biết.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Sokaiya
Một trong những hoạt động liên quan đến Yakuza không thể không nhắc là “sokaiya”, tức một nhóm người mua cổ phần công ty để có thể trở thành cổ đông chính thức và được dự các cuộc họp cổ đông. Tuy nhiên, nếu chỉ vậy thì chẳng có gì đáng nói. Trước khi họp cổ đông, sokaiya thu thập mọi thông tin tiêu cực về công ty và ban lãnh đạo công ty (chẳng hạn bồ nhí, trốn thuế, điều kiện an toàn lao động kém, ô nhiễm môi trường…), sau đó gặp ban lãnh đạo công ty và đe dọa tiết lộ tất cả, nếu không được “bồi thường”. Và nếu nạn nhân từ chối, sokaiya sẽ nói huỵch toẹt trong phiên họp cổ đông.
Tại Nhật, nơi người ta sợ hoen ố thanh danh còn hơn lo ngại đến tính mạng mình, kiểu tống tiền như sokaiya gần như luôn thành công. Và hoạt động sokaiya không giới hạn tại đó. Có khi sokaiya thành lập câu lạc bộ ma, tổ chức “chương trình gây quỹ” và “vé mời” thường được phát cho doanh nhân tên tuổi. Ai không dự hoặc dự mà không góp quỹ thì khó có đường sống với Yakuza. Theo cùng cách, sokaiya cũng tổ chức các chương trình xã hội chẳng hạn “thi hoa hậu” hoặc “giải golf thiếu niên” cốt để kiếm tiền “tài trợ”.
Đến năm 1982, khi mà sokaiya đã quá lộng hành trong nền kinh tế Nhật Bản, chính phủ nước này đã phải ban hành luật để các công ty không trả cho bọn tống tiền. Thật không may, đạo luật không hiệu quả lắm, ngược lại còn khiến các hoạt động ngầm của Yakuza ngày càng phức tạp hơn. Cảnh sát dễ bị rò rỉ thông tin mật, còn các nhà quản lý thì né tránh Yakuza vì sợ trả thù. Chiến thuật hiệu quả nhất được đưa ra cho đến nay là các công ty lớn ở Nhật Bản đều sắp xếp các cuộc họp cổ đông vào cùng một ngày, như vậy các băng đảng này không thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Hiện nay, có tới 90% các công ty trên thị trường chứng khoán Tokyo tổ chức các cuộc họp cổ đông hàng năm vào cùng một ngày.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu
Mafia Nhật Bản nhanh chóng lan sang đất nước láng giềng Hàn Quốc nhờ những khoản đầu tư cho ngành công nghiệp giải trí của nước này. Ngay sau khi thâm nhập, Yakuza nhanh chóng bén rẽ tại Hàn Quốc và trở thành một phần của giới xã hội đen nước này. Không những vậy, mafia Nhật Bản còn nhanh chóng lan sang các nước châu Âu và châu Mỹ, gia tăng mạnh mẽ ảnh hưởng và tầm hoạt động của Yakuza. Tính tới thời điểm hiện tại, Yakuza Nhật Bản vẫn là tổ chức mafia đông đảo nhất thế giới.
Một ví dụ điển hình của sự phát triển của vòi bạch tuộc yakuza ra toàn cầu là:
Với sự hiện diện của 40.000 lính Mỹ, Hàn Quốc vừa là một trung tâm tiêu thụ lớn hàng hóa đến từ Nhật, lại vừa là một cái mỏ hàng PX (hàng quân tiếp vụ) có trữ lượng dồi dào. Trong những năm 1960 - 1970, bọn Yakuza từ Nhật Bản hầu như đã khống chế hoàn toàn việc xuất nhập khẩu theo đường tiểu ngạch cho thị trường chợ đen Hàn Quốc, thu được một nguồn lợi khổng lồ. Tuy nhiên, nguồn lợi đó vẫn không thấm vào đâu so với nguồn lời từ amphetamin, được người Nhật Bản gọi bằng cái tên mỹ miều là sabu hay kim cương trắng, trong khi lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc - những khách hàng thường trực lại gọi chúng là speed (tốc độ), crack (bùng nổ) hay mad (điên rồ). Ban đầu nguồn amphetamin được đưa từ Nhật Bản sang Hàn Quốc. Nhưng đến cuối thập niên 60 của thể kỷ XX, dòng chảy đổi hướng. Dưới sự bảo trợ của Yakuza Nhật Bản, Yakuza Triều Tiên đã dựng lên hàng loạt phòng bào chế trên khắp đất nước Hàn Quốc, sau đó chảy ngược về Nhật Bản. Ma túy chế biến ở Hàn Quốc chiếm 70% nguồn cung cấp cho toàn thị trường Nhật Bản. Một nửa thu nhập của Yakuza Nhật Bản là nhờ sản xuất và buôn bán ma túy, với doanh số lên đến hàng tỉ USD mỗi năm trong suốt thập niên 70.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – hoạt động ở Hoa Kỳ
Hoạt động Yakuza ở Hoa Kỳ chủ yếu là ở Hawaii, tuy nhiên băng đảng này cũng hiện diện ở Los Angeles, Fresno, Raleigh, Houston, Oregon, Denver, Chicago và thành phố New York.
Các Yakuza được cho là sử dụng Hawaii như một trạm trung chuyển nằm giữa Nhật Bản và Mỹ, buôn lậu methamphetamine và buôn lậu vũ khí trở lại Nhật Bản. Các Yakuza khá dễ dàng trong việc hoạt động ở các địa phương vì nhiều khách du lịch từ Nhật Bản và các nước châu Á khác ghé thăm các hòn đảo trên một cách thường xuyên, và có một số lượng lớn những cư dân gốc toàn bộ hoặc một phần là Nhật Bản. Các yakuza cũng nhanh chóng liên kết với các băng nhóm địa phương, chuyển khách du lịch Nhật Bản đến sòng bài và nhà thổ.
Ở California, Yakuza đã liên minh với các băng nhóm địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc cũng như hội Tam hoàng Trung Quốc. Đặc biệt, Yakuza kết hợp chặt chẽ với người Việt tại đây và sử dụng họ mỗi khi cần đến bạo lực.
FBI nghi ngờ rằng Yakuza sử dụng hoạt động khác nhau để rửa tiền tại Mỹ.
Yazuka là mục tiêu của biện pháp trừng phạt bởi chính phủ Mỹ, trong một chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức. Công dân Mỹ không được phép thực hiện giao dịch với các ông trùm Kenichi Shinoda (người đứng ở vị trí thứ bảy trong danh sách của Mỹ về trùm tội phạm hàng đầu thế giới), thứ hai là Kiyoshi Takayama. Chính phủ Mỹ đã đóng băng tất cả tài sản ở Mỹ của hai ông trùm này. Nỗ lực trước đó của Nhật Bản (đồng minh của Mỹ) để giảm yakuza đã bao gồm giới thiệu tiền phạt cho các doanh nghiệp tự nguyện liên kết với các băng đảng.
Tuy nhiên, Shinoda đã lên tiếng về vấn đề này và nói rằng việc loại bỏ các băng nhóm sẽ để lại vô vàn nguy hiểm, coi như giải thoát bọn tội phạm, "Nếu Yamaguchi-gumi tan rã, trật tự công cộng sẽ xấu đi ngay lập tức".
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – phát triển công nghiệp tình dục
Các công việc kinh doanh liên quan đến tình dục là một miếng ngon béo bở đối với Yakuza. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mại dâm của Yakuza có thể lên tới 16 tỷ USD mỗi năm trong thời hoàng kim.
Chúng thường xuyên “vận chuyển” các bộ phim và tạp chí khiêu dâm từ Mỹ và châu Âu vào Nhật Bản cũng như tổ chức các đường dây “gái gọi”. Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật này mua các bé gái từ Trung Quốc, đất nước trọng nam khinh nữ và lưu hành chính sách một con, để phục vụ trong các quán bar, nhà hàng và hộp đêm.
Ngoài Trung Quốc, nguồn gái mại dâm của Yakuza còn đến từ Philippines. Chúng dùng những lời mời gọi hấp dẫn về một công việc với mức lương cao để lừa các cô gái nghèo và nhẹ dạ. Sau khi đến Nhật Bản, những cô gái này sẽ làm những công việc như gái điếm hoặc vũ nữ thoát y. Tuy bị lừa, nhưng họ thường không phản ứng với những kẻ đã lừa họ bởi số tiền mà họ kiếm được tại đây nhiều hơn nhiều lần số tiền mà họ kiếm được ở quê. Mỗi khi gửi tiền về nhà, những cô gái này thường nói rằng họ đang làm nhân viên lễ tân tại Nhật.
Sex tour cũng là một phương hướng kinh doanh béo bở. Yakuza thường xuyên tổ chức các sex tour mà địa điểm tới là các thành phố như Bangkok, Manila và Seoul.
Ngoài ra, Yakuza cũng hứng thú với việc buôn bán súng, mặc dù mặt hàng này bị cấm tại đất nước mặt trời mọc. Nguồn hàng thường đến từ các nước phương Tây và phương thức thanh toán là trao đổi ma túy lấy vũ khí.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã – các hoạt động từ thiện, xã hội
Khi Nhật Bản gặp phải thảm họa sóng thần năm 2011, chính lực lượng Yakuza là những người đầu tiên gửi hàng nhân đạo tới các khu vực thảm họa. Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Năm 1995, khi trận động đất lớn xảy ra tại Kobe – thành phố lớn thứ 5 của Nhật Bản, chính Yakuza đã dùng xe máy, tàu, thậm chí cả máy bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ như thức ăn, nước, chăn và các vật dụng sinh hoạt cá nhân đi khắp thành phố.
Một số người cho rằng, sự giúp sức của yakura là cần thiết bởi trong một số trường hợp, chính phủ chưa thể ứng cứu kịp thời hoăc không thể đầy đủ cho nơi gặp nạn. Trong khi một số khác thì coi đây chỉ là một chiêu trò phô trương thanh thế của Yakuza, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát nếu muốn đàn áp lực lượng này sau những cuộc thiện nguyện khá quy mô.
Ngoài mục tiêu thiện nguyện, Yakuza còn có những mục đích lợi nhuận. Một vài tháng sau khi trận động đất năm 2011, các tổ chức Yakuza tranh giành nhau những hợp đồng xây dựng của chính phủ. Quy mô của thảm họa và nhu cầu tái thiết sau thảm họa quá lớn khiến chính phủ không thể “tẩy chay” Yakuza. Phần lớn hàng cứu trợ này được trả bằng "tiền bẩn", hình thành từ các hoạt động làm ăn phi pháp. Nhưng khi đó không ai phủ nhận rằng hàng cứu trợ của Yamaguchi-gumi đã có tác dụng trợ giúp tốt khi người dân đang gặp khó khăn.
Trong đời thường, nếu gặp án mưu sát hoặc đánh chém nhau trên đường phố, họ báo cảnh sát, thậm chí giúp cảnh sát trong quá trình điều tra. Vào lễ Giáng sinh năm 2014, các thành viên của Yamaguchi-gumi còn phát kẹo cho trẻ em ở khu dân cư. Vào những ngày thường, họ giúp đỡ người già trong khu vực họ sinh sống.
Ngoài ra, yakuza này còn giúp ổn định trật tự xã hội trong thời bình. Chính phủ Mỹ thậm chí đã từng nhờ Kiyoshi Takayama phối hợp cùng Yoshio Kodama, một thành viên nổi tiếng của yakuza, giúp giữ gìn trật tự ở Nhật Bản. Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm nước này hồi năm 2012, cảnh sát cũng liên hệ với lãnh đạo Yamaguchi-gumi ở Nhật Bản, yêu cầu phải cư xử cho đúng phép tắc và đảm bảo không có sự cố xảy ra.
Trên thực tế tồn tại một thỏa thuận ngầm giữa Cảnh sát Nhật và Kiyoshi Takayama. Theo đó, nhân vật này ra lệnh cho đàn em tổ chức các hoạt động nhân đạo tự nguyện trong thời gian khủng hoảng, nhưng không được nhân cơ hội đó để đánh bóng tên tuổi. Trước khi thảm họa xảy ra, cảnh sát đã trấn áp mạnh yakuza và bất kỳ hoạt động nào khiến chúng trở thành những lực lượng anh hùng.
Yakuza thường tham gia vào các lễ hội địa phương như Sanja Matsuri rước kiệu qua các đường phố và tự hào khoe hình xăm phức tạp của họ.
Yakuza là gì và vì sao Yakuza tan rã
Để tìm hiểu rõ hơn về Yazuka, quý độc giả có thể tìm đọc cuốn sách Đời Yakuza (NXB Lao Động- 2013) là những ghi chép của một bác sĩ dựa theo lời kể chân thật của bệnh nhân già vốn là đại ca yakuza. Đọc xong tác phẩm này, quý độc giả sẽ có cảm nhận chung là yakuza đời trước không hẳn như những gì chúng ta hình dung…
