AFC là gì?

Thứ bảy, 28/03/2020, 08:22 AM

AFC là Liên đoàn bóng đá châu Á, cơ quan chủ quản của bóng đá châu Á và là một trong 6 Liên đoàn tạo nên FIFA.

AFC là gì?

AFC là gì?

AFC là gì?

AFC là viết tắt của Asian Football Confederation – tên tiếng Anh của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Tổ chức này được thành lập vào năm 1954 tại Manila, Philippines, bên lề Đại hội thể thao châu Á lần thứ hai.

AFC đã được FIFA công nhận tại Berne, Thụy Sĩ vào ngày 21/6 năm đó.

AFC hiện có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia và bao gồm 46 Hiệp hội thành viên và một Hiệp hội thành viên liên kết (Quần đảo Bắc Mariana).

Được lãnh đạo bởi Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa người Bahrain, AFC đã phát động Tầm nhìn và Sứ mệnh vào ngày 28/1/2016 tại Doha, Qatar. Theo đó, nó đặt ra tham vọng trở thành Liên minh hàng đầu thế giới cũng như có nhiều đội bóng châu Á thành công hơn trên sân khấu thế giới , đồng thời khẳng định bóng đá là môn thể thao số một ở lục địa.

Tầm nhìn và sứ mệnh AFC là gì?

“Lục địa của chúng ta phải tiếp tục phù hợp và thích nghi với những thách thức mới của chúng ta. Tầm nhìn và sứ mệnh mới của AFC sẽ mang đến sự rõ ràng và động lực mới để đưa bóng đá châu Á đến những đỉnh cao xuất sắc hơn nữa”, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nói

Khẩu hiệu Tầm nhìn và Sứ mệnh mới “Một Châu Á, Một Mục tiêu”  biểu thị các giá trị cốt lõi của sự chuyên nghiệp và sự lãnh đạo thống nhất. Ngoài việc phát triển và điều chỉnh bóng đá, duy trì tính toàn vẹn và luật pháp của bóng đá, thúc đẩy bóng đá ở các địa phương và bóng đá trẻ, tiến hành các cuộc thi cấp cao nhất, AFC còn hợp tác chặt chẽ với các Hiệp hội thành viên và các bên liên quan chính để thực hiện các mục tiêu của mình.

Cấu trúc của AFC là gì?

Trong 6 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch AFC, Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, AFC đã mang đến sự phát triển đáng kinh ngạc trong bóng đá châu Á phù hợp với Tầm nhìn và Sứ mệnh của AFC.

Để giúp chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, AFC đã được cơ cấu lại với:

a) Phòng Thương mại mới thành lập

b) Phòng Thi đấu trở thành Phòng các sự kiện thi đấu & bóng đá

c) Phòng Hiệp hội Thành viên thành Phòng Hiệp hội thành viên & Hiệp hội khu vực

d) Phòng Tài chính thành Phòng Tài chính & Nhân sự

e) Một phòng hành chính và dịch vụ tổng hợp mới

AFC tự tin rằng giờ đây họ có cấu trúc phù hợp nhất để tối đa hóa các cơ hội trong thập kỷ tới.

Bài liên quan