Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Dự báo vào lúc 7 giờ ngày 28/11, bão Koto sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h. Vị trí bão ở khoảng 12,5 độ vĩ Bắc - 113 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm ở vị trí vĩ tuyến 11-15 độ vĩ Bắc; kinh tuyến 111,5-116 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, ảnh hưởng tới khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).
Đến 7 giờ ngày 29/11, bão Koto sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Vị trí bão ở khoảng 13 độ vĩ Bắc - 112,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm ở vị trí vĩ tuyến 11-15 độ vĩ Bắc; kinh tuyến 110,5-115 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, ảnh hưởng tới vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).
Đến 7 giờ ngày 30/11, bão Koto sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h. Vị trí bão ở khoảng 13,9 độ vĩ Bắc - 112 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm ở vị trí vĩ tuyến 11,5-15,5 độ vĩ Bắc; kinh tuyến 110,5-114 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, ảnh hưởng tới vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông.
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.
Trên biển, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đây là cơn bão có những đặc điểm khác biệt so với các cơn bão trước đây.
Điểm đáng chú ý là bão số 15 (bão Koto) di chuyển chậm, khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài. Trong khi phần lớn các cơn bão từ đầu năm đến nay đều di chuyển nhanh với vận tốc 25-30km/h, chỉ mất 1-2 ngày để tiến vào đất liền rồi suy yếu, thì bão Koto lại có diễn biến trái ngược.
Từ ngày 28/11 trở đi, dự báo bão chỉ còn di chuyển với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Nguyên nhân được lý giải là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, giảm lực điều khiển, kết hợp với các cơ chế khí quyển phức tạp, khiến bão không đi theo các quỹ đạo ổn định như những cơn trước đó.
Chính vì vậy, thời gian tồn tại và ảnh hưởng của bão kéo dài đáng kể, dự báo có thể đến đầu tháng 12, thậm chí ngày 1-3/12 vẫn còn tác động. Nói cách khác, diễn biến và ảnh hưởng của bão không chỉ giới hạn trong 1-2 ngày mà có thể kéo dài 5-7 ngày.