14% bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục ở Quảng Đông bị tái nhiễm

Thứ tư, 26/02/2020, 18:50 PM

Khoảng 14% bệnh nhân đã khỏi Covid-19 và được xuất viện tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc lại có kết quả dương tính, tờ Caixin Global ngày 26/2 đưa tin.

Một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang và đồ bảo hộ kiểm tra nhiệt độ của khách tại lối vào ngân hàng ở Quảng Châu hôm 24/2.

Một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang và đồ bảo hộ kiểm tra nhiệt độ của khách tại lối vào ngân hàng ở Quảng Châu hôm 24/2.

Việc có tới 14% bệnh nhân đã hồi phục bị tái nhiễm ở Quảng Châu làm tăng thêm sự phức tạp cho các nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19.

Ông Song Tie, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Quảng Đông (Quảng Đông CDC), nói trong cuộc họp báo ngày 25/2 rằng không có kết luận rõ ràng về lý do tình trạng này xảy ra và liệu những bệnh nhân như vậy có thể truyền bệnh nữa hay không.

Theo đánh giá sơ bộ, các chuyên gia tin rằng những bệnh nhân đó vẫn đang hồi phục sau khi bị viêm phổi và vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, ông Song cho hay.

Theo hướng dẫn điều trị mới nhất cho Covid-19 do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành, bệnh nhân có thể được đánh giá là phục hồi và xuất viện khi cổ họng hoặc mũi của họ cho thấy âm tính trong hai xét nghiệm liên tiếp, và chụp CT cho thấy không có tổn thương phổi, và khi họ không có các triệu chứng rõ ràng như sốt.

Các hướng dẫn đề nghị bệnh nhân hồi phục nên theo dõi sức khỏe của họ, hạn chế các hoạt động ngoài trời trong hai tuần sau khi rời bệnh viện và kiểm tra lại trong những tuần tiếp theo.

Li Yueping, giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu cho biết trong một báo rằng một số bệnh nhân có kết quả dương tính trong những lần kiểm tra sau đó.

Bệnh viện Nhân dân số 8 đã tìm thấy 13 bệnh nhân xuất viện bị dương tính trở lại, mặc dù không có triệu chứng nào tái phát, theo ông Li. “Các xét nghiệm axit nucleic cho 104 người tiếp xúc gần với những bệnh nhân trên đều cho kết quả âm tính”, Li nói.

Cai Weiping, giám đốc Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhân dân số 8, nói với Caixin Global rằng kết quả dương tính ở những bệnh nhân hồi phục đều được tìm thấy từ bệnh phẩm qua đường hậu môn, một phương pháp hiếm khi được sử dụng ở các vùng khác của đất nước. Và kết quả dương tính trong phạm vi "yếu".

Hướng dẫn điều trị quốc gia chỉ yêu cầu xét nghiệm từ bệnh phẩm họng hoặc mũi cho bệnh nhân nghi ngờ vì chủng virus corona mới được cho là lây lan chủ yếu qua các giọt hô hấp được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi.

Nhưng nghiên cứu của Đại học Y Quảng Châu đã tìm thấy virus trong các mẫu phân, cho thấy một con đường lây truyền mới. Một số bệnh viện ở Quảng Đông đã áp dụng lấy mẫu từ hậu môn để xét nghiệm virus.

Cai cho biết vẫn chưa rõ liệu virus phát hiện ở những bệnh nhân đã khỏi bệnh có còn hoạt động hay không.

Ông Song, chuyên gia của Quảng Đông CDC, cho biết tỉnh đang chuẩn bị đưa những bệnh nhân đã hồi phục nhưng có kết quả xét nghiệm lại dương tính vào cách ly tập trung. “Cơ quan y tế cũng sẽ tăng cường giám sát các bệnh nhân xuất viện và tình trạng của họ khi họ hồi phục”, ông Song nói.

Đến cuối ngày 24/2, Quảng Đông có 1.347 ca nhiễm và 805 ca phục hồi. Số người chết là 7.

Các trường hợp bệnh nhân đã phục hồi vẫn bị dương tính trở lại cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc.

Tuần trước, một bệnh nhân được xuất viện ở thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên cũng bị dương tính trở lại.

Cơ quan y tế ở tỉnh Hải Nam cũng xác nhận một số bệnh nhân đã hồi phục bị dương tính trở lại. Các nhà chức trách yêu cầu bệnh nhân xuất viện phải ở nhà cách ly trong 14 ngày và chỉ được dừng cách ly khi xét nghiệm bệnh phẩm từ hậu môn cho kết quả âm tính.

Bài liên quan