AFC cấm thi đấu vĩnh viễn với 2 tuyển thủ quốc gia Lào

Thứ năm, 27/02/2020, 19:00 PM

AFC vừa đưa ra quyết định cấm Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana thi đấu bóng đá trọn đời do hai cầu thủ này tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Lào và Hong Kong diễn ra năm 2017.

Khampheng Sayavutthi (phải) thi đấu tại AFF Cup 2018.

Khampheng Sayavutthi (phải) thi đấu tại AFF Cup 2018.

Mới đây, AFC và Hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định cấm Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana tham gia vào các hoạt động bóng đá tại Lào đến trọn đời.

Cụ thể, cả 2 cầu thủ này tham gia dàn xếp tỷ số trận giao hữu giữa Đội tuyển Lào và Hong Kong diễn ra vào ngày 5/10/2017. Kết quả chung cuộc, Hong Kong giành chiến thắng với tỷ số 4-0. 

AFC cho biết, họ không thể công bố chi tiết vụ dàn xếp tỷ số này để tránh ảnh hưởng đến một cuộc điều tra bê bối khác đang được diễn ra. Cơ quan này còn đề nghị FIFA cấm 2 cầu thủ này trên phạm vi toàn cầu.

Đây là quyết định rất nghiêm khắc của AFC khi không dung dưỡng cho vấn nạn dàn xếp tỷ số, cá cược của các cầu thủ bóng đá. Tất cả chỉ nhằm mục đích đem lại sự trong sạch cho môn “thể thao vua”.

Lembo Saysana chơi ở vị trí tiền đạo, sinh năm 1995. Đây là cầu thủ rất được kỳ vọng của bóng đá Lào. Trong khi đó, Sayavutthi là tiền đạo sinh năm 1986, từng có 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Lào và ghi được 15 bàn thắng. 

Trước đó, bóng đá Lào dính những bê bối liên quan đến dàn xếp tỷ số. Lao Toyota FC, câu lạc bộ hàng đầu nước này, từng bị cấm tham dự AFC 2018 do các hành vi tiêu cực ở giải quốc nội trong các mùa giải 2015 và 2016.

Bài liên quan