Thứ sáu, 30/10/2020, 09:41 AM
  • Click để copy

22 ngày ngâm mình trong nước lũ

Hiếm có khi nào mà nhiều thôn, làng ở các vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế phải trải qua hơn 20 ngày nước lũ ngập khắp các con đường, xóm nhỏ như thời điểm hiện tại. Có những thôn đã trải qua 22 ngày đêm mở mắt ra là thấy nước lụt.

Đến thời điểm ngày 30/10, nhiều thôn, làng ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ngập trong nước.

Đến thời điểm ngày 30/10, nhiều thôn, làng ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ngập trong nước.

Hầu hết những nơi này ngập từ 20 đến 50cm.

Hầu hết những nơi này ngập từ 20 đến 50cm.

Nước lên rồi xuống và lên liên tục.

Nước lên rồi xuống và lên liên tục.

Tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, sau vài ngày nước hạ, người dân đi bộ và có thể lái xe máy, xe đạp… thì nay lại phải chèo ghe thuyền.

Tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, sau vài ngày nước hạ, người dân đi bộ và có thể lái xe máy, xe đạp… thì nay lại phải chèo ghe thuyền.

Ghe thuyền đến nay vẫn là phương tiện được người dân dùng để đi lại.

Ghe thuyền đến nay vẫn là phương tiện được người dân dùng để đi lại.

Một người dân ở thôn Xuân Tùy cho hay, chưa bao giờ chứng kiến cảnh lụt hơn 20 ngày như thế này. Bình thường khoảng 3 - 4 ngày thì nước đã cạn.

Một người dân ở thôn Xuân Tùy cho hay, chưa bao giờ chứng kiến cảnh lụt hơn 20 ngày như thế này. Bình thường khoảng 3 - 4 ngày thì nước đã cạn.

Từ ngày 9/10 đến nay, các con đường ở thôn Xuân Tùy luôn lênh láng nước lụt.

Từ ngày 9/10 đến nay, các con đường ở thôn Xuân Tùy luôn lênh láng nước lụt.

Nước vào sân nhà dân.

Nước vào sân nhà dân.

Không chỉ ở thôn Xuân Tùy, mà các thôn, làng lân cận cũng như các thôn ở xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Phong Bình (huyện Phong Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà), Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang) cũng có mức ngập từ 30 đến 50cm.

Không chỉ ở thôn Xuân Tùy, mà các thôn, làng lân cận cũng như các thôn ở xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Phong Bình (huyện Phong Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà), Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang) cũng có mức ngập từ 30 đến 50cm.

10
Một số vùng hạ du đang tiếp tục bị ngập là do mưa lớn khu vực thượng nguồn, vận hành điều tiết các hồ chứa nước, sóng cao, nước dâng do bão số 9.

Một số vùng hạ du đang tiếp tục bị ngập là do mưa lớn khu vực thượng nguồn, vận hành điều tiết các hồ chứa nước, sóng cao, nước dâng do bão số 9.

Ghe thuyền là phương tiện đi lại cần thiết của người dân vùng thấp trũng.

Ghe thuyền là phương tiện đi lại cần thiết của người dân vùng thấp trũng.

Dùng ghe thuyền chở đồ đạc.

Dùng ghe thuyền chở đồ đạc.

Bài liên quan