Ảnh: Đón hàng trăm thai phụ trở về quê từ TP. Hồ Chí Minh

Thứ ba, 05/10/2021, 18:30 PM

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đón 231 công dân Thừa Thiên Huế gồm thai phụ và người thân đi kèm trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Chiều ngày 5/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, chuyến bay mang số hiệu VJ3494 của hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh an toàn.

Chiều ngày 5/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, chuyến bay mang số hiệu VJ3494 của hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh an toàn.

Chuyến bay này đưa 231 công dân Thừa Thiên Huế gồm thai phụ và người thân đi kèm trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

Chuyến bay này đưa 231 công dân Thừa Thiên Huế gồm thai phụ và người thân đi kèm trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi xuống sân bay, họ được lực lượng chức năng phân luồng, chia tốp, phun thuốc sát khuẩn.

Sau khi xuống sân bay, họ được lực lượng chức năng phân luồng, chia tốp, phun thuốc sát khuẩn.

Tiếp đó, các công dân được các chiếc xe buýt đưa đến khu cách ly tập trung T3.

Tiếp đó, các công dân được các chiếc xe buýt đưa đến khu cách ly tập trung T3.

Việc đón công dân trở về diễn ra thuận lợi, an toàn, đảm bảo các phương án phòng, chống dịch.

Việc đón công dân trở về diễn ra thuận lợi, an toàn, đảm bảo các phương án phòng, chống dịch.

Nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương, Thừa Thiên Huế đã khởi động lại chương trình đăng ký trở về. 

Nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương, Thừa Thiên Huế đã khởi động lại chương trình đăng ký trở về. 

Đợt này tỉnh xem xét ưu tiên đón các thai phụ, vì họ là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch COVID-19 và đang có nhu cầu trở về quê để sinh nở.

Đợt này tỉnh xem xét ưu tiên đón các thai phụ, vì họ là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch COVID-19 và đang có nhu cầu trở về quê để sinh nở.

Danh sách đăng kí cho chuyến bay VJ3494 ngày 5/10 có 231 người, trong đó có 149 thai phụ, còn lại là người thân đi cùng.

Danh sách đăng kí cho chuyến bay VJ3494 ngày 5/10 có 231 người, trong đó có 149 thai phụ, còn lại là người thân đi cùng.

Người dân đi trên chuyến bay này được test nhanh COVID-19 miễn phí trước khi lên máy bay.

Người dân đi trên chuyến bay này được test nhanh COVID-19 miễn phí trước khi lên máy bay.

Theo kế hoạch, sau chuyến bay này, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ, đón bà con Thừa Thiên Huế tại các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng máy bay/tàu hỏa. Thời gian dự kiến từ ngày 8/10 đến ngày 15/10.

Theo kế hoạch, sau chuyến bay này, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ, đón bà con Thừa Thiên Huế tại các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng máy bay/tàu hỏa. Thời gian dự kiến từ ngày 8/10 đến ngày 15/10.

Đối tượng được ưu tiên đón vẫn là các thai phụ, học sinh, mẹ và trẻ sơ sinh, người có hoàn cảnh khó khăn...

Đối tượng được ưu tiên đón vẫn là các thai phụ, học sinh, mẹ và trẻ sơ sinh, người có hoàn cảnh khó khăn...

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt đón công dân trở về quê bằng máy bay, tàu hỏa. Đó là những người già, trẻ em, người mang thai, người bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt đón công dân trở về quê bằng máy bay, tàu hỏa. Đó là những người già, trẻ em, người mang thai, người bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.