11 quân nhân Mỹ bị thương trong cuộc tấn công của Iran

Thứ sáu, 17/01/2020, 14:00 PM

11 quân nhân Mỹ đã phải điều trị các triệu chứng do chấn động sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1, một phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiết lộ tối 16/1.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ trước đó nói không có người Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công ngày 8/1 của Iran.

Tuy nhiên, tối 16/1, Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương, cho biết một số lính Mỹ đã được điều trị các triệu chứng do chấn động từ vụ tấn công và vẫn đang được đánh giá sức khỏe. Như một quy trình chuẩn, tất cả quân nhân ở gần vụ nổ đều được kiểm tra chấn thương sọ não và có thể được chuyển đến cấp độ chăm sóc cao hơn.

Theo ông, dù không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng khi Iran tấn công căn cứ không quân Al Assad, trong những ngày sau vụ tấn công, một số quân nhân đã được chuyển đến Trung tâm y tế khu vực Landstuhl ở Đức. Những người khác được đưa đến Camp Arifjan, Kuwait, để kiểm tra thêm.

Khi sức khỏe bình phục, có thể làm nhiệm vụ, các quân nhân sẽ được đưa trở lại Iraq. “Sức khỏe và phúc lợi của quân nhân là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ không thảo luận về bất kỳ tình trạng y tế của cá nhân nào. Tại thời điểm này, 8 cá nhân đã được chuyển đến Landstuhl, và ba người đã được chuyển đến Camp Arifjan”.

Khi bị Iran tấn công ngày 8/1, căn cứ Al Assad đang có khoảng 1.500 quân nhân Mỹ đóng quân.

Các lực lượng Mỹ đã đóng quân ở căn cứ này kể từ năm 2003. Tháng 12/2018, ông Trump đã đến thăm nơi đây.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/11-quan-nhan-my-bi-thuong-trong-cuoc-tan-cong-cua-iran-149842.html