6 người hùng Thường Châu cùng đứt dây chằng và nỗi lo với bóng đá Việt Nam

Thứ ba, 03/03/2020, 13:17 PM

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở thành cầu thủ thứ 6 trong lứa U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu dính chấn thương liên quan tới dây chằng...

duy-manh-chan-thuong-va-bai-toan-chua-loi-giai-cua-thay-park

VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lọt vào tới tận trận chung kết và chỉ chịu thua đối thủ rất mạnh U23 Uzbekistan ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai.

Sau giải đấu lịch sử trên đất Thường Châu, hầu hết những người hùng của U23 Việt Nam đều trở thành trụ cột trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam cũng như các câu lạc bộ. Nhưng cũng chỉ trong vòng 2 năm qua, các chấn thương liên tiếp đến với những cầu thủ này.

Sau Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng, mới nhất là trường hợp của Đỗ Duy Mạnh. Thật nghiệt ngã, cả 6 ngôi sao kể trên đều gặp vấn đề về dây chằng, một loại chấn thương cực nguy hiểm trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng nói: “Cầu thủ chấn thương đứt dây chằng cũng giống như ca sĩ mất thanh quản hay họa sĩ bị mù”. Hay khi nghe tin Xuân Trường gặp chấn thương giống mình, Phan Văn Đức phải thốt lên: "Đời cầu thủ sợ nhất là vấn đề về dây chằng".

Empty

Vì sao những chấn thương nặng lại liên tiếp xảy đến với những người hùng U23 Việt Nam? Có xác suất đen đủi  trong những ca chấn thương nói trên, nhưng lẽ ra có thể hạn chế được phần nào rủi ro nếu các cầu thủ không phải thi đấu quá tải, cũng như bóng đá Việt Nam có một hệ thống y tế tốt ở cấp câu lạc bộ cùng hệ thống sân bãi đủ tiêu chuẩn.

Kể từ sau giải U23 châu Á 2018, những Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Thanh... đều phải cày ải đến kiệt sức. Tính trung bình, các cầu thủ nói trên đều thi đấu trên 2.000 phút trong một mùa giải, một con số thực sự khủng khiếp ngay cả với những cầu thủ chuyên nghiệp ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Chưa nói đến va chạm mạnh, vốn là đặc thù trong bóng đá, chỉ một động tác sai, mất trụ cũng có thể dẫn tới ác mộng.

Chưa bao giờ kể từ ngày đặt chân tới Việt Nam, HLV Park Hang-seo rơi vào tình huống khó khăn như hiện tại. Mất một, hai trụ cột đã là một vấn đề. Có tới 6 cầu thủ cùng chấn thương nặng, liên quan tới dây chằng rõ ràng không phải là chuyện nhỏ chút nào với cả nền bóng đá Việt Nam hiện tại.

0fd27887-9dc3-4c5a-8f6f-b6e8d20fe4ad

Thường với chấn thương dây chằng, các cầu thủ Việt Nam thường lựa chọn sang Hàn Quốc hoặc Singapore để phẫu thuật. Nhưng đấy mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình hồi phục và quãng thời gian sau đó, các cầu thủ sẽ phải tuân thủ giáo án cực kỳ khắc nghiệt để lấy lại thể trạng và cảm giác ở chân bị chấn thương.

Chấn thương dây chằng là dạng chấn thương dễ tái phát bậc nhất và chỉ cần một chút nóng vội, sự nghiệp "quần đùi áo số" có thể chấm dứt ngay lập tức. Vì lẽ đó, các cầu thủ cũng phải tính toán rất kỹ thời điểm tái xuất để hạn chế rủi ro tái phát.

Về điều đáng nói, có rất ít cầu thủ có thể lấy lại được 90-100% khả năng và phong độ như trước khi chấn thương. Ronaldo “béo”, Kaka, Shevchenko, Robben, Owen Hargreaves, Joe Cole, Marco Reus... đều từng rất khốn khổ với loại chấn thương này, hầu hết đều không thể trở lại đỉnh cao phong độ, thậm chí phải giải nghệ sớm.

Không ai có thể đảm bảo Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Đình Trọng... có thể trở lại với phong độ cao nhất. Thực tế, họ đều phải rất khó khăn trong quá trình hồi phục, lấy lại cảm giác bóng, chứ chưa nói tới vận động mạnh và ngay lập tức thi đấu đỉnh cao.

Càng đáng lo hơn, những ca chấn thương lại đến ở rất nhiều vị trí, “tàn phá” mọi tuyến của tuyển Việt Nam. Đấy là cặp trung vệ tốt nhất Đình Trọng - Duy Mạnh, đấy là tiền vệ tài hoa Lương Xuân Trường, đấy là hai hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh - Phạm Xuân Mạnh và đấy là tiền vệ công Phan Văn Đức rất “mắn” bàn thắng.

park-hang-seo-33-0100

Lứa U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại Thường Châu có thể xem là lứa cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng lứa cầu thủ ấy đang có nguy cơ “toang” vì những ca chấn thương nặng liên tiếp và không ai đảm bảo sau Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường... sẽ có thêm những cầu thủ nào gặp vận đen tiếp theo.

Nhất là trong bối cảnh, thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 cũng đã cho thấy một thực tế, lứa kế cận cho những Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Đức... còn ở một khoảng cách rất xa.

Bài liên quan