Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt 3 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả, trong đó có loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả.
Thuốc điều trị COVID-19 giả được sản xuất ngay trong nhà vệ sinh. (Ảnh: Tiền Phong).

Thuốc điều trị COVID-19 giả được sản xuất ngay trong nhà vệ sinh. (Ảnh: Tiền Phong).

Khởi tố, bắt giam 3 kẻ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 giả

Liên quan đến đường dây sản xuất thuốc điều trị COVID-19 giả ở TP HCM gây bức xúc dư luận. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 bị can.

3 bị can bị bắt về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh gồm: Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu); Dương Quốc Chính (51 tuổi; ngụ quận Gò Vấp); Nguyễn Thị Kim Tuyến (40 tuổi, ngụ quận 11).

Thuận làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an TP HCM).

Thuận làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an TP HCM).

Các Quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn. Các đối tượng được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả vừa bị công an triệt phá.

Cần xử lý khung cao nhất

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) lên án hành vi sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả mà các bị can thực hiện. Nhất là trong bối cảnh TP HCM và cả nước đang căng mình chống dịch bệnh.

"Theo như lời khai ban đầu của Thuận thì Thuận tự mua nguyên liệu về, tự chế ra các loại thuốc giả để bán kiếm lời. Điều này hoàn toàn có căn cứ để xác định hành vi sản xuất thuốc giả của Thuận.

Về mặt pháp luật, đây là hành vi vi phạm và có dấu hiệu tội phạm hình sự Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", luật sư Tùng cho biết.

Luật sư Hoàng Tùng.

Luật sư Hoàng Tùng.

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;

h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

k) Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

"Như vậy, đối với hành vi hiện tại của Thuận thì cơ quan cảnh sát điều tra cần xác định số lượng thuốc giả hiện nay như thế nào? Thuận đã kiếm được lời tử việc sản xuất thuốc giả chưa? Lợi bất chính thu về chưa và thu về bao nhiêu?...để xác định cụ thể mức độ nghiêm trọng hành vi của Thuận. Và Thuận có thể phải chịu án phạt tù lên tới 12 năm", luật sư Tùng phân tích.

Về mặt đạo đức, luật sư cho rằng: "Có thể nói hành vi sản suất thuốc giả của Thuận là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, coi thường tính mạng của con người. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì sức khỏe cũng như các loại thuốc trị bệnh là những vấn đề đang được đặt lên hàng đầu".

Đối với hành vi này, cơ quan chức năng trước tiên cần phải tiến hành thu hồi ngay những hộp thuốc đã được giao, bán để ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra (nếu đã được giao, bán). "Song song là tiến hành làm rõ vụ việc và các cá nhân có liên quan", luật sư Tùng nói thêm.