TP Cao Lãnh: Có nên để xây dựng trái phép rồi tìm cách hợp thức hóa?

Hàng loạt công trình như: Nhà hàng ẩm thực sinh thái Lộc Vừng Đỏ (Phường 3); Nhà hàng ẩm thực sinh thái Nét Quê, Karaoke Gold (Phường 4); Nhà hàng sinh thái Ven Sông Tiền và Quán Cà phê Sông Tiền (Phường 6)… ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản phản hồi đến Tạp chí Người Xây dựng.

Các công trình vi phạm trật tự xây dựng và mục đích sử dụng đất đai ở TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Phản hồi về sự việc trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp mới đây có Công văn số 466/SXD-TTr đề ngày 28/2/2024 gửi Tạp chí Người Xây dựng, cho biết: Các công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên chủ yếu là hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực đất đai; các trường hợp vi phạm này, UBND TP. Cao Lãnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; các chủ thể vi phạm cũng đã chấp hành xong hình thức xử phạt chính (phạt tiền). Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả đến nay chưa thực hiện, các chủ thể vi phạm có đơn xin xem xét chậm tháo dỡ khắc phục hiện trạng.

Theo Sở Xây dựng, UBND TP. Cao Lãnh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các công trình trên. Qua đó, cũng đã yêu cầu các địa phương có công trình vi phạm theo phản ánh của báo chí tổ chức họp kiểm điểm trong quá trình quản lý.

Còn về thông tin cho rằng, UBND TP. Cao Lãnh đang rà soát phù hợp với quy hoạch, sẽ báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về việc xác lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. 

Sở Xây dựng xác nhận, UBND TP. Cao Lãnh có báo cáo nội dung như trên với UBND tỉnh. Được biết, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan thẩm định đề xuất của UBND TP. Cao Lãnh, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh kiểm tra, rà soát tính pháp lý đối với các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật (UBND tỉnh cũng đang xem xét đề xuất nội dung này).

Có nhiều ý kiến dư luận cho rằng, việc UBND TP.Cao Lãnh đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất nhằm “hợp thức hóa” cho các công trình xây dựng sai phép sẽ gây ra tiền lệ xấu, “nhờn luật” trong quản lý Nhà nước. 

Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và quản lý đất đai như trên, thiết nghĩ, tỉnh Đồng Tháp cần kiên quyết yêu cầu UBND TP.Cao Lãnh xử lý nghiêm, triệt để, tổ chức cưỡng chế các công trình sai phạm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, không có câu chuyện “bàn lùi”, hay “hợp thức hóa” ở đây.

Minh Tâm

Bạn đang xem bài viết TP Cao Lãnh: Có nên để xây dựng trái phép rồi tìm cách hợp thức hóa? tại mục Kinh tế do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.