4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn dịch Covid-19

Thứ năm, 05/03/2020, 21:07 PM

Tất cả những người Trung Quốc đi trên chiếc xe ô tô đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiếc xe chở 4 người Trung Quốc.

Chiếc xe chở 4 người Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc phát hiện nhiều người Trung Quốc không có hộ chiếu đi trên xe ô tô qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều tối 5/3, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những người Trung Quốc này đều nhập cảnh trái phép.

Ông Bách cho biết, tất cả những người Trung Quốc này đều không có hồ sơ nhập cảnh vào Việt Nam, trường hợp một người có hộ chiếu thì hộ chiếu không đóng dấu nhập cảnh của cơ quan chức năng Việt Nam.

Cũng theo ông Bách, những người Trung Quốc này khai, họ đi từ tỉnh Quảng Ninh, dự kiến vào TP Đà Nẵng.

Mục đích của những người này là đi trốn dịch Covid-19, do Trung Quốc đang là tâm dịch của thế giới.

“Đoàn này ghé Huế để ăn tối, nhưng chưa kịp đến nhà hàng. Chiếc xe này đi qua nhiều tỉnh mà không bị phát hiện”, ông Bách chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 4/3, tại địa bàn xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), Tổ công tác giao thông Thừa Thiên Huế phát hiện chiếc xe ô tô BKS 14B-03451 gồm 2 tài xế người Việt Nam đang chở 4 người Trung Quốc từ tỉnh Quảng Ninh đến TP Đà Nẵng.

4 người quốc tịch Trung Quốc gồm: Wang Xiao Ming (SN 1994, quê tỉnh Phúc Kiến); Shu Chan Nan (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông); Wang Xiao Chao (SN 1992, quê Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (SN 1997, quê Phúc Kiến, Trung Quốc).

Tại thời điểm kiểm tra, trong số 4 người Trung Quốc, chỉ có 1 trường hợp có mang theo hộ chiếu là Su Chan Nan.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Phú Vang phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và điều tra thông tin dịch tễ.

Qua quá trình thăm khám ban đầu và tờ khai y tế, tất cả các trường hợp đều không ho, không sốt và không khó thở. Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, 4 người Trung Quốc cùng hai tài xế được chở đến khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

Ông Bách cho hay, trước mắt tạm cách ly ở Trường Quân sự tỉnh, phía Công an đang xin ý kiến Cục Quản lí Xuất nhập cảnh (Bộ công an) phương án trục xuất những người Trung Quốc này. Cụ thể, có 2 phương án, cách ly 14 ngày rồi trục xuất hoặc xét nghiệm nếu âm tính với Covid-19 thì trục xuất.

Bài liên quan