Youtuber Thơ Nguyễn là ai? Vì sao Youtuber Thơ Nguyễn bị chỉ trích?

Thứ sáu, 12/03/2021, 09:45 AM

Youtuber Thơ Nguyễn hiện sở hữu kênh gần 9 triệu người đăng ký và có sức ảnh hưởng trên MXH.

Youtuber Thơ Nguyễn có lượt đăng ký khủng trên kênh youtube

Youtuber Thơ Nguyễn có lượt đăng ký khủng trên kênh youtube

Youtuber Thơ Nguyễn là ai?

Youtuber Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992 ở Bình Dương. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Luật quốc tế trường ĐH Luật TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thơ Nguyễn làm việc trong một ngân hàng lớn. Tuy nhiên do công việc khá nhàm chán nên cô quyết định rẽ hướng sang kinh doanh. Thơ Nguyễn từng là chủ một shop thời trang ở TP.HCM trước khi chuyển hướng sang sản xuất các video trên YouTube.

Youtuber Thơ Nguyễn hướng tới đối tượng là trẻ em, cô thường review đồ chơi, hướng dẫn nấu các món ăn đơn giản, hướng dẫn làm đồ chơi handmade, các thử thách vui nhộn...

Từ năm 2016 đến nay, kênh YouTube của Thơ Nguyễn đã thu hút 8,74 triệu lượt người đăng ký, là 1 trong 7 kênh có lượng người đăng kí khủng nhất Việt Nam.

Youtuber Thơ Nguyễn có những clip phản cảm

Youtuber Thơ Nguyễn có những clip phản cảm

Youtuber Thơ Nguyễn bị chỉ trích

Vừa qua, Youtuber Thơ Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi vướng vào lùm xùm truyền bá mê tín dị đoan với đoạn clip “Xin vía học giỏi”, chơi cùng búp bê giống Kuman Thong.

Trước đó, vào năm 2017, cô từng bị "ném đá" không ít với đoạn clip "Làm bồn tắm thạch Gelli Baff khổng lồ". Trong clip, Thơ Nguyễn hướng dẫn trẻ đổ các loại bột, thạch vào bồn tắm. Sau đó, cô nhảy vào bồn tắm, để quần áo ướt nhẹp và kêu rên khá nhạy cảm vì bị chuột rút.

Youtuber Thơ Nguyễn bị chỉ trích sau clip Xin vía học giỏi

Youtuber Thơ Nguyễn bị chỉ trích sau clip Xin vía học giỏi

Đoạn video của Thơ Nguyễn bị nhiều người đánh giá là câu view, quái lạ, không phù hợp với trẻ em. Sau sự cố, Thơ Nguyễn và ekip đã phải lên tiếng giải thích và xóa bỏ đoạn clip trên YouTube.

Không chỉ vậy, nhiều video bày trò chơi của Youtuber Thơ Nguyễn cũng bị đánh giá là nguy hiểm, gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ em như thí nghiệm cho đá khô vào chai kín gây nổ tung hay đun bia, nước ngọt trên bếp…