Yêu cầu các trường quốc tế báo cáo về việc không hoàn học phí khi nghỉ dịch

Thứ tư, 29/04/2020, 20:55 PM

Sở GD&ĐT TP HCM tiếp nhận đơn kiến nghị của phụ huynh về việc một số trường quốc tế tại địa bàn không hoàn lại học phí học kỳ II dù thời gian đó học sinh nghỉ dịch.

Nhóm phụ huynh trường Sao Việt đang ở trụ sở trường để phản đối chính sách học phí trong mùa dịch. Ảnh: Người Lao Động.

Nhóm phụ huynh trường Sao Việt đang ở trụ sở trường để phản đối chính sách học phí trong mùa dịch. Ảnh: Người Lao Động.

Theo Zing News, chiều 29/4, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết thời gian qua sở đã nhận được đơn kiến nghị, cầu cứu của các nhóm phụ huynh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, trường Quốc tế Australia, trường Sao Việt (VStar School).

Sở sẽ tiến hành xử lý theo trình tự, trong đó yêu cầu các trường báo cáo vấn đề thu học phí.

Ngày 28/4, phụ huynh trường Sao Việt đã tới trụ sở của trường, yêu cầu giải thích thông tin. Theo phản ảnh của một phụ huynh, gia đình đã đóng toàn bộ học phí năm học 2019-2020 nhưng học kỳ II học sinh nghỉ dịch.

Dù vậy, cuối tháng Ba, phụ huynh lại nhận được thư thông báo đóng học phí cho năm học 2020-2021, mà không đề cập đến hoàn trả học phí học kì II năm học hiện tại.

Nhóm phụ huynh trường Quốc tế Australia cũng đề nghị nhà trường xem xét lại chất lượng và trao đổi với phụ huynh về vấn đề học online trong thời gian qua. Họ cũng yêu cầu trường hoàn trả học phí trong thời gian học sinh không đến trường và không sử dụng một số dịch vụ như ăn uống, xe đưa rước.

Phụ huynh kiến nghị mức hoàn trả cao nhất là 70%, thấp nhất 50% theo từng bậc học khác nhau.

Theo phản ánh của các bậc phụ huynh, đầu tháng Tư, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thông báo đóng 100% học phần 4 (áp dụng cho thời gian từ 16/3 đến 22/5) và các chi phí khác trước ngày 25/4.

Nhà trường cho rằng học sinh vẫn được duy trì chương trình học bằng hình thức trực tuyến. Kết thúc năm học, các em vẫn đạt kết quả, bằng cấp, chứng nhận.

Giáo viên của trường làm việc và hưởng lương bình thường. Do đó, trường yêu cầu phụ huynh đóng học phí để duy trì giảng dạy.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng trong khi cả xã hội đang khó khăn vì dịch Covid-19, trường nên xem xét khoản học phí học sinh chưa sử dụng ở học phần 3 (từ ngày 2/1 đến 13/3) thay vì thu học phí mới 100%.

Bài liên quan