Yếu nhân tuổi chuột: Thủ tướng 3 nhiệm kỳ Berlusconi

Thứ hai, 27/01/2020, 19:00 PM

Silvio Berlusconi sinh ngày 29/9/1936, là một chính trị gia, nhà kinh doanh và ông chủ truyền thông lớn người Ý. Ông 3 lần giữ trọng trách là Thủ tướng Italia, nhưng đồng thời ông lại là nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Ý với hàng loạt bê bối liên quan đến tham nhũng và tình dục.

 

 

Silvio Berlusconi.

Ông Berlusconi nổi tiếng từ sớm dưới vai trò ca sĩ hộp đêm để có tiền đi học. Sau khi tốt nghiệp trường Luật năm 1961, ông tham gia ngành xây dựng. Gần 10 năm sau, ông thành lập một đài truyền hình dây cáp có tên là Telemilano, bước đầu tạo lập đế chế truyền thông rộng lớn Mediaset.

Sau khi có vị thế nhất định ở nước Ý, ông Berlusconi quyết định tham gia chính trị và. Năm 1994, ông thành lập đảng Forza Italia, tranh cử chức thủ tướng và thắng cử.

Nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của ông Berlusconi chấm dứt nhanh chóng. Chính phủ ông sụp đổ chỉ sau 7 tháng cầm quyền, sau khi ông bị truy tố về tội gian lận thuế. Ông không bỏ cuộc và tiếp tục thắng cử lần thứ 2 vào năm 2001, duy trì vị trí của mình tới năm 2006, trở thành thủ tướng phục vụ lâu đời nhất của Ý kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Đến năm 2008, ông tiếp tục tái đắc cử thủ tướng Ý lần thứ 3, sau khi Thủ tướng Romano Prodi từ chức.

Suốt 3 nhiệm kỳ thủ tướng và quãng thời gian sau khi rời ghế, ông Berlusconi liên tục dính đến các bê bối “vạ miệng” tại các sự kiện quốc tế quan trọng, bị đồn dính dáng với mafia và các bữa tiệc thác loạn cùng các cô người mẫu, diễn viên trẻ, thậm chí là gái bán dâm. Năm 2015, đã bị tòa án kết án ông 3 năm tù giam vì tội đưa hối lộ 3 triệu euro (3,3 triệu USD) nhằm làm suy yếu chính phủ. Tuy nhiên, ông không phải ngồi tù nhờ vào quy chế miễn trừ đặc biệt.

Dù rất nhiều bê bối, không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của ông đối với nước Ý. Tạp chí Forbes của Mỹ từng xếp ông vào hạng 21 trong danh sách những người có nhiều quyền lực nhất thế giới. Theo số liệu của Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Berlusconi năm 2018 đạt mức 8,7 tỉ USD.

Điểm lại các mốc son trong cuộc đời ông Berlusconi

1986: Là doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều công ty, mua CLB bóng đá AC Milan

1994: Thành lập đảng Forza Italia và được bầu làm thủ tướng Italia. Nhưng chỉ sau 7 tháng, ông buộc phải từ chức vì cáo buộc tham nhũng.

1996: Thất bại trong cuộc tổng tuyển cử trước ứng viên cánh tả Romano Prodi

Năm 2001: Bất chấp những phiên tòa năm 1997 và 1998 về gian lận sổ sách và tham nhũng, ông đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử và làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai.

Năm 2005: Sau khi thua trong các cuộc bầu cử ở khu vực, ông giải tán chính phủ, để cải cách và tuyên thệ trở lại cùng với các đồng minh.

2006: Ông lại thua trong cuộc tổng tuyển cử trước ông Prodi và bị buộc phải hầu tòa vì tội hối lộ cho luật sư người Anh David Mills

Năm 2008: Sau khi phiên xử chuyển tới London và sau đó bị hoãn, ông ta giành chiến thắng nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba với đảng Nhân dân tự do (PDL), đảng đổi tên từ Forza Italia.

Năm 2009: Tiếp tục làm thủ tướng sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Năm 2011: Lại dính vào bê bối quan hệ tình dục với một vũ công vị thành niên và gian lận thuế. Từ chức sau khi PDL mất đa số ghế tại Quốc hội.

Năm 2012: Bị kết án về gian lận thuế và bị kết án tù nhưng sau đó được tòa phúc thẩm cho tại ngoại.

Năm 2013: Đảng của ông ta giành được 1% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhưng ông bị miễn nhiệm khỏi Quốc hội và bị cấm tham gia chính trường.

Năm 2014: Được xóa án bê bối quan hệ tình dục nhưng vẫn còn án gian lận thuế.