Hội chợ sâm Ngọc Linh: 3 ngày bán được 4,7 tỷ đồng tiền sâm

Thứ ba, 03/04/2018, 17:22 PM

Chiều 3/4, tin từ Ban Quản lí hội chợ sâm Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho hay, đơn vị vừa tiến hành tổng kết 3 ngày diễn ra phiên chợ sâm núi lần thứ 7 (từ ngày 1 đến ngày 3/4). Đặc biệt, với khối lượng bán ra 63kg sâm củ, phiên chợ đã thu về 4,7 tỷ đồng.

29938944_1441573169282450_757001399_n
Phiên chợ sâm núi Ngọc Linh lần thứ 7 thu về 4,9 tỷ đồng

Theo đó, ở phiên chợ ‘độc nhất vô nhị’ được tổ chức định kì hằng tháng vừa khép lại đã thu hút 13 hộ trồng sâm tại 8 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh tham gia trưng bày. Hơn 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông-lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Nam như: sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu. Ngoài ra, nhằm góp phần tạo thêm sự phong phú, hấp dẫn cho phiên chợ sâm núi lần này, huyện Nam Trà My đã mời huyện Tây Giang tham gia phiên chợ trưng bày. Tại đây, các tiểu thương đến từ huyện Tây Giang chủ yếu bán mặt hàng đặc trưng của địa phương là rượu ba kích.

29594432_356476674864908_5406668035041229963_n
Riêng mặt hàng sâm củ đã chiếm 4,7 tỷ đồng từ tổng doanh thu

Tổng kết, phiên chợ sâm núi Ngọc Linh lần thứ 7 đã thu hút trên 2,5 nghìn lượt khách tìm đến tham quan, mua sắm. Tổng doanh thu thống kê được khoảng 4,9 tỷ đồng.

Và như những phiên chợ trước, sâm củ Ngọc Linh vẫn là mặt hàng chủ đạo khi khối lượng bán ra khoảng 64 kg, thu về gần 4,7 tỷ đồng.

 

20 nghệ nhân dành 180 ngày để đúc đài nước nghệ thuật nặng 5 tấn

Đài phun nước bằng hợp kim nhôm với kết cấu 3 tầng hình đài sen đã được chạm trổ hết sức nghệ thuật và có cân nặng ‘kỉ lục’ lên tới 5 tấn.

 

Cận cảnh cầu đi bộ lát sàn bằng gỗ lim 5,14 tỷ đồng đang thi công

Dù nhiều chuyên gia cũng như người dân lo ngại về độ bền của gỗ lim khi được “chọn mặt gửi vàng” để lát nền trên cầu đi bộ dọc sông Hương, BQL dự án KOICA vẫn tiến hành thi công theo kế hoạch đề ra.

 

Ngất ngây với hẻm bích họa đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng

Những phong cảnh, trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống…ở thành phố Đà Nẵng đã được mô phỏng bằng nghệ thuật bích họa khiến người dân địa phương cùng du khách ngất ngây.