Đời sống
23/12/2017 09:4410 phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội năm 2017
Thiếu tướng Sùng Thìn Cò - Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Giang.
Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa IV dư luận ấn tượng với những phát biểu của Thiếu tướng Sùng Thìn Cò về chống tham nhũng, tịch thu tài sản tham nhũng.
“Anh đã tham nhũng tài sản thì những thứ đó chẳng nhẽ có cánh mà bay được. Nó chỉ nằm trong nhà, tài sản của người thân, người bà con, người thân quen... của người tham nhũng chứ chẳng đi đâu được”, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nhận định.
Tướng Sùng Thìn Cò cũng cho rằng, Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng phải xây dựng được cơ chế và giáo dục để làm sao "cán bộ thấy tiền không thích, thấy gái đẹp cũng không đòi”.
“Chúng tôi thỉnh thoảng nói với nhau rằng, đất nước mình mà cứ như thế này thì có lúc không ai trả lương cho mình nữa đâu. Chúng ta mà không đấu được giặc nội xâm tham nhũng này là chúng ta thua đấy”, ông Sùng Thìn Cò cảnh báo.
Phát biểu trong phiên làm việc của Quốc hội sáng 7/11, thiếu tướng Sùng Thìn Cò -dứt khoát rằng: "Tài sản của cán bộ phải được khai báo đến 3 đời, treo ở những nơi dân nhìn thấy thì dân mới giám sát được, nhất là dịp chuẩn bị bầu cử, chuẩn bị đại hội. Nếu bản kê khai tài sản mà cứ giấu giếm là sợ người khác biết, là không minh bạch".
Đại biểu Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
Nhắc tới việc giải quyết vụ việc nóng từng xảy ra ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội của Quốc hội ngày 2/11. Đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Vụ Đồng Tâm chúng ta hết ngôn ngữ rồi hay sao phải gọi dân đầu thú”
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: “Cần nhìn vụ Đồng Tâm như một cuộc khủng hoảng lòng tin chứ không thuần túy là vụ án hình sự. Bởi ở đó có yếu tố mà các cơ quan có trách nhiệm cần quan tâm là những đề đạt, khiếu nại của người dân đã không được quan tâm kịp thời, khiến nó tích tụ thành tức nước vỡ bờ".
Đại biểu này nhấn mạnh: "Vậy mà vụ việc được xử lý thế nào? Chúng tôi tán thành phải thượng tôn pháp luật, xử lý đến cùng. Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật."
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền – Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
Phát biểu về báo cáo công tác phòng chống tội phạm, thi hành án, phòng chống tham nhũng, Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền cho rằng: “Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cử tri cả nước. Thế nhưng, các vụ khởi tố điều tra vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, tăng gần 21% về số vụ và trên 28% số bị can. Những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều "củi tươi", "củi khô" vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội”.
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền bày tỏ: “Người dân vi phạm nhẹ hay nặng đều bị pháp luật xử lý, cán bộ gây sai phạm nghiêm trọng thì điều chuyển, vẫn an toàn sau lớp vỏ nghiêm túc kiểm điểm- rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm tập thể. Điều này dễ làm cho dân hiểu rằng áp dụng luật dành cho dân khác với cán bộ”.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM
Tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 9/11, đại biểu Ngân cho biết: “Tới đây, ở Học viện Cán bộ TP HCM, trong chương trình đi tham quan sẽ bổ sung điểm đến là nhà tù, nơi cán bộ tham nhũng bị xử lý để học viên thấy được hậu quả của việc này”.
Trước đó vào tháng 6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa IV phát biểu nhằm xây dựng bộ máy hành chính công hiệu quả, Đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu quan điểm: “Tôi thiết nghĩ chúng ta nên sớm có cơ chế cho thôi việc thật nhanh vì hiện nay cho thôi việc cán bộ hư lâu lắm. Phải sớm có cơ chế cho thôi việc nhanh cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu, hành dân”.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh – Đoàn Đại biểu TP Hà Nội
Ghi nhận công tác bình đẳng giới thời gian qua có những tiến bộ và một phần công sức là sự hỗ trợ, ủng hộ của nam giới, song đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng băn khoăn trước dư luận một số lãnh đạo cấp ủy ở địa phương có biểu hiện thiếu lành mạnh trong quản lý chị em phụ nữ trẻ.
"Thời gian vừa qua dư luận, báo chí, cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy đảng các địa phương có biểu hiện chỉ quan tâm đến phái nữ vì muốn có thêm vợ bé, hay là bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có...
Điều này nếu Chính phủ, Quốc hội không quan tâm thấu đáo, cấp ủy, chính quyền địa phương không xử lý nghiêm minh thì sẽ trở thành tiền lệ rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, coi thường phụ nữ - coi phụ nữ chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường của mình.
Vô hình chung tạo ra lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và chị em phụ nữ trẻ, dẫn đến sự bất an lo sợ cho chính chị em, gây bất bình cho xã hội", Đại biểu Khánh thẳng thắn cho biết.
Đại biểu Phạm Trọng Nhân – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
Phát biểu tại phiên thảo luận về Báo cáo giám sát Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, đại biểu Nhân nói: “Nếu lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm vẫn còn quá lớn thì cần thiết phải có một bàn tay sắt như Đảng đã và đang làm quyết liệt với phòng, chống tham nhũng hiện nay. Phải xem tăng biên chế phình bộ máy là một tham nhũng”.
Trước đó vào tháng 5/2017 nêu ý kiến khi thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) giai đoạn 2011 - 2016. Đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng, hóa chất độc hại, chất cấm, thực phẩm bẩn đội lốt không chừa một sản phẩm nào.
“Trong số khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu hàng năm vào Việt Nam, có đến 90% là từ Trung Quốc. Trong khi số lượng nhập qua đường tiểu ngạch, nhập lậu thì không thể kiểm soát…
Phải xem việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn là tội ác. Thấy tội ác mà không lên tiếng đấu tranh, không tố giác, nhắm mắt làm ngơ, chọn giải pháp an toàn cho mình thì không khác gì thỏa hiệp, bắt tay với cái ác, đáng bị lên án”, Đại biểu Phạm Trọng Nhân nói.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương làm nóng nghị trường tại Kỳ họp thứ 4 với nhận định "chính quyền chủ động phá rừng mới thật ghê gớm. Một chủ doanh nghiệp trồng rừng cho biết nếu không có tiếp tay của chính quyền sở tại và kiểm lâm thì lâm tặc không thể phá rừng ghê gớm như vậy".
Cũng tại kỳ họp thứ 4, dẫn chứng về tình trạng buôn lậu, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương còn cầm túi nylon đựng những tút thuốc lá ngoại nhập lậu mà ông mua được giơ cao ngay trên nghị trường.
“Tôi đi mua thuốc lá lậu không thấy lực lượng chức năng đâu. Tôi không phủ nhận nỗ lực và những kết quả đã đạt được của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế là muốn mua thuốc lá gì cũng có. Nếu lực lượng chức năng không đẩy mạnh chống tiêu cực thì buôn lậu còn gia tăng”, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nói.
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội
Ngày 14/11, thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đề xuất giải pháp thí điểm cho cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà mà không phải đến cơ quan.
Ông Hiểu cho rằng: "Nhiều lĩnh vực cán bộ, công, viên chức Nhà nước có thể chỉ đến cơ quan 1-2 ngày mỗi tuần. Khi đến cơ quan, chưa chắc hiệu quả làm việc đã cao hơn ở nhà".
Đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang
Nhận định về vấn đề chia tách, sáp nhập các cơ quan nhà nước hiện nay khá tùy tiện và đó là nguyên nhân khiến bộ máy phình to. Đại biểu Trần Văn Lâm: “Xin hãy để khắc nhập, khắc xuất mãi là cổ tích trong truyện Cây tre trăm đốt chứ không phải là tình trạng của việc chia tách, sáp nhập các cơ quan nhà nước”.
Thảo luận về những kết quả thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2016, Đại biểu Trần Văn Lâm cho biết: "Sự cứng nhắc trong các quy định đã triệt tiêu sáng tạo, linh hoạt của cấp dưới trong việc tổ chức bộ máy phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, cả về lịch sử, văn hóa, dân cư, điều kiện xã hội rất khác nhau giữa các vùng miền".
Đại biểu Tô Văn Tám – Đoàn Đại biểu Kon Tum
Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng: "Các hiện tượng nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm trước khó khăn và đòi hỏi chính đáng của người dân, hay hiện tượng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí mà dư luận bức xúc đã phản ánh rằng văn hóa pháp lý của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đầy đủ và trọn vẹn".
Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng: "không chỉ là sự suy thoái về phẩm chất đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII mà nhìn dưới góc độ văn hóa nói chung và văn hóa pháp lý nói riêng thì đó là sự loạn chuẩn trong hành xử, ứng xử của người được xã hội và nhà nước phân công để thực thi nhiệm vụ công vụ".
Tham nhũng cán bộ địa chính xã có khi còn hơn cả đại biểu Quốc hộiĐại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, một đại biểu Quốc hội, một đại biểu HĐND chuyên trách có thể không có nhiều tài sản và nguy cơ tham nhũng chưa chắc bằng một cán bộ địa chính xã, cán bộ trật tự xây dựng một phường hay kế toán một trường học, bệnh viện. |
Đại biểu Quốc hội hiến kế xóa bỏ 'lò ấp tiến sĩ'Theo Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng, thực trạng “lò ấp tiến sĩ”, đào tạo ồ ạt, chạy theo số lượng là có nguyên nhân đến từ lỗ hổng chính sách |
Đại biểu Quốc hội: Để người dân được quyền lựa chọn, đề nghị chỉ áp dụng BOT với đường mớiTrước việc 8/11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam được lựa chọn đầu tư theo hình thức BOT, Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm đề nghị BOT chỉ áp dụng với những tuyến đường mới, nhằm đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân. |