Hà Nội: Hàng quán 'xẻ thịt' kinh doanh ở gầm cầu Thăng Long, chính quyền xã bất lực?

Hàng loạt hàng quán, bãi trông giữ xe, bãi vật liệu xây dựng ngang nhiên “xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long (gần trụ sở Công an xã Hải Bối) để kinh doanh trái phép, bấp chấp điều kiện về PCCC. Mặc dù Thủ tướng đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC, song chính quyền xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) lại bất lực khi cho rằng trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý đường sắt.

Hàng quán, nhà xưởng trái phép hoạt động rầm rộ dưới gầm cầu Thăng Long

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại cả về người và tài sản. Trong đó, vụ cháy chung cư mini tại Khương Đình (Thanh Xuân) gây hậu quả nghiêm trọng nhất khiến 56 người dân thiệt mạng.

Sau vụ hỏa hoạn trên, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản, công điện chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC.

Tại công điện số 911/CĐ-TTg, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý, các địa phương rà soát việc thực thi pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng, PCCC.  Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại kéo dài.... Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tổng hội Xây dựng Việt Nam, trong quá trình giám định, phản biện trong lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận nhiều tình huống thực tế phức tạp.

Bên cạnh đó, ngày 5/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, trong đó các lĩnh vực, quy hoạch, quản lý dự án, đất đai, trật tự xây dựng…

Mặc dù vậy khảo sát của PV Tạp chí Người Xây dựng cho thấy: Tại địa bàn TP Hà Nội hiện nay, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép đang diễn ra tràn lan. Trong khi đó, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt, thậm chí có dấu hiệu làm ngơ cho các vi phạm.

Đây cũng là một trong những ví dụ tiêu biểu để các chuyên gia, hội viên của Tổng hội Xây dựng  Việt Nam khảo cứu, đánh giá, góp ý cùng các cơ quan quản lý  trong quá trình thực thi Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở, Luật PCCC….

Tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh): Khảo sát của PV cho thấy, có hàng hoạt nhà hàng, bãi giữ xe, bãi vật liệu xây dựng vô tư hoạt động dưới khu đất hành lang an toàn giao thông tại gầm cầu Thăng Long. Đáng chú ý, địa điểm diễn ra hoạt động kinh doanh không đảm bảo an toàn PCCC, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nằm không xa với trụ sở Công an xã Hải Bối như: Nhà hàng Gia Long; Game Bida Clup…

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Hải Bối cho biết, đơn vị đã kiểm tra và báo cáo đến lãnh đạo xã.

“Được biết từ tháng 11 năm trước xã đã có văn bản đình chỉ hoạt động của các cơ sở này”, cán bộ Công an xã Hải Bối thông tin, đồng thời cho rằng khu vực trên nằm trong diện quản lý của Công ty CP đường sắt Hà Thái nên Công an xã khó xử lý. 

Trong khi đó ông Lê Tư Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết, khu vực gầm cầu và hành lang nằm trong diện quản lý của Công ty CP đường sắt Hà Thái, còn vấn đề PCCC thì phải hỏi Công an xã Hải Bối.

Trước thực trạng vi phạm PCCC, đặc biệt là việc các hàng quán, bãi trông giữ xe, bãi vật liệu xây dựng chiếm dụng gầm cầu Thăng Long hoạt động trái phép, các chuyên gia cho rằng, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc chỉ đạo kiểm tra để xử lý dứt điểm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để phòng ngừa những vụ việc cháy nổ đáng tiếc xảy ra.