Truyền thông Thái Lan tin rằng bầy “Voi chiến” sẽ nằm ở nhóm hạt giống số một tại AFF Cup 2020 như nhà đương kim vô địch Việt Nam.
thai_aani

Tính đến hiện tại, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mới chỉ thống nhất phương án tổ chức AFF Cup 2020 từ ngày 23/11 đến ngày 31/12.

AFF dự kiến sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vào tháng 8 và có 5 nhóm hạt giống được chia. Mỗi nhóm có hai đội tuyển và thành tích được xác định bằng thứ hạng của các đội tuyển quốc gia trong hai mùa AFF Cup 2016 và AFF Cup 2018.

Báo chí Thái Lan nhận định chỉ có Việt Nam và Thái Lan là 2 ĐTQG xuất sắc nhất trong thời gian này. Thái Lan đã giành chiến thắng ở AFF Cup 2016 và lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2018 trong khi đội tuyển Việt Nam vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2016.

Với kịch bản mà báo chí Thái Lan vẽ ra, bầy “Voi chiến” và tuyển Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và gần như chắc chắn như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa, HLV Park Hang-seo và người đồng nghiệp Nishino sẽ không gặp nhau từ vòng bảng.

Theo nhận định của báo chí Thái Lan, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ nằm ở nhóm một. Nhóm hai gồm Malaysia và Indonesia. Nhóm ba gồm Philippines và Myanmar. Nhóm 4 gồm Singapore và Campuchia. Nhóm 5 gồm Lào, Timor Leste hoặc Brunei.

Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng đề xuất với AFF chỉ có thể sử dụng 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020. 30 cầu thủ này sẽ không thể thay đổi cho đến khi khép lại giải đấu và mỗi trận đấu phải đăng ký 23 cầu thủ như thường lệ trước đây.

Ông Phatit Suphaphong, Quyền Tổng thư ký FAT nhấn mạnh ý kiến với lãnh đạo AFF rằng thoả thuận đăng ký 70 và 50 cầu thủ chỉ được tiến hành trước giải đấu.

Vào giải chính thức, các đội chỉ được quyền đăng ký 30 người và không thể thay đổi cho đến khi kết thúc giải đấu, trong trận đấu chính thức, các đội phải rút gọn danh sách cầu thủ chỉ còn 23 người.

Vấn đề bổ sung này là để ngăn chặn chấn thương cho cầu thủ hoặc bất kỳ trường hợp nào có thể bị nhiễm Covid-19. Tất cả các quốc gia thành viên AFF đều đồng ý mở rộng số lượng cầu thủ để linh hoạt trong giải đấu.

Bài liên quan