Thế giới
11/04/2018 14:19Mark Zuckerberg: Facebook phải 'chạy đua vũ trang' chống lại tin giả từ Nga
Phát biểu tại phiên điều trần, ông Mark Zuckerberg cho rằng Facebook luôn phải “chạy đua vũ trang” hay liên tục phải đấu tranh để bảo vệ mạng xã hội này khỏi các thông tin sai lệch từ Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cả ở những nơi khác.
Ông này nói: "Có nhiều người ở Nga tìm cách lợi dụng hệ thống của chúng tôi và các hệ thống Internet khác. Đây là một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ. Họ ngày càng giỏi hơn và chúng tôi phải đầu tư để giỏi hơn thế".
Vị CEO này thừa nhận đã không thể bảo vệ Facebook khỏi sự tràn lan của các tin tức giả mạo và sự can thiệp từ nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Ông cho biết mục tiêu hàng đầu của Facebook sau cuộc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 là bảo vệ sự minh bạch của những cuộc bầu cử khác trên thế giới.
Zuckerberg khẳng định: "Facebook đang phối hợp với các công tố viên đặc biệt của Mỹ nhằm điều tra sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu cách thức Cambridge Analytica đã khai thác dữ liệu của người dùng để đảm bảo sai lầm này sẽ không bị lặp lại".
Bên cạnh đó, nhằm dập tắt cơn thịnh nộ của người sử dụng cũng như các nghị sĩ Mỹ về các vấn đề bảo mật gần đây, ông Zuckerberg nói rằng Facebook sẵn sàng thay đổi các quy định của mình miễn là chúng không gây ảnh hưởng đến những tập đoàn mới nổi trong lĩnh vực mạng xã hội.
Ông nói: “Tôi nghĩ internet đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của con người và chúng ta cần thảo luận kĩ càng để cho ra những quy định hợp lý”.
Ngoài ra, ông cũng đề cập đến khả năng cho ra mắt phiên bản Facebook mất phí. Theo đó, người dùng trả tiền để sử dụng mà không phải xem quảng cáo.
Trước phiên điều trần, bên ngoài tòa nhà quốc hội, nhiều người đã đeo mặt nạ, dựng 100 hình nộm Zuckerberg, mặc áo in thông điệp kêu gọi xóa Facebook nhằm phản đối việc mạng xã hội này để lộ thông tin của hàng triệu người dùng.
Phiên điều trần trên diễn ra khi Facebook bị tố làm lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook cho Cambridge Analytica khai thác trái phép trong suốt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Dữ liệu này được cho là đã được dùng để hiển thị quảng cáo chính trị trên Facebook và ảnh hưởng đến tâm lý cử tri.
Trong khi đó, Nga luôn phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2016 cũng như việc mua quảng cáo Facebook để can thiệp bầu cử Mỹ.
Sau khi Facebook thông báo có khoảng 470 tài khoản giả bị cho là liên quan đến Nga chi 100.000 USD để mua quảng cáo từ tháng 6/2015 – 5/2017 nhằm lan truyền tin giả mạo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Chúng tôi không biết làm cách nào để đặt quảng cáo lên Facebook. Chúng tôi chưa bao giờ làm vậy và phía Nga không hề liên quan tới việc đó”.
Chuyện ngược đời: Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook phải mua quảng cáo báo giấy để in lời xin lỗiTheo tờ Daily Mail (Anh), ngày 25/3, Facebook - một nền tảng quảng cáo trực tuyến hàng đầu thế giới, đã phải mua quảng cáo trên hàng loạt tờ báo giấy để gửi lời xin lỗi. |