Ả Rập Saudi nói gì về lệnh trừng phạt và áp giá trần với dầu của Nga?

Thứ ba, 13/12/2022, 06:41 AM

Tác động của các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với dầu của Nga và các biện pháp trần giá vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng và việc thực hiện chúng vẫn chưa chắc chắn, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết hôm Chủ nhật (11/12).

Ông Abdulaziz bin Salman

Ông Abdulaziz bin Salman

Trong khi mức trần của các nước G7 đối với giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12 để hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng họ sẽ không tôn trọng biện pháp này, ngay cả khi phải giảm sản lượng khai thác dầu khí của Nga.

"Những gì đang xảy ra hiện nay về các biện pháp trừng phạt và trần giá được áp đặt, tất cả những điều đó thực sự không mang lại kết quả rõ ràng nào, kể cả các biện pháp được thực hiện vào ngày 5/12. Chúng tôi thấy sự không chắc chắn trong việc thực hiện chúng", Hoàng tử Abdelaziz bin Salman cho biết trong một diễn đàn ở Riyadh.

Theo ông, phản ứng của Nga và các biện pháp mà nước này có thể thực hiện để trả đũa cũng phải được tính đến khi xem xét tình hình của các thị trường trên thế giới.

“Những biện pháp này được tạo ra vì mục đích chính trị và vẫn chưa rõ liệu chúng có thể đạt được những mục tiêu chính trị này hay không”, ông nói khi đề cập đến giới hạn giá.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi cũng cho rằng chính sách xử lý dịch COVID-19 của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

Ông nói: “Vẫn cần thời gian để đo lường tác động của việc nới lỏng các hạn chế về sức khỏe đối với nền kinh tế Trung Quốc”.

Ông nói thêm: “Các ngân hàng trung ương luôn quan tâm đến việc quản lý lạm phát, bất kể chi phí của các biện pháp này và tác động tiêu cực có thể có của chúng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

Ông cũng tuyên bố, quyết định của OPEC và các đồng minh vào ngày 5/10 về việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) đã được chứng minh là "khôn ngoan" với những diễn biến thị trường hiện tại.

OPEC+, tại cuộc họp cuối cùng vào ngày 4/12, đã chọn giữ nguyên hiện trạng liên quan đến sản lượng của mình, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái và sự không chắc chắn về tác động của việc áp giá dầu Nga.

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đảm bảo rằng OPEC+ sẽ tiếp tục tập trung vào sự ổn định của thị trường trong năm 2023. Ông cũng nhấn mạnh rằng mỗi thành viên của liên minh sẽ tham gia vào các quyết định của họ. Ông nói: “Sự đồng thuận của các thành viên trong liên minh này có tác động tích cực đến thị trường”.