Ấm lòng người dân mang khẩu trang tặng CSGT Huế, công nhân môi trường

Thứ bảy, 28/03/2020, 15:27 PM

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, một người dân ở mảnh đất xứ Huế đã mang tặng hàng nghìn khẩu trang y tế cho người dân, các công nhân môi trường và lực lượng CSGT.

Người dân mang khẩu trang tặng các chiến sỹ, cán bộ CSGT Huế.

Người dân mang khẩu trang tặng các chiến sỹ, cán bộ CSGT Huế.

Cũng như cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ra sức thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị ở tỉnh này đang chung tay đối phó dịch bệnh này.

Nếu như các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như các y bác sỹ chăm sóc, điều trị các bệnh nhân tại các khu cách ly, thì góp một phần rất quan trọng trong việc đảm bảo vấn đề an ninh trật tự là lực lượng công an.

Những ngày qua, lực lượng CSGT- Công an TP Huế không chỉ quyết liệt xử lý các vấn đề về an toàn giao thông, trật tự đô thị, mà còn tăng cường, phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19.

Việc phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính lực lượng này là những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cao.

Do đó, Ban lãnh đạo Công an TP Huế luôn đề cao việc đảm bảo các vấn đề về tư trang bảo hộ như khẩu trang y tế, găng tay cho các chiến sỹ, cán bộ CSGT.

Giữa diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng cảm với những nguy cơ rình rập, một người dân ở TP Huế đã bỏ tiền mua và mang nhiều khẩu trang đạt tiêu chuẩn y tế tặng các chiến sỹ CSGT. Nghĩa cử đẹp giữa mùa dịch này là anh Trần Văn Sơn (SN 1987, trú phường Thủy Biều, TP Huế).

Tặng khẩu trang y tế cho người công nhân môi trường.

Tặng khẩu trang y tế cho người công nhân môi trường.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an TP Huế chia sẻ rằng, rất cám ơn nghĩa cử của anh Sơn.

Thượng tá Lê Viết Phương cho hay: “Giữa lúc cả hệ thống đang căng mình chống dịch Covid-19, việc Sơn tặng những vật tư y tế hữu dụng này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là sự động viên rất lớn về mặt tình thần để lực lượng CSGT nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó”.

Theo tìm hiểu, người dân này không chỉ tặng khẩu trang cho các lực lượng công an, mà anh còn phát khẩu trang miễn phí cho người dân lưu thông qua đường Trần Thúc Nhẫn (TP Huế).

Bên cạnh đó, những chiếc khẩu trang y tế này cũng được chính anh và những người bạn của mình mang tặng tận tay những người công nhân môi trường hàng đêm.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 28/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp, người dân, những mạnh thường quân chung tay đóng góp nguồn lực chống dịch.

Ông Thọ cho biết, những ngày chống dịch vừa qua, người dân trên khắp các địa phương trong tỉnh, bằng những hành động thiết thực đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp để góp nguồn lực chống dịch Covid-19 như phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ kinh phí chống dịch…

Những việc làm thiết thực này không chỉ thể hiện trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong phòng, chống dịch bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Bài liên quan