Youtuber Thơ Nguyễn nhập viện truyền nước sau clip 'xin vía búp bê'

Thứ sáu, 12/03/2021, 07:22 AM

Sau những ồn ào về các đoạn clip gây tranh cãi trên mạng, Youtuber Thơ Nguyễn bất ngờ xuất hiện trong tình trạng nhập viện cách đây ít giờ.

Youtuber Thơ Nguyễn nhập viện truyền nước sau clip 'xin vía búp bê'

Youtuber Thơ Nguyễn nhập viện truyền nước sau clip 'xin vía búp bê'

Một đoạn clip được chia sẻ vào tối 11/3 cho thấy Youtuber Thơ Nguyễn đang trong tình trạng mệt mỏi và phải truyền nước biển trong bệnh viện.

Nhiều người cho rằng, có thể do không chịu được áp lực từ phía dư luận nên Thơ Nguyễn rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Tuy nhiên sau đó, một số nguồn tin cho rằng đoạn clip này không phải mới mà thực chất ược đăng tải từ 29/11/2020, không liên quan gì đến sự việc đang gây tranh cãi.

Liên quan đến những đoạn clip "xin vía búp bê" của Thơ Nguyễn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình cho biết sẽ có động thái làm việc với Youtuber này.

Chia sẻ với Zing, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin rằng đại diện kênh Thơ Nguyễn đã trực tiếp liên hệ với ông và cho biết Thơ Nguyễn đang ở bệnh viện, phải truyền nước sau “cú sốc” bị dư luận phản ứng.

Xét thấy việc triệu tập ra Hà Nội là chưa cần thiết nên Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương, nơi ở của Thơ Nguyễn, để xử lý trường hợp này.

Trong một trao đổi với Báo Giao thông, luật sư Trần Anh Dũng (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, với đoạn video đăng trên TikTok nói trên, Thơ Nguyễn đã tuyên truyền và cung cấp thông tin mê tín dị đoan cho trẻ em.

"Việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin mê tín sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu theo Điều 101 khoản 1 điểm b Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Nếu người này đã từng bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì có khả năng bị truy tố hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan", luật sư Trần Anh Dũng cho hay.

Ngày 25 và 27/2, Thơ Nguyễn đăng 2 clip có nội dung về búp bê Kumanthong. Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, Thơ Nguyễn cho biết do "nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ" nên quay video dùng búp bê để "xin vía học giỏi". Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và vấp phải nhiều phản ứng.

Sau khi bị chỉ trích quá nhiều, Youtuber này đã lên tiếng giải thích đó chỉ là những clip đùa. Đồng thời cô cho rằng mình đã đăng tải 2 clip, trong đó, đoạn clip 60 giây sau là giải thích về việc "xin vía" là không chính xác.