3 ca lớn tuổi nhiễm Covid-19 nặng tại Quảng Nam được chuyển ra Huế điều trị

Thứ bảy, 01/08/2020, 17:39 PM

3 bệnh nhân lớn tuổi nhiễm Covid-19 nặng ở tỉnh Quảng Nam được chuyển ra Thừa Thiên Huế điều trị.

Nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng được chuyển ra Huế.

Nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng được chuyển ra Huế.

Chiều ngày 1/8, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam - cho biết, ngành y tế địa phương đã chuyển 3 ca nhiễm Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để tiếp tục việc điều trị.

Cũng theo ông Mười, các trường hợp này gồm ông B. V. Ng. (67 tuổi), vợ ông Ng. (63 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và bà L.T.Đ. (86 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Theo thông tin của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ông Ng. có các bệnh nền kèm theo như đái tháo đường type 2, suy thận mạn, k thận, viêm phổi, suy kiệt, di căn phổi.

Vào ngày 9/7, bệnh nhân nhập viện tại phòng 614, tầng 6, khoa Thận - Nội Tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân không đi đâu, chỉ nằm tại chỗ. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất viện trở về gia đình tại khu phố 5, thị trấn Hà Lam.

Trong khi đó, từ ngày 9/7, vợ ông Ng. chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian ở bệnh viện, hàng ngày, bệnh nhân xuống căn tin mua hàng, rồi về lại phòng.

Trong ngày 22/7, bệnh nhân cùng chồng xuất viện về nhà. Lúc này, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, không đau ngực, có khạc đờm màu vàng hơi đặc.

Khoảng 9h ngày 29/7, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Hiện tại, bệnh nhân ho, không sốt, không đau ngực, ăn uống được.

Trong khi đó, lịch trình của bà L.T.Đ. rất phức tạp. Trước ngày 11/7, bệnh nhân này ở tại địa phương và không đi đâu. 10h ngày 11/7, bệnh nhân ra khoa Cấp cứu - Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán bị zona vùng mặt.

15h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển qua cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với lý do bị suy thận, suy tim, sau đó được chuyển lên khoa Thận - Tiết Niệu. Trong thời gian này, bệnh nhân nằm tại phòng bệnh, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng.

10h ngày 16/7, bệnh nhân xuất viện và di chuyển về nhà cháu là N.V.T (ở 454/1 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) bằng ôtô. Bệnh nhân tiếp xúc 7 người.

15h ngày 17/7, bệnh nhân về quê bằng ô tô của V.C.N. Ngày 18/7, bệnh nhân ở nhà. 20h cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước, sau đó được chuyển lên khoa Nội. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người trong phòng bệnh.

Từ ngày 19 đến 21/7, bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Nội. Sáng 22/7, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Đông y. Ngày 23/7, bệnh nhân được điều trị tại khoa Đông y. Ngày 24/7, bệnh nhân được chuyển lên khoa Nội.

10h ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Sáng ngày 29/7, bệnh nhân này được chuyển vào phòng cách ly riêng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bài liên quan