Sức Khỏe
22/12/2019 07:37Tìm hiểu về 5 bệnh viện có chất lượng cao nhất TPHCM
1. Bệnh viện Nhân dân 115

Sơ khai cách đây 50 năm, Bệnh viện Nhân dân 115 vốn là một bệnh xá với 130 cán bộ, chiến sĩ. Vào năm 1989, bệnh xá mới trở thành bệnh viện như bây giờ.
Sau 30 năm, bệnh viện này trở thành bệnh viện đa khoa hạng nhất khang trang hiện đại với 2.500 CB-VC và được Bộ Y tế chọn là tuyến cuối về chuyên môn, khoa học kỹ thuật tuyến trung ương quy mô lớn nhất TP HCM.
Hiện bệnh viện có 1.600 giường bệnh với 43 khoa, phòng, đơn vị. Trong đó, nhiều trung tâm chuyên khoa sâu được trang bị thiết bị hiện đại, tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 400 trường hợp cấp cứu, khám và điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân nội trú và gần 4.000 người bệnh ngoại trú.
Năm 2019, bệnh viện đón nhận 7 kỷ lục do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng về phát triển chuyên môn và kỹ thuật y tế, bao gồm 4 kỷ lục tập thể và 3 kỷ lục cá nhân. Ngoài ra, bệnh viện còn nhận được 3 kỷ lục châu Á về chuyên môn kỹ thuật.Đặc biệt, năm 2019 đã có 3 bệnh viện quận huyện được đánh giá chất lượng tốt là BV quận Thủ Đức, BV quận 11 và BV quận 2.
2. Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Là bệnh viện tư được thành lập năm 1997, với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành địa chỉ tin cậy và quen thuộc của người dân trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh, thành lân cận.
3. Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt quá trình phát triển, Bệnh viện luôn định hướng mục tiêu phát triển bền vững với 3 đặc trưng: Đại chúng, Khoa học và Nhân văn. Trên cơ sở khoa học trong chuyên môn, khoa học trong quản lý, đảm bảo công bằng y tế, chăm lo cho bệnh nhân nghèo, xây dựng môi trường thân thiện, gắn hỗ trợ tuyến trước, hướng về cộng đồng Bệnh viện vừa phát triển các mũi nhọn chuyên sâu vừa thực hiện y học hướng về cộng đồng tạo nền tảng cho xây dựng và phát triển liên tục.
Với mục tiêu hướng về cộng đồng, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả, phát triển mạnh các chuyên khoa sâu, xã hội hóa tốt công tác chăm lo cho bệnh nhân nghèo, giữ vững công bằng y tế trong bệnh viện, tích cực hỗ trợ mạng lưới nhi khoa tuyến trước, trên nền tảng phát triển liên tục và bền vững vì các thế hệ tương lai đất nước, Bệnh viện Nhi Đồng 1 quyết tâm thực hiện các hướng đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược sức khỏe trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới, chiến lược sức khỏe quốc gia trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bệnh viện Nhân dân Gia Định được hình thành từ rất lâu đời, vào những năm đầu thế kỷ 20. Từ năm 1975 đến nay, bệnh viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Năm 1996, Bệnh viện được phân hạng là Bệnh viện đa khoa loại I (theo quyết định số 4630/QĐ – UB – NC), cùng với nhiệm vụ khám chữa bệnh, song song là cơ sở thực hành của trường Đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban đầu, Bệnh viện được xây dựng với sức chứa từ 450 – 500 bệnh nhân nội trú và khoảng 1000 lượt khám chữa trị ngoại trú. Tháng 7/2007, bệnh viện mở rộng thêm khu khám bệnh – cấp cứu 4 tầng với tổng diện tích sử dụng lên đến 10.100 m2.
Hiện tại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là một trong những Bệnh viện Đa khoa loại I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Với đội ngũ Y, Bác sĩ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm, Bệnh viện có đủ các chuyên khoa lớn, nhiều phân khoa sâu, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Bệnh viện hiện có quy mô lớn 1.500 giường, phục vụ khoảng 1.500 bệnh nhân nội trú, hơn 4.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh và hơn 300 lượt bệnh nhân cấp cứu.
Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, bệnh viện còn mang trọng trách đào tạo. Hiện tại nơi đây là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1500 học viên đến thực tập thuộc hệ trung học, hệ đại học và sau đại học.
5. Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện Hùng Vương là một trong những bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu của khu vực phía Nam. Tiền thân của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương ngày nay vốn là nhà Bảo sanh Chợ Lớn với khoảng 60 giường, chủ yếu đỡ sinh cho các thai phụ sinh thường. Đây là khu chuyên khoa Sản thuộc Bệnh viện Lalung Bonaire (nhà thương Nam Việt cũ), nay là Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài nhiệm vụ đỡ sanh, nhà bảo sanh này còn được dùng làm trường Nữ hộ sinh bản xứ.
Hiện nay, Bệnh viện thực hiện các chức năng khám, điều trị các bệnh lý sản phụ khoa, đỡ sanh, điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
Về bảng điểm đánh giá chất lượng
Năm 2019, Sở Y tế TPHCM tiến hành đánh giá chất lượng 110 BV trên địa bàn. Theo đánh giá của Sở Y tế TPHCM, hầu hết BV đều có cải tiến chất lượng hoạt động so với năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số BV được đánh giá thấp (nhóm cuối) do cải tiến chất lượng chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là các hoạt động giám sát.
Một số BV ngoài công lập chưa chú trọng đến công tác quản trị do thiếu nhân lực quản lý chuyên trách, các vị trí lãnh đạo phòng chức năng thường kiêm nhiệm, chưa chú ý đến việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học...
Đừng nghĩ Tamiflu là thuốc đặc hiệu duy nhất chữa bệnh cúm!Đó là khẳng đinh của ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trước tình hình dịch cúm đang diễn biến phức tạp. |
Công nghệ chụp cắt lớp tuyến vú 3D mới phát hiện ung thư vú dễ hơnCác nhà nghiên cứu Canada đang phát triển kĩ thuật chụp cắt lớp tuyến vú kỹ thuật số (DBT) 3D để phát hiện các bất thường mô vú tốt hơn so với chụp X-quang tuyến vú 2D đang được sử dụng hiện nay, tờ CTV News ngày 19/12 đưa tin. |