Ảnh: Giá rét ở Lào Cai, băng phủ trắng cả núi rừng

Thứ tư, 23/02/2022, 08:39 AM

Rét đậm, rét hại những ngày này bao phủ trên diện rộng. Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi đã xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.

Băng bám dày đặc trên các cành cây, hộ lan ven đường.

Băng bám dày đặc trên các cành cây, hộ lan ven đường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng 21/2, ghi nhận được nhiệt độ tại Khu Du lịch Sa Pa xuống dưới ngưỡng 1 độ C. Từ đèo Ô Quý Hồ lên đỉnh Fansipan nền nhiệt đều dưới 0 độ C.

Theo tờ Lào Cai, có mặt tại khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ, PV ghi nhận nhiệt độ ở mức -1 độ C, trời không mưa, gió nhẹ. Băng giá phủ trắng núi rừng, bám dày đặc trên các cành cây, hộ lan ven đường.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng băng giá và mưa tuyết còn có thể xuất hiện ở khu vực Sa Pa trong hôm nay và ngày mai. Trong khi đó, đêm 19/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi đã xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.

Băng phủ trắng cây cối.

Băng phủ trắng cây cối.

Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Theo chị Sùng Si, người dân địa phương cho biết, nhiệt độ trên khu vực núi Lảo Thẩn lúc 7h sáng 20/2 là âm 5 độ C; băng giá phủ dày lên cây cối, mặt đất tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lào Cai ghi nhận sáng 21/2 trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa):

52
53
Du khách chụp ảnh lưu niệm.

Du khách chụp ảnh lưu niệm.

Khi thông tin Sa Pa có thể có mưa tuyết, lượng du khách đổ lên rất đông.

Khi thông tin Sa Pa có thể có mưa tuyết, lượng du khách đổ lên rất đông.

Còn dưới đây là một số hình ảnh về băng giá trên đỉnh Lảo Thẩn:

Đỉnh núi Lảo Thẩn từ độ cao 2.600m trở lên bị băng giá phủ trắng.

Đỉnh núi Lảo Thẩn từ độ cao 2.600m trở lên bị băng giá phủ trắng.

57
Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

60
62
63
64

Nguồn ảnh: Báo Lào Cai