Yếu nhân tuổi chuột: Tổng Thống Philippines Benigno Aquino III

Chủ nhật, 26/01/2020, 13:00 PM

Vị tổng thống thứ 15 của Philippines sinh ngày 8/2/1960 là một người có xuất thân danh gia vọng tộc khi mẹ của ông là tổng thống đời thứ 11, đồng thời là nữ tổng thống đầu tiên và duy nhất cho đến nay của quốc đảo này.

Tổng Thống Philippines từng trải qua tuổi trẻ khắc nghiệt khi cha ông bị đưa ra xử ở tòa án binh vì cáo buộc “ủng hộ phá hoại chính quyền” năm ông chỉ mới 11 tháng tuổi. Năm 1981, Aquino tốt nghiệp đại học Manila với tấm bằng cử nhân kinh tế. Không lâu sau đó, ông được đoàn tụ với gia đình ở Newton, Massachusetts, trong trại tị nạn.

Vào năm 1987, trong cuộc binh biến do  Gregorio Honasan  lãnh đạo lật đổ mẹ ông, Aquino bị tấn công và trúng 5 phát đạn. Một trong số phát đạn này hiện vẫn còn nằm trong cổ của ông.

Ông được bầu làm Tổng thống thứ 15 của Philippines vào năm 2010 và giữ cương vị này trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2010 đến 30/6/2016. Ông cũng được đánh giá là người khôi phục lại sự ổn định về chính trị và kinh tế ở Philippines đồng thời ký được thoả thuận hoà bình nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy đòi ly khai của người Hồi giáo kéo dài hàng thập niên. Ông cũng là người có chính sách cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Thế nhưng, sau khi ông Aquino mãn nhiệm và chính quyền Duterte lên thay thì một số chính sách lớn bị đảo ngược.

Sau khi miễn nhiệm chức tổng thống, Aquino đã bị truy tố vì bị cáo buộc có trách nhiệm liên quan đến một cuộc tấn công khủng bố đã khiến 44 nhân viên thuộc lực lượng Đặc nhiệm thiệt mạng vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay vụ án này vẫn chưa ngã ngũ.

 

 

Cựu Tổng thống Aquino sinh ngày 8/2/1960 tại thủ đô Manila. Ông là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Cha ông là Benigno Aquino, Jr. - Phó Thống đốc tỉnh Tarlac và mẹ là cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino. Ảnh: Getty.

 

 

Ông Aquino học phổ thông đến đại học từ năm 1965 đến năm 1981. Ảnh: Rappler.

 

 

Năm 1981, Aquino tốt nghiệp Đại học Manila với tấm bằng cử nhân kinh tế. Không lâu sau đó, ông đoàn tụ với gia đình ở Newton, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Manila Channel

 

 

Năm 1983, sau hơn 2 năm ở Mỹ, ông Aquino trở về Philippines cùng với gia đình và làm giám sát viên bán lẻ cho Mondragon Industries Philippines, Inc. rồi sau đó là quản lý nhân sự cho Nike Philippines, Inc. Ảnh: Manila Bulletin

 

 

Từ năm 1986 đến 1992, trong thời kì tại nhiệm của mẹ ông là Tổng thống Corazon Aquino, Aquino làm việc tại công ty bảo hiểm Intra-Strata của người chú là Phó chủ tịch công ty Antolin Oreta Jr. Ảnh: Philippine Star

 

 

Từ năm 1993 đến năm 1998, Aquino làm trợ lý điều hành rồi sau đó là quản lý dịch vụ tại công ty sản xuất đường Central Azucarera de Tarlac của Hacienda Luisita phụ trách vùng Cojuangco. Ảnh: Reuters.

 

 

Vào năm 1998, ông được bầu vào Hạ viện với vai trò là người đại diện cho quận 2 của tỉnh Tarlac trong Quốc hội thứ 11 của Philippines. Vào năm 2007, ông được bầu làm Thượng nghị sĩ. Ảnh: TIME.

 

 

Ông được bầu làm Tổng thống thứ 15 của Philippines vào năm 2010 và giữ cương vị này trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2010 đến 30/6/2016. Ảnh: Rappler.

 

 

Về đời tư, cựu Tổng thống Aquino chưa kết hôn và cũng chưa có con. Ông là tổng thống độc thân đầu tiên của Philippines và là vị tổng thống thứ hai của Philippines không uống rượu. Ảnh: CNN Philippines.