'30 Chưa Phải Là Hết' rò rỉ cái kết, dân mạng phẫn nộ vì kết cục quá nhẹ cho tiểu tam
30 Chưa Phải Là Hết đã bị rò rỉ trước khi tập cuối phát sóng, tuy nhiên khán giả lại “ném đá” cái kết này vì cho rằng kết cục quá nhẹ nhàng với tiểu tam cướp chồng người khác.
- Link xem 30 Chưa Phải Là hết tập 31, 32: Cố Giai đi đường quyền với tiểu tam
- Link xem '30 chưa phải là hết' tập 29, 30 vietsub: Chồng Cố Giai chính thức ngã vào lòng em gái trà xanh
- Link xem '30 chưa phải là hết' tập 27 vietsub
- Giày mạn ni mang trong 30 chưa phải là hết
Mới đây, một bộ phận khán giả Trung Quốc liên tục truyền tay nhau bản full của 30 Chưa Phải Là Hết. Sau khi cái kết được hé lộ, nhiều người cho rằng họ cảm thấy thất vọng, thậm chí chê bai về kết phim nhạt nhẽo.
Cụ thể, Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) đã nhận ra Trần Dữ (Dương Lặc) là người phù hợp nhất với mình. Họ quay về bên nhau và thay đổi bản thân để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Còn đối với Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), cô quyết định đi du học. Khi gặp lại Lương Chính Hiền (Mã Chí Uy), anh ngỏ ý muốn theo đuổi lại Vương Mạn Ni nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Cô quyết định sống cuộc đời độc thân, tập trung cho sự phát triển của bản thân.
Riêng Cố Giai (Đồng Dao), cuộc sống của bà mẹ trẻ khiến người xem hụt hẫng. Tiểu tam Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) không nhận cái kết xứng đáng sau chuỗi sự việc mình gây ra. Cô ả quyết định rời Thượng Hải để trả lại mái ấm cho Cố Giai và người mua vé máy bay cho tiểu tam lại chính là bà cả.
Còn với Hứa Hoan Sơn (Lý Trạch Phong), anh ta đã phải trả giá cho chuỗi sai lầm của mình khi cố tình sản xuất pháo hoa xanh khiến xưởng bị nổ tung. Cố Giai đã bán hết tài sản đền bù thiệt hại do chồng gây ra. Cặp đôi ly hôn theo đúng ý của khán giả và Cố Giai bắt đầu lại với nhà máy sản xuất trà của riêng mình.
Nếu kết phim 30 Chưa Phải Là Hết xảy ra đúng như bản full rò rỉ trên mạng thì điều này khiến khán giả không thỏa mãn. Một bộ phận cảm thấy phẫn nộ trước cái kết nhạt nhẽo, nhẹ nhàng cho tiểu tam. Hiện, phía nhà sản xuất đang kêu gọi tẩy chay bản full 30 Chưa Phải Là Hết để đảm bảo bản quyền cho tác phẩm.