Thế giới
26/01/2020 10:0054 người chết, hơn 1.600 người mắc vi rút gây viêm phổi, Trung Quốc hạn chế đi lại
Số người nhiễm vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán đang tăng nhanh ở Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc cho biết các tour du lịch quốc tế sẽ bị đình chỉ và xe buýt đưa đón liên tỉnh sẽ ngừng hoạt động từ ngày 26/1 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi rút gây viêm phổi, một loại coronavirus gây chết người, tờ DW đưa tin.
Phát biểu tại một cuộc họp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu năm mới, ông Tập cho biết đất nước của ông "phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng của sự lây lan nhanh chóng của coronavirus mới" nhưng nước này "chắc chắn có thể chiến thắng trận chiến".
Vụ dịch vi rút gây viêm phổi được cho là bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán phía Đông Trung Quốc và đã lan sang một số quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Pháp, Canada và Australia. Tính đến ngày 26/1, khoảng 1.610 người đã mắc bệnh, 54 người chết. Nghiêm trọng hơn, số ca mắc bệnh đang gia tăng từng ngày.
Hôm 25/1, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, quan chức cấp cao nhất của Hong Kong, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về vi rút gây viêm phổi trong thành phố, đóng cửa các liên kết giao thông, trường học và trường đại học.
Hong Kong xác nhận đã có 5 người bị nhiễm bệnh, nhưng số trường hợp nghi ngờ cao hơn nhiều. Có thêm 122 người bị nghi nhiễm vi rút gây viêm phổi. Tình trạng khẩn cấp được ban bố khi người Hong Kong đang ăn Tết Nguyên đán.
Các chuyến bay và các tuyến đường sắt cao tốc giữa Hong Kong và Vũ Hán đã bị đình chỉ, trong khi các trường học và trường đại học sẽ đóng cửa cho đến ngày 17/2.
Bà Lâm cho biết sẽ không thực tế nếu ngừng mọi liên lạc với Trung Quốc đại lục, nhưng đã loại bỏ tất cả các chuyến thăm chính thức sắp tới.
"Tôi xin kêu gọi tất cả công dân hãy đoàn kết chiến đấu chống lại dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Hong Kong", bà nói.
Tại Trung Quốc, Vũ Hán đang xây dựng một bệnh viện tạm thời 1.000 giường để đối phó với khủng hoảng, dự kiến hoàn thành vào ngày 3/2. Nó giống như một bệnh viện chống SARS được xây dựng trong vòng 6 ngày tại Bắc Kinh vào năm 2003.
Mỹ cũng tuyên bố hôm 25/1 rằng họ đã thuê một chiếc máy bay để chở công dân Mỹ từ Vũ Hán trở về. Chuyến bay sẽ chở khoảng 230 người, bao gồm các nhà ngoại giao và gia đình của họ.
Pháp cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân Pháp khỏi Vũ Hán.
Nepal và Austrlia cũng đã xác nhận các trường hợp nhiễm vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán đầu tiên hôm 24/1. Trước đó có Mỹ, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Singapore, cũng như thành phố Ma Cao bán tự trị của Trung Quốc.
Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới đã từ chối chỉ định vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
Hiện vẫn chưa rõ mức độ gây tử vong của coronavirus mới, hoặc thậm chí liệu nó có nguy hiểm như cúm thông thường, giết chết hàng chục ngàn người mỗi năm hay không. Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Đức, đang làm việc để tìm câu trả lời.
Vi rút gây viêm phổi này được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào tháng 12.