3 thủ đoạn lộng hành của Đường Nhuệ được vạch trần sau khi bị bắt

Thứ bảy, 13/06/2020, 18:50 PM

Cố ý gây thương tích, ăn chặn trên xác người chết...là những thủ đoạn của băng nhóm Đường Nhuệ đã được công an vạch trần.

080814-duong-nhue-bi-vach-tran-toi-ac-tm2

Đường Nhuệ ngông cuồng đánh người tại trụ sở công an

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị vừa có kết luận điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình và đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường về tội danh trên với khung án 7 năm tù. 

Trước đó, theo tố cáo của bà Đ.T.L ở TP Thái Bình, năm 2014, gia đình bà bị một nhóm người gây rối, uy hiếp tại nhà. Ngày 18/11/2014, bà Đ.T.L cùng con trai đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vụ việc. 

Tại đây hai mẹ con bà đã bị nhóm đối tượng trên tấn công, hành hung. Xác định đó là Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, bà Đ.T.L đã tố cáo Nguyễn Xuân Đường tới cơ quan chức năng. 

Đầu năm 2015, Công an TP Thái Bình tiến hành xác minh và khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, tháng 7/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định đình chỉ vụ án do chưa xác minh được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra…  

Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra.

Trước đó, Nguyễn Xuân Đường liên quan đến vụ gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội vào 14 giờ hàng ngày) từ năm 2018 nhưng không bị xử lý hình sự.

Ở một diễn biến khác, ngày 12/6, theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, liên quan vụ việc Nguyễn Xuân Đường hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi thì Đường "Nhuệ" đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường Nhuệ liên quan đến hành vi Cho vay nặng lãi, Cưỡng đoạt tài sản?

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường) và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng, yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa họ 3 triệu đồng và phải đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Nhưng anh Hoàng không đồng ý. 

080814-duong-nhue-bi-vach-tran-toi-ac-tm1

Đến khoảng 19h30’ ngày 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng. Phạm Văn Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. 

Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin trên, đồng thời trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, cơ quan chức năng kết luận anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%. 

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình.

Ngày 5/6/2020, Viện KSND tối cao đã quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản” để xử lý theo pháp luật. 

Về hành vi Cho vay nặng lãi, hành động phạm pháp này của Nguyễn Xuân Đường được vạch trần thông qua vụ án của vợ chồng bị can Nguyễn Văn Lẫm (tên thường gọi khác là Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, 58 tuổi, thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và vợ là Phạm Thị Quyết (53 tuổi, trú cùng địa chỉ trên).

Trong đơn tố cáo, đơn kháng cáo cũng như lời khai tại phiên phúc thẩm, vợ chồng Lâm Quyết  khẳng định có vay của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") dẫn đến bị Đường "Nhuệ" và đàn em đến chiếm cứ, cướp tài sản của công ty. Đáng chú ý là lời khai của vợ chồng Lẫm, Quyết cho biết toàn bộ số tiền vay trên đều vay dưới hình thức "nặng lãi".  Cụ thể, bị can Phạm Thị Quyết khai nhận, năm 2017 đã vay 2 khoản tiền với tổng số 1,7 tỷ đồng của vợ chồng Đường "Nhuệ". Cả 2 khoản đều là vay lãi. Trong đó, một khoản vay 1,2 tỷ đồng có lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Khoản vay còn lại là 500 triệu đồng có lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Toàn bộ 2 khoản vay trên đều được "ghi nợ" trong sổ của vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương.

Tại phiên toà, khi được đại diện Viện Kiểm sát hỏi về vấn đề này, Đường "Nhuệ" thừa nhận có cho cho vợ chồng Lẫm, Quyết vay 1,7 tỷ đồng và không phủ nhận việc bà Quyết khai đã vay tiền với mức lãi xuất nói trên.

Chính vì vậy, trong kết luận phiên toà của HĐXX, ngoài tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại với vụ án "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng Lẫm, Quyết, vị thẩm phán, Chủ toạ phiên toà Ngô Hồng Phúc đã kiến nghị thêm 2 vấn đề liên quan đến Đường "Nhuệ".

Đường Nhuệ ăn chặn trên xác người chết

Ngày 14/4, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình, do đại gia Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”) cầm đầu.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 23-25 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng, từ cuối năm 2017 đến nay đã phải cống nạp cho băng nhóm Đường “Nhuệ” khoản tiền 500.000 đồng với mỗi người chết đem đi hỏa thiêu.

Khoản tiền này sau đó được chính các doanh nghiệp dịch vụ mai táng thu thêm từ thân nhân gia đình người đã mất, ngoài các khoản chi phí theo dịch vụ.Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có lò hỏa thiêu, nên các trường hợp gia đình có người chết tại Thái Bình sẽ lựa chọn việc đưa người thân đi hỏa thiêu tại Đài hóa thân ở tỉnh Nam Định hoặc Hải Phòng.

Tuy nhiên, dù đưa đi hỏa thiêu tại đâu thì các doanh nghiệp mai táng cũng phải nộp khoản tiền “phế” nêu trên cho băng nhóm Đường “Nhuệ”, nếu muốn yên ổn để làm ăn.

Ngày 16/4, căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ gồm Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình) để điều tra về tội danh "lạm quyền".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 4 cán bộ trên đã có hành vi giúp vợ chồng Đường, Dương thay đổi kết quả đấu giá tại lô đất số 9 thuộc khu dân cư đô thị tại tổ 15 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra và đã rút toàn bộ những bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2020 ở tất cả các huyện và thành phố Thái Bình về để phục vụ cho công tác điều tra.

Bài liên quan