170 chữ ký ủng hộ luận tội ông Trump

Chủ nhật, 10/01/2021, 08:44 AM

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quá trình luận tội ông Trump nếu Tổng thống đương nhiệm không từ chức.

170 chữ ký ủng hộ luận tội ông Trump

170 chữ ký ủng hộ luận tội ông Trump

Các thành viên đảng Dân chủ cho biết tập hợp được hơn 170 chữ ký ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump vì “xúi giục nổi dậy”, khi một nhóm người biểu tình ủng hộ ông xông vào tòa nhà Quốc hội gây náo loạn ngày 6/1. Đảng Dân chủ dự kiến công bố nghị quyết chính thức luận tội Tổng thống ngày 11/1.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quá trình này nếu ông Trump không từ chức.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden nói ông đang tập trung vào việc tiếp nhận chuyển giao quyền lực. Ông Biden từ chối đưa ra quan điểm về việc liệu các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện có nên làm thủ tục luận tội Tổng thống Trump hay không.

Nếu nghị quyết luận tội được Hạ viện thông qua, Tổng thống Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội hai lần. Quyết định luận tội sau đó sẽ được chuyển đến thượng viện. 

Thượng viện Mỹ hiện không có các cuộc họp quan trọng cho đến ngày 19/1.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cảnh báo đảng Cộng hòa không ủng hộ luận tội ông Trump, cho rằng “luận tội tổng thống chỉ 12 ngày trước khi ông ấy rời nhiệm sở sẽ chỉ càng làm đất nước bị chia rẽ".

Tuy nhiên, nghị sĩ từ cả hai đảng chỉ trích Tổng thống kích động những người biểu tình ngày 6/1. Hôm 8/1, Thượng nghị đảng Cộng hòa Lisa Murkowski cho biết, bà tin rằng Tổng thống Trump nên từ chức ngay lập tức sau cuộc bạo loạn.

Tổng thống hiện được cho là đang cân nhắc việc sử dụng luật sư Rudy Giuliani và Alan Dershowitz nếu ông phải tham gia phiên tòa luận tội một lần nữa, theo CNN.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, tổng thống sẽ bị xem là có tội và bị cách chức, lấy hết bổng lộc ngay lập tức nếu 2/3 thượng nghị sĩ chấp thuận. Đây cũng là mức trừng phạt cao nhất theo quy định của hiến pháp.

Theo Tu chính án 25, phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống "trong trường hợp tổng thống bị phế truất, qua đời hoặc từ chức".

Giáo sư người Mỹ chuyên về luật hiến pháp, ông Bowman, nhận định khả năng Hạ viện luận tội Trump sẽ cao hơn việc kích hoạt Tu chính án 25. Nguyên nhân là do Phó tổng thống Pence có thể từ chối nỗ lực này và không tập hợp đủ đa số sự ủng hộ trong nội các.

Giữa hàng loạt chỉ trích sau vụ bạo loạn chấn động tại Đồi Capitol, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trong đoạn video dài hơn 2 phút sáng 8/1 giờ Việt Nam.

Ông lên án các hành động phá hoại và bạo lực tại Đồi Capitol đã khiến ít nhất 5 người chết (bao gồm 1 cảnh sát), cam kết sẽ đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ và có trật tự. Dù không hề nhắc tới Tổng thống đắc cử Joe Biden, giọng điệu của ông Trump đã thể hiện sự nhượng bộ.

Tuy nhiên, sau khi đưa ra cam kết sẽ đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, êm thắm, ngày 8/1, ông Trump viết trên Twitter cho biết mình sẽ không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm, Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1. 

Nội dung dòng tweet ngắn gọn: "Trả lời câu hỏi của các bạn, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1".