33 cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.HCM đã bị thương khi tham gia dập lửa trong Khu chế xuất Tân Thuận vào chiều tối 30/4.
Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, đại diện Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cho biết có 33 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong 137 chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia dập lửa tại một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 chiều tối 30/4.

Đến sáng 1/5, vẫn còn ba cán bộ, chiến sĩ phải nằm viện tiếp tục theo dõi, điều trị tại BV quận 7, BV Chấn thương chỉnh hình và BV 30-4.

Những chiến sĩ còn lại bị thương nhẹ. Họ đã được sơ cấp cứu tại chỗ, kiểm tra sức khỏe và cho về nhà nghỉ dưỡng.

Trong số này có thiếu tá Hoàng Hữu Nam (Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng PC07, Công an TP.HCM) phải phẫu thuật nối gân tay.

Theo Thiếu tá Nam, nhận được tin báo cháy, anh cùng đồng đội tức tốc đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm này ngọn lửa đã bùng phát rất to nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

“Tôi vào được bên trong nhưng cũng không phun được nước vào lửa, lúc đó tôi thấy một lối lên gác nên tôi lên trinh sát. Khi đi xuống tôi đã bị trượt nên theo quán tính tôi đã vịn tay vào cửa kính và kính bị bể cắt vào tay gây ra vết thương” - Thiếu tá Nam nói thêm.

Tại BV 30-4, Thượng sĩ Ngô Quang Hiếu (Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Phòng PC07, Công an TP.HCM) cũng đang được điều trị vì bị thương ở hai tay, chân bị phỏng và mắt bị acid văng vào.

“Sợ cháy lan gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và cháy lan nên chúng tôi đã dốc hết sức phun nước. Trong lúc di chuyển dưới áp lực của lửa rất nóng và do sàn trơn nên tôi bị té và bị phỏng ở chân, tay, bị acid văng vào mắt gây bỏng rát” - Thượng sĩ Hiếu cho biết.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 30/4. Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ, khói nghi ngút bốc cao trên bầu trời. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM đã huy động 21 xe chữa cháy cùng 137 lượt CBCS của Công an quận 7, Công an quận 4, khu vực 1 và khu vực 3 đến chữa cháy.

Sau hơn hai tiếng tích cực chữa cháy thì lửa cơ bản được khống chế vào khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày. 

Vụ hỏa hoạn không không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ thiết bị máy móc, bao bì trong diện tích 800/38.000 m2 của công ty và ngăn cháy lan ra khu vực xung quanh.

Bài liên quan