Yêu cầu cách ly tại nhà 21 ngày với người hết mắc Covid-19

Thứ bảy, 13/03/2021, 09:20 AM

Tỉnh Hải Dương nâng thời gian cách ly tại nhà với những ca nhiễm được điều trị khỏi từ 14 ngày lên thành 21 ngày, kể từ ngày 12/3.

Tỉnh Hải Dương nâng thời gian cách ly tại nhà với những ca nhiễm được điều trị khỏi từ 14 ngày lên thành 21 ngày, kể từ ngày 12/3.

Tỉnh Hải Dương nâng thời gian cách ly tại nhà với những ca nhiễm được điều trị khỏi từ 14 ngày lên thành 21 ngày, kể từ ngày 12/3.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương lý giải: "Để giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, việc quản lý, theo dõi các ca điều trị khỏi sau khi ra viện cũng như xử lý ca bệnh F0 tái dương tính là rất quan trọng".

Các ca nhiễm phải đảm bảo đồng thời ba tiêu chuẩn mới được cho ra viện, gồm: hết sốt ít nhất 3 ngày; các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện và ba mẫu bệnh phẩm (các mẫu lấy cách nhau ít nhất một ngày) có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tổ Covid cộng đồng hàng ngày theo dõi sự chấp hành cách ly và giám sát sức khỏe của F0 tại từng hộ gia đình. Trong quá trình theo dõi, nếu phát hiện F0 hoặc các thành viên trong hộ gia đình có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ốm mệt, sốt, ho, đau họng, cảm cúm thì lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngay.

Cơ sở y tế xét nghiệm định kỳ cho F0 đang cách ly y tế tại nhà trong ba lần. Lần một vào ngày thứ 5-7; lần hai vào ngày thứ 12-14; lần ba vào ngày 21. Nếu sức khoẻ của F0 bình thường, ba lần xẻt nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly tại nhà.

Trước đó, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho hay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương vừa trả kết quả xét nghiệm đối với một số ca bệnh sau khi hoàn tất điều trị, cách ly.

Kết quả xét nghiệm theo dõi của CDC Hải Dương xác định có 6 ca bệnh tại thị xã Kinh Môn tái dương tính SARS-CoV-2.

 Trong đó, 4 trường hợp gồm: D.C.T (SN 2011) và N.H.A (SN 2011) cùng ở phường Hiến Thành; N.T.M.D (SN 1995, trú phường An Phụ) dương tính SARS-CoV-2.

Ba trường hợp N.B.N (SN 2013), Đ.T.T (SN 1955), cùng trú tại xã Lê Ninh và N.X.T (SN 1999, trú phường Thái Thịnh) kết quả dương tính yếu.

Đến chiều 12/3, Hải Dương ghi nhận 715 ca nhiễm trên tổng số 889 ca của cả nước tính từ ngày 28/1. Toàn tỉnh có gần 9.000 người đang được cách ly, trong đó cách ly tại nhà hơn 7.000 người; tại bệnh viện, cơ sở khác gần 1.800 người.