Yoon Ji Oh sẽ bị kiện tập thể sau khi tự nhận là nhân chứng trong vụ Jang Ja Yeon

Thứ sáu, 07/06/2019, 09:11 AM

Tập thể những người lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon sẽ tiến hành đâm đơn kiện Yoon Ji Oh sau hành động được cho là vô đạo đức của cô.

yoon

Yoon Ji Oh - người tự nhận là nhân chứng của vụ bê bối lạm dụng tình dục và tham nhũng xung quanh nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon đang phải đối mặt với một vụ kiện từ những người quyên góp tiền để bảo vệ cô Jang. Thông tin này được tiết lộ từ một công ty luật hôm 5/6.

Công ty luật Law & Us có trụ sở tại Seoul cho biết tổng số tiền quyên góp khoảng 10 triệu won ($ 8,500), được thu thập từ khoảng 370 cá nhân. 

Vào ngày 18/3, Yoon đã đăng lên Instagram rằng cô sẽ nhận được sự đóng góp và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Cô đã trích dẫn chi phí dịch vụ bảo mật cá nhân được sử dụng để chống lại các mối đe dọa là mục đích của quỹ. 

Yoon Ji Oh rời Canada vào ngày 24/4 và đã không trở về Hàn Quốc kể từ đó. Hai ngày sau, cô đã bị kiện bởi Kim Soo Min, một nhà văn xuất bản cuốn hồi ký của Yoon ghi lại trong 10 năm kể từ cái chết của Jang Ja Yeon. 

Jang Ja Yeon tự tử năm 2009, để lại đằng sau một ghi chú trong đó cô tuyên bố công ty của mình đã ép cô phục vụ tình dục cho các giám đốc điều hành cao cấp của công ty và các nhân vật trong ngành giải trí. Yoon đã được ký hợp đồng bởi cùng một cơ quan tại thời điểm đó. 

 

Lee Dae Hwi nổi giận khi bị cho là người đồng tính

Cựu thành viên Wanna One - Lee Dae Hwi đã report tất cả những bình luận trên mạng xã hội cho rằng anh là người đồng tính.