Thứ năm, 30/04/2020, 17:13 PM
  • Click để copy

Ảnh: Đại nội Huế đông khách tham quan trở lại sau thời gian đóng cửa phòng dịch

Sau 1,5 tháng đóng cửa phòng chống dịch, Đại nội Huế và các điểm di tích đã đông khách tham quan trở lại trong ngày đầu mở cửa.

Từ ngày 30/4, Đại nội Huế và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Từ ngày 30/4, Đại nội Huế và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Trong dịp này, du khách sẽ được tham quan miễn phí.

Trong dịp này, du khách sẽ được tham quan miễn phí.

Bởi vì, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5, du khách khi đến tham quan Đại nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lí sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

Bởi vì, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5, du khách khi đến tham quan Đại nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lí sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

4
Đông đảo du khách tham quan Đại nội Huế.

Đông đảo du khách tham quan Đại nội Huế.

Tại sân điện Thái Hòa, nhiều người đến tham quan, tìm hiểu.

Tại sân điện Thái Hòa, nhiều người đến tham quan, tìm hiểu.

Du khách được đi tham quan sau thời gian di tích đóng cửa.

Du khách được đi tham quan sau thời gian di tích đóng cửa.

Theo ghi nhận, du khách khi đến tham quan các điểm di tích đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, du khách khi đến tham quan các điểm di tích đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiến hành đo thân nhiệt cho du khách trước khi vào tham quan Hoàng cung Huế.

Tiến hành đo thân nhiệt cho du khách trước khi vào tham quan Hoàng cung Huế.

Rửa tay sát khuẩn cho du khách.

Rửa tay sát khuẩn cho du khách.

Hạn chế đi tập trung theo đoàn với số lượng trên 30 người.

Hạn chế đi tập trung theo đoàn với số lượng trên 30 người.

Nhìn đàn cá bơi lội.

Nhìn đàn cá bơi lội.

Chụp ảnh trước khu vực cổng Ngọ Môn.

Chụp ảnh trước khu vực cổng Ngọ Môn.

Nhiều người lựa chọn việc tham quan các chùa chiền. Trong ảnh là chùa Thiên Mụ nổi tiếng.

Nhiều người lựa chọn việc tham quan các chùa chiền. Trong ảnh là chùa Thiên Mụ nổi tiếng.

Du khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Du khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến trình thông qua HĐND tỉnh việc giảm giá vé tham quan di tích từ 30 - 50% trong thời gian tiếp theo để kích cầu du lịch.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến trình thông qua HĐND tỉnh việc giảm giá vé tham quan di tích từ 30 - 50% trong thời gian tiếp theo để kích cầu du lịch.

Bài liên quan