13 người Việt bị phạt tù vì làm việc bất hợp pháp ở Hong Kong

Thứ năm, 04/04/2019, 16:23 PM

(PLO)- 13 người Việt Nam đã phải nhận án tù từ 15 đến 20 tháng sau khi bị kết tội làm việc bất hợp pháp tại Hong Kong.

Báo Asia Times ngày 3-4 dẫn thông cáo của chính quyền Hong Kong cho biết trong một chiến dịch chống lao động bất hợp pháp do cơ quan di trú của đặc khu này thực hiện vào ngày 27-3, lực lượng hữu trách đã bắt giữ tổng cộng 13 người Việt ở khu vực New Territories và Vịnh Quarry trên đảo Hong Kong.

Những người Việt nói trên, gồm chín người đàn ông và bốn phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 56, bị phát hiện sau khi cảnh sát đột kích các nhà máy thực phẩm, nhà hàng, căn hộ và công ty vệ sinh.

13 người Việt bị phạt tù vì làm việc bất hợp pháp ở Hong Kong
Tòa án Tuen Mun. Ảnh: ASIA TIMES

Những người bị bắt đã bị đưa ra xét xử tại Tòa tiểu hình quận Shatin và Tòa tiểu hình thành phố Tuen Mun, bị kết án 15 tháng tù vì làm việc bất hợp pháp.

Ba trong số 13 bị cáo, gồm một người đàn ông và hai phụ nữ, còn bị kết tội sử dụng chứng minh thư giả mạo nên sẽ phải ngồi tù tổng cộng 20 tháng.

 

Mục sư bị cáo buộc lừa 25 triệu USD của hàng trăm người Việt ở Mỹ

Nghi phạm sử dụng kênh YouTube và quảng cáo trên đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt để lừa tiền người cao tuổi gốc Việt ở bang California. 

 

Tài xế lĩnh 6 năm tù vì giấu 21 người Việt trong xe đông lạnh vào Anh

Chiếc xe tải đông lạnh chở nhóm người Việt vượt biên vào Anh được ví như "một con tàu nô lệ phiên bản hiện đại".